BTC bóng chuyền Việt Nam chơi lớn, mở cửa 'miễn phí' cho khán giả coi SEA Games

Ý Nguyễn |

Vào ngày 12-5 tới đây, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sẽ chính thức khởi tranh tại Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng của làng thể thao Việt Nam sau 19 năm tổ chức SEA Games trên sân nhà.

Để chào đón các khán giả đến xem bộ môn bóng chuyền trong nhà nam và nữ, BTC SEA Games 31 đã thông báo mở cửa tự do (miễn phí, không thu tiền vé) tại NTĐ Đại Yên. Tuy vậy, công cuộc phòng chống dịch bệnh vẫn sẽ được đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào nơi tổ chức.

BTC bóng chuyền Việt Nam chơi lớn, mở cửa miễn phí cho khán giả coi SEA Games - Ảnh 1.

BTC bóng chuyền SEA Games 31 mở cửa tự do chào đón khán giả

SEA Games 31 nội dung bóng chuyền trong nhà sẽ được tổ chức từ ngày 13-5 đến ngày 22-5 tại NTĐ Đại Yên (Quảng Ninh). Đây là nhà thi đấu với trang thiết bị hiện đại nhất Việt Nam với sức chứa lên đến 5.000 người trong một lúc và có thể chứa nhiều hơn 2.000 - 3.000 người ở trận chung kết.

BTC bóng chuyền Việt Nam chơi lớn, mở cửa miễn phí cho khán giả coi SEA Games - Ảnh 3.

Toàn cảnh nhà thi đấu 5000 chỗ Quảng Ninh

BTC bóng chuyền Việt Nam chơi lớn, mở cửa miễn phí cho khán giả coi SEA Games - Ảnh 4.

Hình ảnh nghiệm thu vào tháng 3 vừa qua. Ảnh: Báo Dân Trí

BTC bóng chuyền Việt Nam chơi lớn, mở cửa miễn phí cho khán giả coi SEA Games - Ảnh 5.

Đại Yên được chọn làm địa điểm tổ chức giải bóng chuyền VĐQG 2022 và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc với định kỳ 4 năm 1 lần

BTC bóng chuyền Việt Nam chơi lớn, mở cửa miễn phí cho khán giả coi SEA Games - Ảnh 6.

NTĐ Đại Yên - nơi diễn ra vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2021


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại