Bonucci chơi xấu ăn thẻ đỏ, Italy thua TBN ở bán kết Nations League

Viết Huy |

Sau chức vô địch Euro 2020, Italy tiếp tục hướng đến một đỉnh cao khác là UEFA Nations League để khẳng định sự thống trị tại lục địa già. Còn với Tây Ban Nha, trận đấu này là cơ hội để Luis Enrique và các học trò trả lại món nợ đã vay 3 tháng trước đó tại Euro.

Nhìn vào đội hình xuất phát, rõ ràng Italy phần nào được đánh giá cao hơn Tây Ban Nha. Đương kim vô địch châu Âu không có quá nhiều sự xáo trộn về mặt nhân sự, thậm chí 11 cầu thủ ra sân là những người đều đang có phong độ cao ở các câu lạc bộ mà họ đang khoác áo.

Còn với Tây Ban Nha, sự thiếu vắng của Dani Olmo, Pedri hay Jordi Alba khiến cho Luis Enrique buộc phải có những thay đổi về mặt nhân sự.

Bonucci chơi xấu ăn thẻ đỏ, Italy thua TBN ở bán kết Nations League - Ảnh 1.
Bonucci chơi xấu ăn thẻ đỏ, Italy thua TBN ở bán kết Nations League - Ảnh 2.

Đội hình ra sân Italia vs Tây Ban Nha

Diễn biến Italy vs TBN

Những tưởng việc thiếu vắng Jordi Alba sẽ khiến những pha tấn công bên hành lang trái của Tây Ban Nha thiếu đi sức sát thương cần thiết. Nhưng trong một ngày được lựa chọn để thay thế Alba, Marcos Alonso đã chứng minh giá trị của mình khi hầu hết những tình huống nguy hiểm của đội khách đều xuất phát từ vị trí mà cầu thủ đang có phong độ cực cao trong màu áo Chelsea trấn giữ.

Và trong một tình huống như thế, Alonso và Oyarzabal đã có pha phối hợp chồng biên cực kì ăn ý trước khi căng ngang giúp Ferran Torres mở tỉ số của trận đấu.

Bonucci chơi xấu ăn thẻ đỏ, Italy thua TBN ở bán kết Nations League - Ảnh 3.
Bonucci chơi xấu ăn thẻ đỏ, Italy thua TBN ở bán kết Nations League - Ảnh 4.

Bàn thắng sớm của Ferran Tores giúp Tây Ban Nha dễ thở hơn, khi Italy mới là đội có thế trận tốt hơn ở quãng thời gian đầu tiên của hiệp 1

Bonucci chơi xấu ăn thẻ đỏ, Italy thua TBN ở bán kết Nations League - Ảnh 5.
Bonucci chơi xấu ăn thẻ đỏ, Italy thua TBN ở bán kết Nations League - Ảnh 6.

Sau khi nhận bàn thua, Italia đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Những tình huống tấn công của nhà vô địch châu Âu có chất lượng rất cao, nhưng Insigne hay Barella đều không cụ thể hoá những cơ hội hết sức ngon ăn của mình thành bàn thắng

Bonucci chơi xấu ăn thẻ đỏ, Italy thua TBN ở bán kết Nations League - Ảnh 7.
Bonucci chơi xấu ăn thẻ đỏ, Italy thua TBN ở bán kết Nations League - Ảnh 8.

Khi mà Italy đã bắt đầu có những cơ hội rõ rệt để đưa trận đấu về vạch xuất phát thì trong một tình huống tranh chấp, trọng tài Sergey Karasev xác định trung vệ Bonucci đã có pha đánh cùi chỏ với Busquets và tấm thẻ vàng thứ 2 cho đội trưởng ĐT Italy. Đội chủ nhà sẽ phải thi đấu thiếu người trong thời gian còn lại của trận đấu

Bonucci chơi xấu ăn thẻ đỏ, Italy thua TBN ở bán kết Nations League - Ảnh 9.

3 phút sau tấm thẻ đỏ của Bonucci, Ferran Torres có cho mình cú đúp ngay trong hiệp 1. Người kiến tạo một lần nữa lại là Oyarzabal, pha bóng được xuất phát từ chân Marcos Alonso. Có lẽ cánh trái đang là chìa khoá giúp cho Tây Ban Nha tìm kiếm chiến thắng

Bất lợi về quân số, Italy vẫn có bàn thắng trong hiệp 2

Bonucci chơi xấu ăn thẻ đỏ, Italy thua TBN ở bán kết Nations League - Ảnh 10.

Có 2 bàn thắng cùng lợi thế hơn người, Tây Ban Nha có dịp triển khai lối chơi kiểm soát bóng sở trường

Bonucci chơi xấu ăn thẻ đỏ, Italy thua TBN ở bán kết Nations League - Ảnh 11.

Thậm chí nếu Oyarzabal sắc sảo hơn trong các pha dứt điểm, bàn thắng có lẽ không dừng lại ở con số 2

Bonucci chơi xấu ăn thẻ đỏ, Italy thua TBN ở bán kết Nations League - Ảnh 12.

Khi nhiều cổ động viên Italy dần nghĩ về một trận thua cho đội chủ nhà thì cầu thủ vào sân thay người Pellegrini nhen nhóm chút hy vọng nhỏ nhoi bằng bàn rút ngắn tỉ số ở phút 83, sau tình huống chơi bóng quá đồng đội của Chiesa

Bonucci chơi xấu ăn thẻ đỏ, Italy thua TBN ở bán kết Nations League - Ảnh 13.

Nhưng thời gian còn lại là không đủ để Italia mang đến điều kì diệu, Tây Ban Nha sẽ chờ đợi đối thủ ở chung kết sau khi trận đấu giữa Bỉ và Pháp khép lại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại