Chelsea, Arsenal, Liverpool "úp sọt" Man City đẩy khỏi CL

Trần Chân |

(Soha.vn) - Việc chi tiêu quá nhiều trên TTCN không chỉ mang về cho Man City những bản hợp đồng “ngon” mà nó còn tạo ra cho họ không ít rắc rối.

Cách đây chưa lâu, HLV Jose Mourinho đã bóng gió về việc các CLB chi tiêu quá tay trên TTCN và cần có sự vào cuộc của Luật công bằng tài chính khi nói: “Có một số CLB đã coi FFP như một trò chơi ảo thuật của họ”. Nhắc tới vấn đề của Man City, ông thầy người BĐN chỉ nói: “Đó là việc của ông Platini và những người có liên quan. Bản thân tôi chỉ có thể ngồi chờ xem kết quả”.

Đến lúc này, Jose Mourinho không muốn ngồi chờ nữa mà ông cùng với các ông lớn khác của bóng đá Anh như Arsenal, Liverpool đã đồng loạt lên tiếng phản đối Man City. Các luật sư cũng đã khẳng định, nếu chiếu theo những điều luật sửa đổi thì hoàn toàn có thể buộc tội đội chủ sân Etihad.

Theo quy định của FFP, các CLB phải làm chủ được khả năng tài chính của mình và không được phép để tổng mức ỗ trong 2 năm liên tiếp vượt quá mức 37 triệu bảng. Đội bóng nào vi phạm sẽ bị cấm thi đấu tại cúp châu Âu ở mùa giải sau. Hồi tuần trước, Man xanh đã công bố mức lộ của họ trong mùa giải 2012/13 lên tới 51,6 triệu bảng. Còn tổng 2 mùa giải gần nhất mức nợ còn lên tới 149,5 triệu bảng.

Với việc mua và chi trả khoản lương cho các sao, Man City hiện giờ phải đối mặt với không ít rắc rối

Với việc mua và chi trả khoản lương cho các sao, Man City hiện giờ phải đối mặt với không ít rắc rối

Trong trường hợp Man City được “miễn” 110 triệu bảng để hợp pháp hóa yêu cầu của FFP thì họ vẫn còn một tội danh khác phải đối mặt là giả mạo sổ sách để cắt giảm khoản lỗ trong năm qua.

Bởi trong bộ luật sửa đổi của FFP có ghi rõ 2 điều: Thứ nhất, CLB được phép biện chứng cho mình về các khoản chi tiêu quá tay, dẫn đến việc thua lỗ. Thứ hai, cho phép các CLB khác yêu cầu giải trình những khoản chi tiêu, trong trường hợp có ảnh hưởng tới tình hình chung.

Nếu vậy, xem ra Man City khó có thể thoát khỏi mức án bị cấm thi đấu ở cúp châu Âu mùa sau, cho dù họ là nhà vô địch mùa này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại