Bóng chuyền nữ châu Á: Việt Nam "đè bẹp" Đài Loan, chinh phạt SEA Games

Q.H |

Trong trận tranh hạng 5 giải bóng chuyền châu Á vừa mới kết thúc, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Đài Loan 3 set không gỡ để bảo vệ thành công vị trí thứ 5.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Đài Loan

Trong ngày hôm qua, tuyển nữ Việt Nam đã có màn "đòi nợ" ngọt ngào trước Kazakhstan để giành vé vào chơi trận tranh hạng 5 tại giải bóng chuyền nữ châu Á 2017 để gặp tuyển Đài Loan (Trung Quốc), đối thủ từng thắng chúng ta tại tứ kết giải đấu này cách đây 2 năm.

Bóng chuyền nữ châu Á: Việt Nam đè bẹp Đài Loan, chinh phạt SEA Games - Ảnh 2.

Đánh bại Đài Loan (Trung Quốc), tuyển nữ Việt Nam giành hạng 5 chung cuộc

Nối tiếp phong độ tuyệt vời sau trận thắng Kazakhstan, các tuyển thủ nữ thi đấu với một tâm lý hưng phấn đó là lý do chúng ta có được chiến thắng toàn diện trước Đài Loan sau 3 set đấu.

2 set đầu thế trận cân bằng, hai đội bám đuổi nhau từng điểm số và khoảng cách luôn được duy trì từ 1 tới 2 điểm, lối chơi tập trung, chắt chiu từng đường bóng cuối cùng cũng giúp Việt Nam thắng sít sao 2 set đầu: 25-23, 25-22.

Set 3 mới thực sự kịch tính. Đài Loan vươn lên dẫn 4-1, song sự tỏa sáng của Thanh Thúy rồi Ngọc Diễm...giúp Việt Nam gỡ hòa, từ điểm số thứ 16 trở đi Việt Nam liên tục duy trì cách biệt 4-5 điểm. Đài Loan sau đó lại rút ngắn tỷ số điểm 19-21 rồi 20-21, tuy nhiên khi điểm số là 23-24, Thanh Thúy bật cao đập bóng cắm sàn mang về điểm quyết định cho Việt Nam.

Đè bẹp Đài Loan sau 3 set: 25-23, 25-22 và 25-23, tuyển nữ Việt Nam giành hạng 5 chung cuộc tại giải bóng chuyền châu Á 2017. Như vậy chúng ta đã bảo vệ thành công vị trí, năm 2015 tuyển Việt Nam đánh bại Nhật Bản trong trận tranh hạng 5.

Kết thúc giải bóng chuyền nữ châu Á tại Philippines, tuyển nữ Việt Nam sẽ bay sang Malaysia để tham dự SEA Games 29. Trong trận đấu đầu tiên tại bảng B SEA Games, Việt Nam sẽ đụng độ với những cô gái nước chủ nhà Malaysia.

Tại SEA Games đối thủ chính của chúng ta vẫn là Thái Lan, song hãy nhớ Indonesia vừa đánh bại chúng ta tại VTV Cup 2017, nữ Việt Nam cũng mới thua Philippines ở giải bóng chuyền châu Á.

- Trần Thanh Thúy là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của Việt Nam trận đấu này với 18 điểm, cầu cắt Ngọc Diễm cũng chơi thăng hoa ghi được 14 điểm.

- Đây là lần thứ 2 tuyển Việt Nam đạt hạng 5 tại giải bóng chuyền châu Á.

- Hạng 5 cũng là vị trí tốt nhất của tuyển nữ Việt Nam sau 11 lần tham dự giải bóng chuyền châu Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại