BNG TQ: Chỉ Ấn Độ rút quân còn Trung Quốc tiếp tục tuần tra ở Doklam

Thủy Thu |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nhân viên nước này tại hiện trường đã xác nhận thông tin trên.

Chiều 28/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận, vào khoảng 14h30 chiều cùng ngày, Ấn Độ sẽ rút toàn bộ lực lượng binh lính và phương tiện quân sự của Ấn Độ ở khu vực tranh chấp Doklam.

Nhân viên Trung Quốc tại thực địa đã xác nhận điều này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Theo bộ này, sau sự việc, Bắc Kinh sẽ tiếp tục “thực hiện các quyền chủ quyền và duy trì chủ quyền lãnh thổ theo các điều khoản biên giới lịch sử".

Trong cuộc họp báo thường ngày chiều nay, 28/8, bà Hoa Xuân Oánh - phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh thêm, "quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra tại khu vực Doklam cũng như tiến hành những biện pháp ứng phó hiệu quả để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích hợp pháp của quốc gia".

Trước đó, Đài truyền hình Ấn Độ cho biết, Bộ Ngoại giao nước này thông báo, hai nước Trung-Ấn đã đồng ý kết thúc cuộc xung đột và cùng nhanh chóng rút quân khỏi khu vực tranh chấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại