Bloomberg nêu lý do bất ngờ khiến Triều Tiên có thể không thử tên lửa ngày Quốc khánh

Thủy Thu |

Ngày Quốc khánh năm ngoái, Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 5 nhưng Quốc khánh năm nay, bán đảo Triều Tiên trở nên im ắng lạ thường.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon hôm thứ Năm 7/9 nhận định, nhận định, có khả năng Bình Nhưỡng sẽ thực hiện một vụ phóng tên lửa mới vào Quốc khánh Triều Tiên 9/9 sau khi truyền thông Hàn Quốc thông báo tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM của Triều Tiên có dấu hiệu di chuyển.

Trước đó, giới quan sát cũng dự đoán, Triều Tiên có khả năng tiến hành động thái đặc biệt vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 9/9. Vào ngày Quốc khánh năm ngoái, Bình Nhưỡng đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 5.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã không có động thái nào trong ngày Quốc khánh vừa qua.

Bloomberg cho rằng việc phóng tên lửa của Triên Tiên nhân dịp Quốc khánh đã bị hoãn bởi hiện đang xảy ra bão địa từ có thể gây tổn hại tới các thiết bị điện tử.

Ông Lance Gatling, chuyên gia tư vấn hàng không vũ trụ tại công ty nghiên cứu Nexial ở Nhật Bản cho biết, tên lửa thường được bảo vệ che chắn cẩn thận trước bức xạ nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhiều khả năng sẽ không đưa ra quyết định liều lĩnh để phóng vũ khí này trong bão địa từ bởi họ có thể đánh mất dữ liệu hoặc thiết bị phụ trợ.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh thêm, thực tế Mỹ và Nhật Bản lại đang hy vọng Bình Nhưỡng sẽ phóng tên lửa vào ngày 9/9 như dự đoán trước đó để hai nước này có thể thử nghiệm thiết bị dò tìm và theo dõi trong môi trường bão địa từ.

Theo giới chuyên gia, bão địa từ có tần suất xảy ra ít hơn các thảm họa thiên nhiên khác nhưng lại gây hưởng nghiêm trọng tới các thiết bị trên không. Năm 2003, ngành hàng không đã chịu thiệt hại không nhỏ do hệ thống truyền tin trên không bị gián đoạn bởi bão địa từ.

Trước đó, hãng Newsmax (Mỹ) dẫn nguồn tin thân cận tiết lộ, ngay Sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm bom nhiệt hạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh bắn hạ mọi ICBM của Triều Tiên hướng tới đảo Guam và lãnh thổ Mỹ cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đồng thời, theo nguồn tin này, một tàu đổ bộ tấn công đa dụng USS Wasp chở chiến đấu cơ tàng hình F-35B của Mỹ cũng đang trên đường tới gần bán đảo Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại