Cập nhật lúc

Việt Nam nhận quà lớn từ Mỹ: Tin vui đã tới TP Hồ Chí Minh; Sinovac báo tin đại thắng

Tình hình thế giới ngày 7/11 tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý.

Việt Nam nhận quà lớn từ Mỹ: Tin vui đã tới TP Hồ Chí Minh; Sinovac báo tin đại thắng
15
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Thuốc viên điều trị COVID-19 sẽ sớm khẳng định vai trò trong cuộc chiến với đại dịch

    Các công ty dược phẩm khổng lồ của Mỹ, Merck và Pfizer, đã công bố những kết quả đáng khích lệ đối với thuốc uống điều trị bệnh COVID-19. Trong khi đó, một loại thuốc chống trầm cảm cũng hứa hẹn mở ra một chương mới trong cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu.

    Theo hãng tin AFP, thuốc của Merck và Pfizer đều dùng theo đường uống, ngay sau khi phát hiện những triệu chứng đầu tiên của bệnh COVID-19, nhằm ngăn chặn nguy cơ bệnh trở nặng và cần nhập viện điều trị. Đây là phương pháp điều trị luôn được các nhà khoa học theo đuổi sau khi thế giới bắt đầu đối mặt cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu hồi năm ngoái.

    Sau nhiều tháng nghiên cứu, Merck và Pfizer lần lượt công bố đã đạt được những mục tiêu khó khăn này, một bước tiến có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

    Vào đầu tháng 10, Merck cho biết họ đang thúc đẩy giới chức Mỹ cấp phép cho thuốc viên Molnupiravir của mình. Hôm 5/11, Pfizer cũng có theo yêu cầu tương tự đối với thuốc Paxlovid do công ty này bào chế. Cả hai loại thuốc này đều có tác dụng làm suy yếu sự sinh sản của virus SARS-CoV-2, từ đó làm chậm đà diễn tiến của bệnh. Molnupiravir hoạt động bằng cách đưa các "viên gạch kiểu RNA" vào bộ gien của virus trong quá trình nó nhân lên, tạo ra vô số đột biến lỗi, làm gián đoạn quá trình nhân bản và tiêu diệt virus. Trong khi đó, Paxlovid ức chế protease trong cơ thể, loại enzyme mà virus cần để nhân lên.

    Hai hãng dược phẩm cho biết các thử nghiệm lâm sàng đều cho thấy nguy cơ nhập viện giảm mạnh. Người sử dụng Molnupiravir giảm được 50% nguy cơ nhập viện và tử vong, trong khi hiệu quả của thuốc Paxlovid là 89%.

    Việt Nam nhận quà lớn từ Mỹ: Tin vui đã tới TP Hồ Chí Minh; Sinovac báo tin đại thắng - Ảnh 1.

    Thuốc Paxlovid do Pfizer bào chế Ảnh: Reuters

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 1,2 triệu liều vắc xin Pfizer do Mỹ tặng về đến TP.HCM

    Ngày 7-11, Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM chia sẻ trên mạng xã hội Facebook: "Tin vui sáng nay! Lô vắc xin với hơn 1,2 triệu liều Pfizer đã về đến TP.HCM. Với những loại vắc xin an toàn và hiệu quả, chúng ta sẽ sớm đánh bại COVID-19".

    Như vậy, con số trên đã nâng tổng số vắc xin COVID-19 mà Mỹ tặng Việt Nam đến nay lên hơn 14,6 triệu liều. Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM viết: "Cùng chờ đón thêm nhiều tin vui nhé!".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sinovac nói vaccine an toàn cho trẻ từ 6 tháng tuổi

    Vaccine Covid-19 của nhà sản xuất thuốc Trung Quốc Sinovac được đánh giá an toàn với trẻ em và trẻ sơ sinh từ 6 tháng tuổi, dựa trên các dữ liệu mới nhất. Các quan chức cấp cao của Sinovac nói với Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) rằng, hãng đã nộp những dữ liệu thu được từ hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên đối với trẻ em 3 - 17 tuổi ở Trung Quốc đại lục lên chính quyền Hong Kong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân Trung Quốc thấm mệt với chiến lược 'zero COVID-19'

    Theo tờ New York Times, ngay khi phát hiện những ca nhiễm đầu tiên, nhiều địa phương ở Trung Quốc lập tức áp dụng các biện pháp phòng COVID-19 nghiêm ngặt. Các biện pháp này cho thấy Trung Quốc vẫn đang kiên quyết theo đuổi chính sách "Zero COVID-19" trong bối cảnh biến thể Delta tiếp tục hoành hành và nhiều nước bắt đầu sống chung với đại dịch.

    Có thể kể đến biện pháp khắc nghiệt của chính sách “zero COVID-19” là phong tỏa và xét nghiệm diện rộng dù chỉ ghi nhận một hoặc vài ca nhiễm. Mới đây nhất là ngày 31/10, khu giải trí Disneyland ở thành phố Thượng Hải đột ngột thông báo đóng cửa, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, khi hàng chục nghìn người đang vui chơi trong lễ hội Halloween.

    Trung Quốc thấm mệt với Covid-19? - Việt Nam sắp đón khối không khí lạnh cực mạnh từ TQ - Ảnh 1.

    Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Thuỵ Lệ, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

    Trước đó vào ngày 28/10, sau khi phát hiện 1 ca nhiễm mới, chính quyền thành phố Hắc Hà, Hắc Long Giang yêu cầu người dân ở nhà, cấm rời thành phố trừ trường hợp khẩn cấp. Giới chức thành phố này cũng bắt đầu xét nghiệm 1,6 triệu người dân và truy vết tiếp xúc với ca nhiễm trên. Dịch vụ xe buýt, taxi tạm dừng và xe cộ không được rời thành phố.

    Các chuyên gia nhận định chính sách “zero Covid-19” đang khiến Trung Quốc ngày càng trở nên bị cô lập và những biện pháp phòng chống dịch không thể đoán trước đang bắt đầu gây gián đoạn cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Nhưng nước này sẽ khó chấp nhận đánh đổi thành quả chống dịch để thử nghiệm mở cửa như nhiều quốc gia khác.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lễ hội âm nhạc biến thành thảm họa, 8 người bị chèn ép tới chết, hàng chục người bị thương

    Ít nhất 8 người đã chết và nhiều người khác bị thương sau khi đám đông tăng vọt tại lễ hội âm nhạc Astroworld ở Houston gây ra hiện tượng chen lấn, xô đẩy.

    Các nhân chứng cho biết, đám đông đã tràn về phía sân khấu và đè vào nhau trong một lễ hội âm nhạc tối 5/11 theo giờ địa phương, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người khác phải nhập viện. Các nạn nhân đều còn rất trẻ, trong đó có 1 người 14 tuổi, 1 người 16 tuổi, 2 người 21 tuổi, 2 người 23 tuổi và 1 người 27 tuổi. Tuổi của một nạn nhân chưa được xác định.

    NÓNG: Thủ tướng Iraq thoát chết trong gang tấc - Việt Nam sắp đón khối không khí lạnh cực mạnh từ TQ - Ảnh 1.

    Thị trưởng Houston Sylvester Turner đã xác nhận vụ việc và số người thiệt mạng cũng như cho biết 25 người đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 13 người vẫn đang được điều trị. 5 trong số họ là những người dưới 18 tuổi.

    "Có rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Trong vài ngày tới, vài tuần thậm chí có thể lâu hơn, chúng tôi sẽ xem xét điều gì đã xảy ra, chúng xảy ra như thế nào, qua đó ngăn chặn những vụ việc thảm thương tương tự", ông Turner nói.

    Khoảng 50.000 người đã có mặt tại Lễ hội Astroworld, vượt quá sức hoạt động của Sân vận động Astrodome và NRG – nơi diễn ra sự kiện. Số người tham dự quá đông đã khiến sự việc trở nên nghiêm trọng. Hình ảnh từ video cho thấy Travis Scott, rapper kiêm nhà tổ chức sự kiện, đã dừng biểu diễn và bối rối nhìn chiếc xe cứu thương, nháy đèn và hú còi để di chuyển vào giữa đám đông.

    "Khi Scott bắt đầu biểu diễn, mọi thứ vỡ òa. 50.000 người chạy dồn về phía trước, khiến đám đông chen lấn nhau trong một không gian chật hẹp. Đám đông đổ về từ mọi hướng", Alexis Guavin, khán giả 23 tuổi, nói với CNN về những gì đã diễn ra.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giới buôn ngọc ở Myanmar kẹt trong khủng hoảng

    NÓNG: Thủ tướng Iraq thoát chết trong gang tấc - Việt Nam sắp đón khối không khí lạnh cực mạnh từ TQ - Ảnh 1.

    Giới kinh doanh ngọc bích Myanmar đang vừa phải né quân đội chính phủ, vừa tránh các cuộc tấn công của lực lượng đối lập để bán được số đá quý ngày càng cạn kiệt, khi ngành công nghiệp hàng tỉ USD của nước này mất đi vẻ rực rỡ sau vụ chính biến.

    Quốc gia Đông Nam Á rơi vào vòng xoáy bất ổn mới kể từ khi khủng hoảng chính trị nổ ra hồi tháng 2 năm nay, các cuộc biểu tình lan rộng và nền kinh tế rơi vào khủng hoảng.

    Các cuộc giao tranh xung quanh mỏ ngọc bích Hpakant ở phía bắc bang Kachin – mỏ ngọc lớn nhất thế giới – đã làm trì trệ hoạt động khai thác vốn đã bị cản trở bởi đại dịch, cắt giảm mạnh nguồn cung của một trong những mặt hàng xuất khẩu quý giá nhất với Myanmar.

    Myanmar là nơi cung cấp ngọc bích lớn nhất của thế giới. Ngành công nghiệp này tại đây chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu chưa bao giờ thỏa mãn với đá quý từ nước láng giềng Trung Quốc.

    Hầu hết ngọc bích được chuyển qua thành phố lớn thứ hai của Myanmar là Mandalay, nơi có ngôi chùa Kyauksein cao 23 mét, được xây dựng bằng hàng nghìn kilogram đá quý.

    Thời gian này, khu vực chùa ngọc bích chìm trong tĩnh lặng, chỉ một số ít Phật tử lui đến cầu nguyện dưới mái vòm màu xanh ngọc và đỏ lấp lánh.

    "Việc làm ăn không tốt chút nào", một tay buôn ngọc cho biết. Suốt vài tháng qua, người này tìm cách bán ngọc bên lề đường Mandalay khi đại dịch và những bất ổn đã khiến chợ ngọc chính của thành phố phải đóng cửa.

    "Thỉnh thoảng mọi người lại hoảng sợ khi quân lính đi tuần tới, và họ bỏ chạy… Chỉ cần một người nào đó chạy, là những người khác cũng chạy theo. Rồi binh lính bắn cảnh cáo để kiểm soát tình hình", người bán ngọc cho biết. Vài ngày sau đó khu chợ ngọc bích mở cửa trở lại, nhà chức trách bắt đầu thu phí.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vụ nổ kinh hoàng tại Sierra Leone: 99 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương

    VOV trích dẫn thông cáo của giới chức Sierra Leone cho biết, đến nay đã có ít nhất 99 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu tại vùng ngoại ô thủ đô Freetown vào đêm ngày 5/11.

    Hiện các đội cứu hộ khẩn cấp vẫn đang ở hiện trường để dọn dẹp. Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Sierra Leone cho biết, nhiều thi thể đã cháy rụi, đồng thời đánh giá vụ việc là rất khủng khiếp.

    NÓNG: Dinh thự bị tấn công, Thủ tướng Iraq thoát chết trong gang tấc - Ghế của ông Biden lung lay? - Ảnh 1.

    Giới chức trách và y tế địa phương lo ngại số người tử vong sẽ còn tăng lên. Chính phủ Sierra Leone đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết tiến hành hỗ trợ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thuốc trị Covid-19 cháy hàng

    Ông Albert Bourla, giám đốc điều hành của hãng dược Pfizer, nói với đài CNBC rằng công ty này dự kiến nộp dữ liệu lên Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) trước ngày 25-11 để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với thuốc viên trị Covid-19 mang tên Paxlovid.

    Hãng dược Mỹ này hôm 5-11 thông báo kết quả tích cực về cuộc thử nghiệm lâm sàng thuốc Paxlovid. Một ngày trước đó, Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir của Công ty Merck (Mỹ). Molnupiravir hiện được phép sử dụng cho những người mắc Covid-19 từ nhẹ đến trung bình và có nguy cơ chuyển nặng.

    Về phía Merck, hãng này hôm 1-10 cho biết thuốc Molnupiravir giúp giảm khoảng 50% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ bệnh nặng nếu uống thuốc trong vòng 5 ngày kể từ khi có triệu chứng. Liệu trình của Pfizer là 3 viên buổi sáng và 3 viên buổi tối trong khi liệu trình của Merck là mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 4 viên.

    Tuy 2 hãng dược nói trên chỉ mới công bố các dữ liệu giới hạn nhưng họ đều tỏ ra tin tưởng vào sự an toàn của thuốc. Pfizer cho hay khoảng 20% bệnh nhân uống thuốc của hãng hay uống giả dược gặp phải phản ứng phụ, hầu hết là nhẹ. Trong khi đó, Merck cho biết tỉ lệ gặp phản ứng phụ trong cuộc thử nghiệm của họ lần lượt là 12% ở bệnh nhân dùng thuốc và 11% người dùng giả dược.

    Cả hai hãng Pfizer và Merck đang nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận thuốc - được xem là yếu tố giúp thay đổi cục diện cuộc chiến chống Covid-19 - trên toàn cầu.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Ghế" của ông Biden lung lay?

    Báo chí Mỹ cảnh báo nguy cơ cho Tổng thống Joe Biden sau thất bại của đảng dân chủ tại hai cuộc bầu cử cấp bang hồi giữa tuần.

    Một nơi, năm ngoái từng chọn ông vào Nhà Trắng, năm nay chức thống đốc về tay phe cộng hòa - kể từ 2009; nơi kia từng vững vàng 20 năm giờ cũng đổi màu. Khó mà biết cơn rung lắc sẽ lắc đến đâu nhưng sức bền của nhà lãnh đạo tuổi 79 không dễ xem thường.

    NÓNG: Dinh thự Thủ tướng Iraq trúng rocket - Ghế của ông Biden lung lay? - Ảnh 1.

    Bẩu cử ở Virginia cùng New Jersey luôn gây chú ý trong đời sống Mỹ. Tại Virginia, một trong hai địa danh mở đầu loạt bầu cử cấp bang, ứng viên cộng hòa Glenn Youngkin sinh năm 1966 thắng nhờ không bốc đồng như Trump sinh năm 1946. Còn tại New Jersey, với 2.000 USD chi cho tranh cử, tài xế xe tải Ed Durr thuộc cộng hòa thắng ứng viên dân chủ chi 490.000 USD cho vận động tranh cử.

    Cú thua của dân chủ ở New Jersey có vẻ đau hơn. Khi đua, Steve Sweeney đang ở thế lãnh đạo thượng viện bang lâu nhất trong lịch sử bang. Ông còn tận dụng uy lực hai đại dự luật gồm kết cấu hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD và an sinh xã hội 1.750 tỷ USD "chưa từng có" do chính quyền Biden khởi xướng.

    Song bức tranh bầu cử chưa hẳn phản ánh hiện thực... 

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Miền Bắc Việt Nam sắp đón khối không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh mạnh nhất, ảnh hưởng diện rộng nhất từ đầu mùa đông năm nay sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ Việt Nam. 

    NÓNG: Dinh thự Thủ tướng Iraq trúng rocket - Việt Nam sắp đón khối không khí lạnh cực mạnh từ TQ - Ảnh 1.

    Tuyết rơi ở Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc ngày 4.11.2021. Ảnh: VCG

    Từ chiều đến đêm 7/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác c ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nhiệt độ giảm sâu.

    Theo báo Lao động, nhiệt độ thấp nhất trong hai ngày 8 - 9/11 ở Hà Nội phổ biến 15 - 18 độ C, ở Sa Pa 5 - 8 độ C, ở Mẫu Sơn 6 - 9 độ C. 

    Trước đó, ngày 4/11, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) đã phát cảnh báo về 2 đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng hầu hết Trung Quốc trong 10 ngày tới, một số khu vực giảm gần 16 độ C. Giới chức Trung Quốc cũng đã phát cảnh báo vàng để người dân chuẩn bị.

    CMA cho biết Trung Quốc sẽ chứng kiến ​​các đợt lạnh mạnh hơn và thường xuyên hơn vào mùa đông năm nay, với nhiệt độ ở miền trung và miền đông Trung Quốc thấp hơn 2 độ C so với mức trung bình, và quốc gia này sẽ trải qua hiện tượng La Nina.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NÓNG: UAV chở đầy thuốc nổ tấn công tư dinh thủ tướng Iraq

    Rạng sáng 7-11, dinh thự của Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi ở thủ đô Baghdad bị một máy bay không người lái (UAV) chở đầy chất nổ tấn công. Quân đội Iraq gọi đây là một nỗ lực ám sát nhằm vào Thủ tướng Kadhimi nhưng ông đã thoát hiểm mà không bị thương.

    Chi tiết về vụ tấn công hiện chưa được công bố nhưng 2 quan chức chính phủ Iraq xác nhận với hãng tin Reutes đã có ít nhất một vụ nổ xảy ra tại dinh thự của Thủ tướng al-Kadhimi ở Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt (nơi tập trung các tòa nhà chính phủ và đại sứ quán nước ngoài).

    Người dân Baghdad nghe thấy tiếng nổ, sau đó là tiếng súng từ hướng Vùng Xanh.

    Theo kênh Al-Hadath, báo cáo ban đầu cho biết có 10 người bị thương. Trong khi đó, Reuters dẫn thông tin từ các nguồn tin an ninh cho biết 6 thành viên thuộc lực lượng bảo vệ Thủ tướng al-Kadhimi canh gác bên ngoài dinh thự của ông bị thương.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quốc hội Mỹ thông qua gói chi tiêu cho hạ tầng cơ sở lịch sử

    Hạ viện Mỹ ngày 5/11 vừa thông qua gói đầu tư cho cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD với 228 phiếu thuận và 206 phiếu chống, sau khi đề xuất được Thượng viện thông qua hồi tháng 8.

    Đây là con số lịch sử sau nhiều thập kỷ, và là một chiến thắng lớn đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden sau nhiều tháng nỗ lực thúc đẩy các kế hoạch chi tiêu đầy tham vọng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân bị bắt

    Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) ngày 5/11 dẫn thông báo của công tố viên nhà nước về việc bắt giữ cựu Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lập Quân (Sun Lijun). Ông Tôn Lập Quân nằm trong diện bị điều tra kỷ luật vào tháng 4/2020.

    Ông Tôn Lập Quân bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và mất tất cả các chức vụ chính thức. Đây được coi là một trong những cuộc điều tra tham nhũng cấp cao nhất ở Trung Quốc những năm gần đây.

    Sếp Pfizer nhận định bất ngờ - Nhà ngoại giao Nga vừa tử vong ở Đức có thân phận không đơn giản? - Ảnh 1.

    Ông Tôn Lập Quân. Ảnh: AP

    Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết Ủy ban Giám sát Quốc gia đã hoàn thành điều tra ông Tôn Lập Quân với cáo buộc nhận hối lộ và chuyển vụ việc cho các công tố viên.

    Cuộc điều tra nội bộ liên quan đến ông Tôn Lập Quân kéo dài tới 17 tháng, dài hơn 6-9 tháng so với các trường hợp cáo buộc tham nhũng khác. Điều này cho thấy tính phức tạp của vụ việc và thách thức mà các nhà điều tra phải đối mặt.

    Vào ngày 30/9, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa ra tuyên bố nghiêm khắc chỉ trích ông Tôn Lập Quân vì "đã sử dụng các phương pháp để chống lại các điều tra viên và không chịu thú nhận các vấn đề của ông này một cách trung thực ". Báo cáo cũng cho biết ông Tôn Lập Quân "sở hữu một lượng lớn tài liệu bí mật".

    Sau khi ông Tôn Lập Quân bị bắt giữ vào tháng 4/2020, Bộ Công an Trung Quốc đã tổ chức một chuỗi các cuộc họp nội bộ với lời cam kết "kiên quyết và triệt để loại bỏ ảnh hưởng độc hại của ông Tôn Lập Quân".

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Nhà ngoại giao" Nga tử vong bên ngoài đại sứ quán ở Berlin có thể là đặc vụ Nga?

    Tạp chí Der Spiegel của Đức hôm 5/11 đưa tin: Giới chức nước này tin rằng nhà ngoại giao Nga vừa được phát hiện đã chết trên vỉa hè bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Berlin hồi tháng trước hính là một nhân viên đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

    Cụ thể, thi thể của nhà ngoại giao 35 tuổi, tên Kirill Zhalo, được phát hiện sáng 19/10/2021. Các dấu hiệu bên ngoài cho thấy ông này đã rơi từ tầng cao của Đại sứ quán Nga. Nguyên nhân gây ra vụ việc vẫn đang được điều tra.

    Theo VOV, nhà ngoại giao có tên Kirill Zhalo này được xác định là con trai của Tướng Alexei Zhalo - hiện giữ chức Phó Cục trưởng Cục II của FSB , đồng thời đứng đầu Cục bảo vê Trật tự Hiến pháp.

    Đại sứ quán Nga đã mô tả cái chết của Kirill Zhalo là một tai nạn "thảm kịch" nhưng từ chối bình luận thêm dựa trên các "lý do về đạo đức".

    Cảnh sát Berlin cũng từ chối bình luận về cái chết của Kirill Zhalo và hướng mọi câu hỏi sang phía công tố viên.

     - Ảnh 1.

    Đại sứ quán Nga tại Berlin (Đức). Ảnh: TASS.

    Tạp chí Der Spiegel cho rằng nhà ngoại giao vừa tử vong làm Bí thư thứ 2 của Đại sứ quán Nga ở Berlin kể từ năm 2019. Trong khi đó, các quan chức an ninh của Đức tin rằng ông này là một sĩ quan ngầm của FSB (chuyên về an ninh nội bộ và phản gián), và rằng ông có liên quan tới một sĩ quan cấp cao của FSB.

    Vẫn theo Der Spiegel, Đại sứ quán Nga tại Berlin không đồng ý cho tiến hành mổ pháp y. Quyền miễn trừ ngoại giao đồng nghĩa với việc cơ quan công tố của Đức không thể tiến hành điều tra về vụ việc. Thi thể của Kirill Zhalo đã được đưa về Nga.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhận định bất ngờ của "sếp" Pfizer về thời điểm đại dịch kết thúc ở Mỹ

    Nhận định bất ngờ của sếp Pfizer -  - Ảnh 1.

    Trong cuộc phỏng vấn mới đây với đài CNBC hôm 5/11, ông Scott Gottlieb, thành viên hội đồng quản trị Pfizer và từng là ủy viên Cục Thực và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho rằng đại dịch COVID-19 "có thể sẽ kết thúc, ít nhất là tại Mỹ, đến ngày 4/1/2022".

    Để làm được điều đó, ông Gottlieb, cho biết Mỹ cần phải khống chế được làn sóng lây nhiễm do biến chủng Delta gây ra, và sau đó nước này sẽ bước sang giai đoạn mà COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu.

    Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đặt ngày 4/1/2022 là hạn chót tiêm vaccine COVID-19 đối với hàng chục triệu người Mỹ làm việc tại các doanh nghiệp có từ 100 nhân viên trở lên, hoặc những người này phải xét nghiệm hàng tuần và bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi làm việc. 

    Theo cơ quan Y tế và An toàn Nghề nghiệp Mỹ (OSHA), các công ty không tuân thủ quy định có thể bị phạt gần 13.600 USD đến 136.000 USD mỗi trường hợp vi phạm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại