Cập nhật lúc

TP.HCM đang khẩn cấp tìm những người từng đến khách sạn ở quận Gò Vấp; Một cán bộ ở Gia Lai dương tính với SARS-CoV-2

Tính đến 18h ngày 11/02: Việt Nam có tổng cộng 1246 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 553 ca.

undefined
32
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tìm người từng đến khách sạn Quang Trung ở quận Gò Vấp

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online khuya 11-2 (30 Tết), đại diện Trạm y tế phường 8, quận Gò Vấp, cho biết qua quá trình truy vết, TP vừa ghi nhận bệnh nhân 2018 tên N.T.T. (nữ, 28 tuổi) từng đến khách sạn Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp.

    Theo đó, bệnh nhân đến khách sạn vào các khung giờ sau: từ 23h ngày 30-1 đến 9h ngày 31-1 và từ 23h ngày 5-2 đến 9h ngày 6-2. 

    UBND phường 8, quận Gò Vấp phát thông báo khẩn những người từng đến khách sạn Quang Trung vào khung giờ trên cần liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế, ngăn chặn kịp thời việc lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. 

    Vị này cho biết thêm, qua trích xuất camera, địa phương đã tìm kiếm được 10 người liên quan có tiếp xúc bệnh nhân 2018. Trong đó 5 người đang cách ly tại khách sạn, 5 người được chuyển đến Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Cần Giờ. Khách sạn tạm thời phong tỏa.

    Bệnh nhân 2018 cũng từng đến siêu thị Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp từ 19h đến 22h ngày 5-2.

    [Khẩn] TP.HCM tìm người từng đến Lotte Mart Gò Vấp; Một cán bộ ở Gia Lai dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Thông báo khẩn UBND phường 8, quận Gò Vấp

    Bài viết được trích dẫn từ Báo Tuổi Trẻ. Bấm link để đọc bài viết nguồn: 

    KHẨN: Ai từng đến khách sạn Quang Trung vào 2 khung giờ sau chú ýtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều tối 30 Tết, gỡ phong tỏa 3 điểm ở Tân Bình

    Theo cập nhật của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), đến chiều tối nay 11-2, 30 Tết, thành phố đã gỡ bỏ phong tỏa 3 địa điểm ở quận Tân Bình và thu hẹp phạm vi phong tỏa 1 điểm ở quận 3.

    Theo đó có 3 địa điểm được gỡ bỏ phong tỏa ngày 11-2 là Circle K, 16 Ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình; Coop Food, 12A Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình và Giấc mơ sữa Việt, 114A Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình.

    Đồng thời thành phố cũng thu hẹp phạm vi phong tỏa tại hẻm 75, 79 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3.

    Ngoài ra có thêm 1 địa điểm phong tỏa ngày 11-2 là khu phố 5, đường Đông Hưng Thuận 08, phường Đông Thuận, quận 12.

    Để phòng COVID-19, thanh phố cũng yêu cầu hai bệnh viện tạm ngưng nhận bệnh, chỉ hoạt động khoa cấp cứu là Bệnh viện quận Tân Bình (605 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình) và Bệnh viện Mắt (280 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3).

    Bài viết được dẫn nguồn từ Báo Tuổi Trẻ. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Chiều tối 30 Tết, gỡ phong tỏa 3 điểm ở Tân Bìnhtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối Giao thừa, TP.HCM tìm người đến Lotte Mart Gò Vấp

    Tối nay, 11/2 (30 Tết), Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), thông báo tình hình cập nhật các điểm phong tỏa tại TP.HCM, tìm người đến các điểm có liên quan bệnh nhân Covid-19.

    Theo đó, HCDC yêu cầu người dân từng đến siêu thị Lotte Mart, số 242 Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q.Gò Vấp vào khung giờ từ 19 - 22 giờ ngày 5/2 cần khẩn trương liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế.

    HCDC cũng cập nhật tình hình phong tỏa, thu hẹp phong tỏa, gỡ bỏ phong tỏa để người dân biết.

    Cụ thể:

    [Khẩn] Tối 30 Tết, TP.HCM tìm người từng đến Lotte Mart Gò Vấp; Một cán bộ ở Gia Lai dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Báo Thanh Niên. Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Cập nhật điểm phong tỏa tại TP.HCM đến tối 11.2, tìm người đến Lotte Mart Gò Vấpthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tất cả bệnh nhân nhập viện Bạch Mai được xét nghiệm Covid-19

    Bệnh nhân có chỉ định vào viện được chuyển sang khu vực sàng lọc xét nghiệm nCoV, kết quả âm tính mới được nhập viện điều trị.

    Bệnh nhân nặng, cần theo dõi trong khi chờ kết quả, sẽ được theo dõi, điều trị tại phòng cách ly của các khoa. Đây là yêu cầu của lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai nhằm ngăn chặn Covid-19 xâm nhập.

    Phó giáo sư Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khi dịch có dấu hiệu bùng phát trở lại, hệ thống rà soát hai lớp được bệnh viện thiết lập nhằm không bỏ sót người có yếu tố nguy cơ dịch tễ xâm nhập.

    Một cán bộ ở Gia Lai dương tính với SARS-CoV-2; Bà bán tỏi ở Hải Dương hôm qua xét nghiệm dương tính, hôm nay âm tính - Ảnh 1.

    Đo thân nhiệt cho người vào Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Đỗ Hằng.

    Theo đó, ngay từ cổng vào bệnh viện, một nhóm chuyên trách làm nhiệm vụ tầm soát thân nhiệt bằng nhiệt kế điện tử và xịt cồn khử khuẩn cho tất cả người vào.

    Hàng rào kiểm soát, sàng lọc thứ hai tại khoa Khám bệnh và khoa Khám bệnh theo yêu cầu, có nhiệm vụ rà soát thân nhiệt lần 2 bằng máy, xịt cồn khử khuẩn và khai báo y tế. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở sẽ do nhân viên y tế trực tiếp chuyên chở bằng xe điện riêng đưa đến khu sàng lọc Covid-19 chuyên biệt được đặt tại Cổng số 2.

    Bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai đa phần là nặng. "Vì vậy, tuyệt đối không được phép để người bệnh bị lây nhiễm chéo Covid-19 khi điều trị", ông Tuấn nói.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn: 

    Tất cả bệnh nhân nhập viện Bạch Mai được xét nghiệm Covid-19vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gia Lai: Phát hiện thêm người dương tính SARS-CoV-2 là cán bộ huyện Ia Pa

    Tính đến 17 giờ chiều 11-2, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca ghi nhận dương tính tại địa phương này lên 27 trường hợp.

    Trường hợp mới ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 là anh T.N.T (SN 1989, trú thị xã Ayun Pa), đang công tác tại huyện Ia Pa. Người này trước đó có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 1875 và nằm trong khu vực phong tỏa, cách ly nên ít có khả năng lây lan ra các khu vực khác.

     Một cán bộ ở Gia Lai dương tính với SARS-CoV-2; Bà bán tỏi ở Hải Dương hôm qua xét nghiệm dương tính, hôm nay âm tính - Ảnh 1.

    Tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

    Vào ngày 27-1, anh T. đi làm việc tại cơ quan ở huyện Ia Pa. Hôm sau, tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng của huyện, tiếp xúc với nhiều người. Sau đó, đi ăn trưa cùng 9 người khác. Trong lúc ăn cơm, 9/10 người bắt tay với bệnh nhân số 1875. Đến chiều, anh T. đi cùng xe với một cán bộ về nhà 2 người quen chơi và ăn tối.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    Gia Lai: Phát hiện thêm người dương tính SARS-CoV-2 là cán bộ huyện Ia Panld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cụ bà 70 tuổi bán tỏi hôm qua xét nghiệm dương tính, hôm nay âm tính COVID-19

    Kết quả xét nghiệm mới nhất của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xác định cụ bà đi mổ ruột thừa vào ngày 10-2, được phát hiện nghi nhiễm COVID-19, đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

    Xét nghiệm mới được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương thực hiện bằng phương pháp Realtime RT-PCR, kết quả vừa được thông báo chiều nay 11-2.

    Trước đó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hải Dương cho biết bà cụ Đ.T.L. (70 tuổi, ngụ ở đội 12, xóm Hồng Phong, thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn) được phát hiện dương tính với COVID-19 khi đi khám để mổ ruột thừa vào 29 Tết.

    Đáng chú ý, hàng ngày bà L. chỉ ở nhà làm ruộng, không tiếp xúc với hàng xóm và chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình. Trong các ngày từ 5 đến 8-2, bà L. đi chợ bán tỏi, bán hành.

    Khoảng 19h ngày 9-2, con trai bà L. đưa bà đến Trung tâm y tế thành phố Hải Dương, vào phòng cấp cứu khám khoảng 30 phút, được đo nhiệt độ, được chẩn đoán viêm ruột thừa, chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương bằng xe cấp cứu do Trung tâm y tế thành phố Hải Dương điều xe.

    Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, bà được đưa vào khoa truyền nhiễm (khu dành cho người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19). Khoảng 0h ngày 10-2, bà được phẫu thuật nội soi ruột thừa tại khu truyền nhiễm. Đến 3h, bà được đưa về phòng 309 khoa truyền nhiễm.

    18h ngày 10-2, bà có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Đại học y tế Hải Dương điều trị.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Báo Tuổi Trẻ:

    Cụ bà 70 tuổi bán tỏi hôm qua xét nghiệm dương tính, hôm nay âm tính COVID-19tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 30 Tết, có 31 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, riêng Hải Dương 27 ca

    Bản tin 18h ngày 11/2 - tức chiều 30 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 31 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước tại Hà Nội (1), Quảng Ninh (2), Hải Dương (27), Gia Lai (1).

    Tính đến 18h ngày 11/02: Việt Nam có tổng cộng 1246 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 553 ca.

    - CA BỆNH 2110 (BN2110) ghi nhận tại Hà Nội: nam, 2 tháng tuổi, địa chỉ tại huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN1725, được cách ly từ ngày 31/01/2021.

    Ngày 10/02/2021 có sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    - CA BỆNH 2111 (BN2111) ghi nhận tại Quảng Ninh: nam, 34 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

    - CA BỆNH 2112 (BN2112) ghi nhận tại Quảng Ninh: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. BN2111-2112 là F1 của BN2052, được cách ly tập trung từ ngày 08/02/2021. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

    - CA BỆNH 2113-2139 (BN2113-BN2139) ghi nhận tại Hải Dương: 27 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH 2140 (BN2140) ghi nhận tại Gia Lai: nam, 32 tuổi, địa chỉ tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân là F1 của BN1891, BN2076, BN2077. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2.Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

    Chiều 30 Tết, có thêm 31 ca Covid-19; Mẹ 1 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh: Bộ Y Tế

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BN1536 có chiều hướng diễn tiến bệnh giống phi công người Anh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Lấy mẫu toàn bộ nhân viên Bệnh viện Q.Tân Bình vì Covid-19

    Chiều 11.2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết ngày 10.2, HCDC tiếp nhận thông tin từ 2 bệnh nhân Covid-19 là từng đến Bệnh viện Q.Tân Bình và Bệnh viện Mắt TP.HCM. Theo đó, 1 trường hợp cho biết từng đi khám bệnh tại Bệnh viện Q.Tân Bình và 1 trường hợp khác cung cấp thêm thông tin tiếp xúc là từng đến thăm bệnh tại Bệnh viện Mắt.

    Ngay sau nhận thông tin, TP.HCM đã lập tức triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng. Các bệnh viện lập tức rà soát camera truy vết hành trình di chuyển, xác minh tất cả các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân tại hai bệnh viện trên.

    Các trường hợp tiếp xúc gần F1 đã chuyển cách ly tập trung, các trường hợp F2 được cách ly tại nhà. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành xử lý môi trường nơi bệnh nhân từng đến.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Báo Thanh Niên. Bấm link để đọc bài viết nguồn: 

    TP.HCM: Lấy mẫu toàn bộ nhân viên Bệnh viện Q.Tân Bình vì Covid-19thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM lên kế hoạch lập 16 chốt kiểm soát cửa ngõ

    Sở Giao thông Vận tải đề nghị các lực lượng CSGT, công an, y tế... cùng phối hợp bố trí nhân sự, trang thiết bị tại 16 chốt, trạm kiểm tra y tế phòng Covid-19.

    Nội dung vừa được Sở Giao thông Vận tải gửi các bên liên quan trước diễn biến dịch bệnh phức tạp và theo chỉ đạo của UBND TP HCM về tăng cường kiểm soát.

    [NÓNG] Mẹ 1 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính SARS-CoV-2; Tài xế ở Hải Dương chở người đi cách ly được phát hiện mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Trạm kiểm soát dịch trên quốc lộ 13, đoạn chân cầu Vĩnh Bình giáp ranh TP Thủ Đức và Bình Dương, tháng 4/2020. Ảnh: Gia Minh.

    Lực lượng tham gia kiểm soát dịch tại 16 chốt, trạm gồm Công an TP HCM, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh thành phố, Thanh tra giao thông, Ban quản lý an toàn toàn thực phẩm, thanh niên xung phong, quản lý thị trường cùng các quận huyện và đơn vị chức năng TP Thủ Đức. Công an sẽ giữ vai trò tổ trưởng ở các trạm kiểm soát.

    Để chuẩn bị tổ chức giao thông tại các chốt, Sở Giao thông Vận tải giao các đơn vị trực thuộc phối hợp các bên lắp hệ thống biển báo, vạch sơn, đèn chớp, mở dải phân cách cho xe quay đầu... Hệ thống đèn đường được đề nghị mở liên tục phục vụ kiểm tra. Khách trên xe chở quá tải buộc phải xuống và chuyển qua xe của lực lượng chức bố trí, hỗ trợ.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    TP HCM lên kế hoạch lập 16 chốt kiểm soát cửa ngõvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tin vui: Hơn 2.100 người tại khu Mả Lạng âm tính với SARS-CoV-2

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mẹ 1 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính SARS-CoV-2, phong tỏa 1 khu vực ở quận 12

    Trưa 11-2, ông Lâm Quân Minh Vương - Chủ tịch phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM - cho biết cơ quan chức năng đã đưa bà D.T.T. (SN 1974) đi cách ly vào tối 10-2 do bà T. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bà T. là mẹ một nam nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

    Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã đưa bà T. cùng 2 con (một trai, một gái) và một người tiếp xúc gần đi cách ly tập trung.

    Ông Vương cho biết Trung tâm Y tế dự phòng quận 12 đã phối hợp với Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận cùng các cơ quan chức năng phong tỏa khu vực đường ĐHT08 thuộc tổ 17, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận. Khu vực phong tỏa có 11 hộ gia đình gồm 37 người, trong đó có 6 trẻ em.

    Tài xế ở Hải Dương chở người đi cách ly được phát hiện dương tính SARS-CoV-2; TP.HCM thông báo khẩn tìm người từng đến 9 địa điểm - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng phong tỏa một con hẻm ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM

    Các cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu của tất cả những người này và đang chờ kết quả xét nghiệm. Đồng thời, các cơ quan liên quan đang tổng hợp lại quá trình đi lại, tiếp xúc của bà T. để công bố điều tra dịch tể của bà nhằm có kế hoạch kêu gọi người dân khai báo y tế.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: 

    NÓNG: Mẹ 1 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính SARS-CoV-2, phong tỏa 1 khu vực ở quận 12nld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    HCDC thông tin chi tiết về 2 ca nhiễm từng đến 2 bệnh viện ở TP.HCM

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thứ trưởng Bộ Y tế: "Số ca mắc ở TP.HCM đang có xu hướng giảm"

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tin vui: 27 bệnh nhân mắc COVID-19 tại tâm dịch Hải Dương được công bố khỏi bệnh

    Sáng nay 11/2, đúng 30 Tết Nguyên đán, 27 bệnh nhân COVID-19 đã được trao giấy chứng nhận khỏi bệnh.

    Các bệnh nhân đều được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 được đặt tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Họ sẽ được tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà.

    Tài xế ở Hải Dương chở người đi cách ly được phát hiện dương tính SARS-CoV-2; TP.HCM thông báo khẩn tìm người từng đến 9 địa điểm - Ảnh 1.

    Th.S BS Nguyễn Trọng Khoa trao quyết định công bố khỏi bệnh cho bệnh nhân.

     

    Đây chính là một trong những thành quả quan trọng bước đầu của đội ngũ các y bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

    PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, GĐ Bệnh viện Bạch Mai

     

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết: 

    Tin vui: 27 bệnh nhân mắc COVID-19 tại tâm dịch Hải Dương được công bố khỏi bệnhsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tài xế chở công nhân Công ty POYUN đi cách ly dương tính với SARS-CoV-2

    Sáng 11-2, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông tin về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Trường hợp đầu tiên là tài xế (51 tuổi, ở khu 7, phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

    Ngày 29-1, bệnh nhân được thuê lái xe (5 chuyến, mỗi chuyến khoảng 20 người) chở các trường hợp là F1 (công nhân Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam) đi cách ly tập trung. Bệnh nhân có sử dụng quần áo phòng hộ.

    Ngày 3-2, lái xe chở 1 chuyến hàng thiện nguyện, có tiếp xúc vài người nhưng không rõ tên.

    Ngày 4-2, bệnh nhân biểu hiện sốt, ho, khó thở, tức ngực. Tự dùng kháng sinh, hạ sốt. Nghỉ tại nhà, không tiếp xúc với người ngoài.

    Ngày 6-2, bệnh nhân đến khám tại phòng khám Thái Học và được kê đơn thuốc về uống. Cùng ngày bệnh nhân khai báo tại trạm y tế phường và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

    Ngày 10-2, bệnh nhân thấy mệt mỏi, đau đầu nhiều, không sốt, đến khám lại tại phòng khám Thái Học - Chí Linh và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

    Bệnh nhân được xe cứu thương đưa thẳng vào khoa truyền nhiễm cách ly, điều trị. Kết quả xét nghiệm SARS–CoV-2 dương tính.

    Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân nam 45 tuổi ở thôn Bầu, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng. Địa chỉ thường trú ở thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng nhập viện vào tối 9-2.

    Trước đó, từ ngày 7-2, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, hắt hơi, chảy nước mũi, ho khan, không sốt. Không dùng thuốc.

    Khoảng 20h ngày 9-2 sau khi uống rượu, bệnh nhân thấy đau bụng vùng thượng vị, buồn nôn và nôn ra thức ăn, không sốt. Sau khi vào khoa truyền nhiễm khám và được chỉ định nhập viện điều trị. Kết quả xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 dương tính.

    Tiền sử bệnh nhân có con gái là F1, cách ly tập trung 13 ngày (xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần 1).

    Bài viết được dẫn nguồn từ Báo Tuổi Trẻ. Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Tài xế chở công nhân Công ty POYUN đi cách ly dương tính với COVID-19tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương cách ly thêm 47 hộ dân vì phát hiện ca nghi nhiễm

    Sáng 11/2, ông Trương Văn Thạo, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hải Dương, cho biết một cụ bà 70 tuổi ở xã Ngọc Sơn khi đi mổ ruột thừa ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, được xác định là trường hợp nghi nhiễm nCoV.

    Theo ông Thạo, bước đầu xác định cụ bà trên chỉ đi làm ruộng, tiếp xúc với người thân trong gia đình và đi bán tỏi tại chợ Cống Giọng, chưa xác định được F0.

    Trong đêm qua, nhà chức trách đã dựng rào chắn, thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời, phun khử khuẩn đoạn ngõ dài 200 m nơi cư trú của cụ bà. Khu dân cư này gồm 47 hộ dân, 148 nhân khẩu. Qua rà soát, truy vết, chính quyền địa phương bước đầu xác định được 13 F1 và đang đưa đi cách ly y tế tập trung.

    [NÓNG] Đi mổ ruột thừa, bà bán tỏi ở Hải Dương nghi mắc Covid-19; TP.HCM thông báo khẩn tìm người từng đến 9 địa điểm - Ảnh 1.

    Chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương. Ảnh: T.L

    Hải Dương hiện là ổ dịch lớn nhất cả nước với 356 ca nhiễm trên tổng số 522 ca tính từ ngày 28/1 đến sáng 11/2. Sáng nay, Bộ Y tế ghi nhận 18 ca dương tính nCoV, lây nhiễm cộng đồng, trong đó Quảng Ninh 3 và Hải Dương 15.

     

    "Những người thân trong gia đình của cụ đều không thuộc diện F1, F2 của các trường hợp đã nhiễm bệnh ở địa phương"

    Ông Trương Văn Thạo, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hải Dương

     

    Bài viết được dẫn nguồn từ https://vnexpress.net/hai-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    100% nhân viên sân bay Nội Bài âm tính SARS-CoV-2

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM tìm người từng đến 9 địa điểm

    [NÓNG] Đi mổ ruột thừa, bà bán tỏi ở Hải Dương nghi mắc Covid-19; Bệnh viện Mắt TP.HCM dừng khám bệnh vì có F0 từng đến - Ảnh 1.

    Bấm link để xem bài viết nguồn:

    TP.HCM: Người từng đến 9 địa điểm sau hãy gọi ngay y tếtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm ca mắc COVID-19 mới sáng 30 tết, bệnh nhi 2 tháng tuổi

    Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 31-1 bệnh nhi được lấy mẫu lần 1, kết quả xét nghiệm âm tính và được cách ly tại trung đoàn 58, ngày 10-2 bé có sốt, ho, CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính.

    Đây là ca bệnh COVID-19 thứ 29 của Hà Nội (bao gồm cả bệnh nhân Hưng Yên đến khám tại Bệnh viện Phổi trung ương ở Hà Nội) trong đợt dịch này.

    Bài viết dẫn nguồn từ Báo Tuổi Trẻ:

    Hà Nội thêm ca mắc COVID-19 mới sáng 30 tết, bệnh nhi 2 tháng tuổituoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khoảng 500 người từng dự tiệc cưới tại nhà hàng Adora cùng BN2016

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện Mắt TP.HCM dừng khám bệnh vì Covid-19

    Sáng ngày 11.2, cổng nhận bệnh mặt đường Bà Huyện Thanh Quan, đường Nguyễn Thông của Bệnh viện Mắt TP.HCM đóng kín.

    [NÓNG] Đi mổ ruột thừa, bà bán tỏi ở Hải Dương phát hiện mắc Covid-19; Bệnh viện Mắt TP.HCM dừng khám bệnh vì có F0 từng đến - Ảnh 1.

    Người dân đi khám mặt được "cò" giới thiệu qua phòng mạch tư. ẢNH: DUY TÍNH


    [NÓNG] Đi mổ ruột thừa, bà bán tỏi ở Hải Dương phát hiện mắc Covid-19; Bệnh viện Mắt TP.HCM dừng khám bệnh vì có F0 từng đến - Ảnh 2.

    Bệnh viện Mắt TP.HCM dừng hoạt động khám bệnh do tình hình Covid-19. ẢNH: DUY TÍNH

    Phía mặt đường Nguyễn Thông, Bệnh viện Mắt TP.HCM dán chi chít thông báo với nội dung: Do tình hình dịch bệnh khẩn cấp, Bệnh viện Mắt chỉ nhận những trường hợp cấp cứu. Bệnh viện Mắt tạm ngưng khám bệnh dịch cho tới khi có thông báo mới.

    Trước đó, từ đếm 10.2 đến sáng 11.2, Bệnh viện Mắt TP.HCM đã tổ chức lấy mẫu cho khoảng 1.000 người, gồm hơn 800 cán bộ nhân viên và toàn bộ bệnh nhân nội trú vì trước đó ca bệnh nhiễm Covid-19 mới vào bệnh viện này. Bệnh nhân nhiễm Covid-119 mới này trong thời gian thăm bệnh ở Bệnh việ Mắt có ghé qua căn tin của bệnh viện.

    Thông tin ban đầu cho biết, ca bệnh  F0 này cùng chồng (cũng đã mắc bệnh) từng đi ăn lẩu dê ở quán lẩu dê mà bệnh nhân 1979 - nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất từng đến ăn. Vào ngày 2 và, bệnh nhân đến  Bệnh viện Mắt TP.HCM thăm người thân.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện bà bán tỏi 70 tuổi dương tính với SARS-CoV-2 khi đi mổ ruột thừa

    Sáng 11/2 (30 Tết), Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một ca nghi nhiễm COVID-19 là bà Đ.T.L. (70 tuổi, ở đội 12, xóm Hồng Phong, thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn). Trong quá trình đi khám mổ ruột thừa vào ngày 29 Tết, cơ quan y tế phát hiện bà L. dương tính với COVID-19.

    Đáng chú ý, hằng ngày bà L. chỉ ở nhà làm ruộng, không tiếp xúc với hàng xóm. Chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình.

    Trong các ngày từ 5 đến 8-2, bà L. đi chợ bán tỏi, bán hành.

    Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương, đến 6h ngày 11-2, tỉnh Hải Dương có thêm 14 ca mắc mới, hiện toàn tỉnh đã ghi nhận tổng số 341 ca bệnh.

    Trong đó, tại Chí Linh ghi nhận 204 ca, Kinh Môn ghi nhận 53 ca và Cẩm Giàng ghi nhận 15 ca.

    Tình hình ổ dịch tại Cẩm Giàng được nhận định vẫn còn diễn biến phức tạp khi 5 ngày gần nhất phát hiện 5 ca mắc.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:


    Phát hiện bà bán tỏi 70 tuổi dương tính với COVID-19 khi đi mổ ruột thừatuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Buộc cách ly y tế trả phí đối với nhóm chơi game không đeo khẩu trang

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM truy tìm người từng đến 2 địa điểm ở Gò Vấp và Thủ Đức

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa ra thông báo khẩn truy tìm người từng đến nhà sách Bạch Đằng (quận Gò Vấp) và quán ăn Vườn nướng Mái Đỏ (TP Thủ Đức) vào một số khung giờ.

    [Khẩn] Lấy mẫu xét nghiệm khoảng 1.000 nhân viên BV Mắt TP.HCM do có ca F0 từng đến; Bé trai 2 tháng tuổi ở Hà Nội nghi mắc Covid-19 - Ảnh 1.
    [Khẩn] Lấy mẫu xét nghiệm khoảng 1.000 nhân viên BV Mắt TP.HCM do có ca F0 từng đến; Bé trai 2 tháng tuổi ở Hà Nội nghi mắc Covid-19 - Ảnh 2.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khoảng 1.000 nhân viên Bệnh viện Mắt TP.HCM

    Sáng 11.2,  thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP.HCM, cho biết đêm qua (10.2) đến sáng nay, toàn thể nhân viên bệnh viện đang ở TP.HCM đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC).

    Bé trai 2 tháng tuổi ở Hà Nội nghi nhiễm Covid-19; Lấy mẫu xét nghiệm khoảng 1.000 nhân viên BV Mắt TP HCM do có ca F0 từng đến - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

    Theo đó, tối qua, có khoảng gần 1.000 nhân viên Bệnh viện Mắt TP.HCM đã được lấy mẫu.

    Thông tin ban đầu, việc lấy mẫu giám sát gần 1.000 nhân viên Bệnh viện Mắt TP.HCM là do có một ca F0 liên quan đến nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất từng đến bệnh viện này.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:


    Khẩn: Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khoảng 1.000 nhân viên Bệnh viện Mắt TP.HCMthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bé trai 2 tháng tuổi ở Hà Nội nghi nhiễm

    Sáng 11/2, CDC Hà Nội thông báo bé trai 2 tháng tuổi, là F1 của "bệnh nhân 1725", dương tính nCoV. Ca này chưa được Bộ Y tế ghi nhận.

    Bé trai sinh ngày 11/12/2020. Ngày 31/1, bé được lấy mẫu xét nghiệm lần một âm tính, cách ly tại Trung đoàn 58 (tại huyện Quốc Oai, Hà Nội). Ngày 10/2, bé sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện dương tính với nCoV.

    Bé là con của "bệnh nhân 1725" (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, công nhân nhà máy Z153). "Bệnh nhân 1725" là F1 của "bệnh nhân 1694" (ở đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm).

    Như vậy, tính đến 6h30 ngày 11/2, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 29 ca mắc trong cộng đồng tại 7 quận, huyện. Bé trai này chưa được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân nên được coi là ca nghi nhiễm.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Bé trai 2 tháng tuổi ở Hà Nội nghi nhiễm nCoVvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 30 Tết, có thêm 18 ca ở Hải Dương và Quảng Ninh

    Bản tin 6h ngày 11/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 18 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước gồm Hải Dương 15 ca và Quảng Ninh 3 ca. Việt Nam hiện có 2.019 bệnh nhân.

    Cụ thể:

    - CA BỆNH 2092 (BN2092): nam, 26 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1959. Kết quả xét nghiệm ngày 09/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

    - CA BỆNH 2093 (BN2093): nam, 4 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1633, BN1656, BN1655, được cách ly tập trung từ ngày 28/01/2021.

    Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 09/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí

    - CA BỆNH 2094 (BN2094): nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

    Bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH POYUN, được cách ly từ ngày 29/01/2021. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 09/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

    - CA BỆNH 2095-2109 (BN2095-BN2109): 15 ca ghi nhận tại Hải Dương là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

    Kết quả xét nghiệm ngày 10/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Sáng 30 Tết, có thêm 18 ca Covid-19 mới; TP.HCM phong tỏa 35 địa điểm, khẩn cấp tìm người từng đến nhà hàng ở Gò Vấp - Ảnh 1.
    Sáng 30 Tết, có thêm 18 ca Covid-19 mới; TP.HCM phong tỏa 35 địa điểm, khẩn cấp tìm người từng đến nhà hàng ở Gò Vấp - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM vận động người thân nhân viên sân bay xét nghiệm Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 10/2 TP.HCM phong tỏa thêm 5 điểm liên quan COVID-19

    Theo đó, từ ngày 8 đến 9-2, số điểm phong tỏa tại TP.HCM đã tăng từ 18 lên 33 điểm. Cho đến nay, ngày 10-2, HCDC thông báo đã gỡ 3 điểm phong tỏa và 5 địa điểm phong tỏa mới bổ sung, gồm:

    * 5 địa điểm phong tỏa mới bổ sung:

    1. Đầu đường Hà Thị Khiêm, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

    2. Chung cư Thái An, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

    3. Quán cơm 100 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình.

    4. Khách sạn B100 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

    5. Nhà thuốc 165 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình.

    Xem thông tin chi tiết tại đây:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM khẩn cấp tìm người đến nhà hàng tiệc cưới

    Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 2016 từng đến dự tiệc tại nhà hàng Adora Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp, TP.HCM) nên các thực khách cần khai báo y tế gấp để nhận được hướng dẫn phù hợp.

    Tối 10/2, ông Ngô Xuân Bình, Chủ tịch UBND P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã thông báo đề nghị các cá nhân từng đến nhà hàng tiệc cưới Adora Nguyễn Kiệm (địa chỉ số 371 đường Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp) tham dự tiệc cưới tại sảnh Sophia vào khung giờ từ 17 – 20 giờ 30 phút ngày 30/1 cần đi khai báo y tế để phòng dịch Covid-19 .


    Bấm link để đọc thông tin chi tiết:

    Bệnh nhân Covid-19 từng dự tiệc cưới, TP.HCM thông báo khẩn tìm người đến nhà hàng ở Gò Vấpsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 10/2, Việt Nam có thêm 21 ca mắc mới

    18h ngày 10/2, Bộ Y tế công bố thêm 21 ca mắc Covid-19 mới, trong đó, TP Hồ Chí Minh (1), Quảng Ninh (1), Gia Lai (4), Hải Dương (14) và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Như vậy, tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.197 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Riêng số ca mới từ ngày 27/1 đến nay là 504 ca.

    Thông tin các ca mắc mới

    - CA BỆNH 2071 (BN2071) được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh: nam, 31 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Indonesia. Bệnh nhân từ Indonesia nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay SQ178 ngày 7/02/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 09/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    - CA BỆNH 2072 (BN2072) tại TP Hồ Chí Minh: nam, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân làm việc tại bộ phận hướng dẫn bốc xếp thuộc Trung tâm điều hành công ty VIAGS (cùng bộ phận và là F1 của BN1979). Kết quả xét nghiệm ngày 09/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    - CA BỆNH 2073 (BN2073) tại Quảng Ninh: nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1553, đã được cách ly từ ngày 28/01/2021. Kết quả xét nghiệm ngày 09/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

    - CA BỆNH 2074 (BN2074) tại Gia Lai: nữ, 39 tuổi, địa chỉ tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân là F1 của BN1875, đã được cách ly tập trung từ ngày 01/02/2021.

    - CA BỆNH 2075 (BN2075) tại Gia Lai: nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân là F1 của BN1875, đã được cách ly tập trung từ ngày 30/01/2021.

    - CA BỆNH 2076 (BN2076) tại Gia Lai: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân là F1 của BN1875, đã được cách ly tập trung từ ngày 01/02/2021.

    - CA BỆNH 2077 (BN2077) tại Gia Lai: nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân là F1 của BN1891, đã được cách ly tập trung từ ngày 31/01/2021. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của BN2074-2077 ngày 10/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

    - CA BỆNH 2078-2085, 2087-2091 (BN2078-2085, 2087-2091) tại Hải Dương: 13 ca ghi nhận tại tỉnh Hải Dương, là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 10/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH 2086 (BN2086) ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: là bệnh nhân có sốt, ho được giám sát thông qua khám phân loại sàng lọc tại bệnh viện. Kết quả xét nghiệm ngày 10/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2.

    Dịch Covid-19 ngày 11/2: - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại