Cập nhật lúc

Nhật Bản tăng cường giãn cách xã hội; Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát tại Mỹ vào tháng 7

Tính đến 15h ngày hôm nay 11/4, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đã tăng lên 1.700.870 người; số ca tử vong do dịch bệnh đã tăng lên 102.789 người, theo worldometers.info.

undefined
49
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Em trai nói Thủ tướng Anh 'không được khám' dù nhiễm nCoV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mafia Italia đang "lợi dụng" đại dịch COVID-19 như thế nào?

    Nhật Bản tăng cường giãn cách xã hội; Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát tại Mỹ vào tháng 7 - Ảnh 1.

    Những người vô gia cư xếp hàng chờ đợi phát thực phẩm tại Italia. Ảnh: Reuters

    Khi Italia đấu tranh để vực lại nền kinh tế vốn đang tuột dốc vì khủng hoảng COVID-19, thì các băng đảng mafia lại đang tranh thủ dịch bệnh để giành lấy sự ủng hộ của địa phương bằng cách phân phát thực phẩm miễn phí cho các hộ nghèo, The Guardian đưa tin.

    Theo The Guardian, trong những tuần gần đây, nhiều đoạn video đã được chia sẻ trên mạng, ghi lại việc các băng đảng mafia "nổi tiếng" đang cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân Italia tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 , nhất là các khu vực nghèo nhất phía nam như Campania, Calabria, Sicily và Puglia

    "Trong hơn một tháng qua, các cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng và quán rượu đã bị đóng cửa'', Cảnh sát Nicola Gratteri, điều tra viên chống ma túy và là người đứng đầu văn phòng công tố viên ở Catanzaro, cho biết."Hàng triệu người làm việc trong khu vực kinh tế xám (kinh tế không chính thức) không nhận được bất kỳ thu nhập nào trong một tháng qua và không biết khi nào mới có thể trở lại làm việc", ông nói.

    Quyết định phong tỏa toàn quốc đã ảnh hưởng đến khoảng 3,3 triệu người dân làm việc tự do. Trong số đó, hơn 1 triệu người sống ở miền Nam. "Chính phủ đang phát hành cái gọi là vouchers mua sắm để hỗ trợ người dân. Nhưng nếu sự giúp đỡ đến không đủ sớm, các nhóm mafia sẽ lập tức cung cấp dịch vụ, từ đó áp đặt quyền kiểm soát của họ đối với người dân", Gratteri chia sẻ.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 1 ca mắc Covid-19 là mẹ của học sinh 15 tuổi ở ổ dịch Hạ Lôi, Mê Linh

    Nhật Bản tăng cường giãn cách xã hội; Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát tại Mỹ vào tháng 7 - Ảnh 1.

    Ca bệnh 258 (BN258): Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là mẹ BN257. Bệnh nhân 257 là học sinh, 15 tuổi, đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 11/4.

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 72.508, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.198;

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.519;

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 53.791.

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 .

    - Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 13 ca.

    - Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 12 ca.

    0h ngày 12/4 Bệnh viện Bạch Mai sẽ được dỡ bỏ phong toả. Chiều 11/4, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong đã ký ban hành Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa). Việc kết thúc cách ly này có hiệu lực kể từ 0h ngày 12/4.

    Theo quyết định trên, Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện cách ly y tế đủ 14 ngày, đáp ứng đủ các yêu cầu như quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, quận Đống Đa quyết định kết thúc việc cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai để bệnh viện có thể tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh bình thường.

    Bệnh viện Bạch Mai có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ít nhất 343 người vô gia cư dương tính với COVID-19 tại thành phố New York

    Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết ít nhất có 343 người vô gia cư tại đây đã dương tính với COVID-19.

    Khoảng 20 người vô gia cư đã tử vong. Tới nay, 37 người vô gia cư đã được 

    About 20 of those individuals have died, the official said. So far, 37 homeless people have been discharged from the hospital, 139 are in isolation within the shelter system, 81 are still in the hospital and 35 are in self-isolation with their families, the official added.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    New York (Mỹ) chôn tập thể người chết vì Covid-19 trên đảo Hart?

    Nhật Bản tăng cường giãn cách xã hội; Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát tại Mỹ vào tháng 7 - Ảnh 1.

    Bức ảnh được nhiều trang đăng tải kèm bình luận về thảm họa ở New York. Ảnh: Reuters.

    Hình ảnh trên mạng xã hội về những hố chôn tập thể trên đảo Hart ở thành phố New York trong đợt dịch Covid-19 đã ám ảnh nhiều người.

    Các hoạt động chôn cất trên đảo Hart không phải mới nhưng số người được chôn cất tại đây đã tăng đột biến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chạm đỉnh ở New York.

    Đảo Hart trong vòng hơn 150 qua từng được giới chức thành phố sử dụng làm nơi chôn tập thể cho những người không bà con thân thích, hoặc những gia đình không thể trang trải cho việc chôn cất bình thường. Tuy nhiên, hoạt động chôn cất tại đây đã tăng đột biến trong mấy ngày qua, từ một ngày mỗi tuần tăng lên năm ngày mỗi tuần, theo Cơ quan quản lý nhà tù của New York.

    Những hình ảnh trên mạng xã hội về những hố chôn tập thể trên đảo đã lan truyền nhanh chóng và nhiều người đã không tránh khỏi bị ám ảnh. Tuy nhiên, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết, mặc dù số người được chôn cất trên đảo tăng, nhưng đây chỉ là những người chết khi không có người thân hoặc gia đình tới nhận. Ông Blasio cho biết không hẳn hầu hết các trường hợp được chôn cất trên đảo đều liên quan tới Covid-19 mà có thể cả các bệnh khác.

    Thị trưởng Blasio đã phản hồi lo ngại có cần thiết chôn tập thể khi số ca tử vong do Covid-19 tăng liên tục thời gian vừa qua rằng "sẽ không có chôn tập thể trên đảo Hart. Tất cả đều là các cá nhân và mỗi người đều được đối xử với sự tôn trọng".

    Ông Blasio cũng khẳng định "đây không phải điều mới và đó là một chủ đề đáng buồn". Thành phố New York hiện có hơn 92.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 và hơn 5.600 người đã tử vong./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kiểm soát Covid-19 sau 2 tuần, New Zealand có cơ hội tiêu diệt virus corona nhờ 1 "món quà trời cho"

    Nhật Bản tăng cường giãn cách xã hội; Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát tại Mỹ vào tháng 7 - Ảnh 1.

    Là một đảo quốc, cùng với việc những ca nhiễm Covid-19 hầu hết nằm ở người trẻ, được cho là lợi thế tiêu biểu của New Zealand trong công cuộc chống dịch bệnh.

    New Zealand đã đạt được một điều mà rất nhiều các quốc gia khác hằng mong đợi: số ca mắc  Covid-19 liên tục giảm trong nhiều ngày liên tiếp.

    Theo thông báo từ Bộ Y tế New Zealand, người thứ hai thiệt mạng vì Covid-19 tại nước này là một phụ nữ 90 tuổi, sống tại thành phố Christchurch.

    Ngày 10/4, nước này chỉ ghi nhận 44 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 1.283 trường hợp, trong đó 40% là ca nhiễm từ nguồn nhập cảnh, và chỉ có 2% lây nhiễm từ cộng đồng. Trước đó, hôm 7/4, số ca hồi phục trong ngày là 65, thậm chí đã vượt số ca mắc mới là 54.

    New Zealand, một quốc đảo nhỏ với dân số chỉ dưới 5 triệu người, đã đi được một nửa chặng đường trong kế hoạch 1 tháng phong tỏa với mục tiêu không chỉ kiểm soát virus corona chủng mới (SARS-Cov-2) mà còn loại bỏ nó.

    Và cho đến nay, hướng đi này có lẽ đã mang lại thành công - CNN đánh giá.

    Chúng ta đang đứng trước một ngã rẽ, và sự đồng lòng, cam kết của các bạn là minh chứng cho việc chúng ta đang đi đúng hướng - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi người dân dừng các hoạt động giải trí

    Nhật Bản tăng cường giãn cách xã hội; Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát tại Mỹ vào tháng 7 - Ảnh 1.

    Ảnh: Stringer/Jiji Press/AFP

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi người dân dừng các hoạt động vui chơi, giải trí và hoạt động về đêm giữa bối cảnh nước này đang có số ca nhiễm virus corona tăng mạnh.

    Phát biểu tại cuộc họp với lực lượng phòng chống dịch bệnh, ông Abe cũng yêu cầu hạn chế tới những quán bar, hộp đêm và thực hiện đúng các chỉ dẫn cách ly y tế.

    Ông Abe kêu gọi các doanh nghiệp ở các vùng, bao gồm Tokyo, cắt giảm ít nhất 70% số người đi làm tại văn phòng và áp dụng các biện pháp làm việc tại nhà.

    Thủ tướng cho biết Nhật Bản cần cắt giảm 70-80% tiếp xúc giữa mọi người trong 2 tuần tới để đảo ngược xu hướng tăng của dịch COVID-19.

    Tuy nhiên, hiện tại, dòng người đi làm tại Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt. Dù đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngày 7/4 nhưng Nhật Bản không có chính sách phạt những người vi phạm.

    Trong ngày hôm nay, Nhật Bản có thêm 658 ca dương tính và 6 ca tử vong do COVID-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Anh kêu gọi người dân ở nhà dịp lễ Phục sinh tránh lây lan Covid-19

    Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock hôm qua (10/4) thông báo ghi nhận thêm 980 trường hợp chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 8.958.

    Số ca tử vong ngày hôm qua (10/4) ở Anh đã vượt ngày chết chóc nhất ở Italy do Covid-19 hôm 28/3.

    Nhật Bản, Ấn Độ có số ca nhiễm mới kỷ lục; Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát tại Mỹ vào tháng 7 - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock. Ảnh: Metro.

    Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Y tế Anh đã kêu gọi người dân không rời khỏi nhà trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh: "Lễ Phục sinh sẽ là phép thử đối với quyết tâm chống dịch của nước Anh. Đây là thời điểm trong năm mà mọi người thường quây quần bên nhau. Thời tiết ấm lên rất dễ lôi cuốn mọi người ra các bãi biển, hay công viên ở địa phương, nhưng chúng tôi yêu cầu mọi người ở trong nhà, vì tại các bệnh viện trên toàn quốc, các nhân viên y tế đang ngày đêm vật lộn để cứu sống các bệnh nhân".

    Ông cũng thông báo sức khỏe của Thủ tướng Anh Boris Johnson tiến triển tốt sau khi rời phòng chăm sóc đặc biệt hôm 9/4. Thủ tướng phải điều trị vì mắc Covid-19 và nay có thể bước những nước đi ngắn.

    Hôm qua (10/4), nhà chức trách Anh đã ngăn những người đi xe đạp và chạy bộ trên tuyến đường được yêu thích dọc sông Thames ở London nhằm thực hiện nghiêm lệnh giãn cách xã hội, nhất là vào ngày nghỉ lễ cuối tuần đẹp trời có nắng ấm. Anh đang trải qua tuần thứ ba áp dụng lệnh hạn chế đi lại nghiêm ngặt nhất trong thời bình.

    Người dân được lệnh ở trong nhà và cảnh sát được trao quyền phạt những ai vi phạm. Người dân chỉ được phép ra ngoài để mua thực phẩm, thực hiện các công việc thiết yếu./.


    Bài viết được tham khảo từ vov.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ông Trump dọa trừng phạt các nước từ chối nhận người bị Mỹ trục xuất

    Nhật Bản, Ấn Độ có số ca nhiễm mới kỷ lục; Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát tại Mỹ vào tháng 7 - Ảnh 1.

    Tổng thống Donald Trump cho hay tại cuộc họp báo về dịch Covid-19 ở Nhà Trắng ngày 10/4. Ảnh: Reuters.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (10/4) cho biết chính phủ Mỹ có thể áp đặt lệnh trừng phạt visa đối với các nước từ chối hoặc chậm trễ tiếp nhận người trở về từ Mỹ.

    Trong văn bản gửi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Tổng thống Donald Trump viện dẫn đại dịch Covid-19 về sự cần thiết phải đảm bảo hồi hương những công dân nước ngoài vi phạm luật pháp Mỹ.

    Ngoại trưởng Mike Pompeo trong vòng 7 ngày phải khởi động kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt visa nếu Bộ An ninh Nội địa xác định một nước nào đó không chấp nhận công dân trở về làm trì hoãn hoặc cản trở các hoạt động cần thiết ứng phó với đại dịch Covid-19.

    Sắc lệnh không nêu đích danh nước nào. Chính quyền Tổng thống Trump viện dẫn đại dịch Covid-19 để thực hiện các quy tắc biên giới mới vào ngày 21/3. Theo đó, giới chức Mỹ có thể nhanh chóng trục xuất những người không đủ điều kiện nhập cư.

    Nhà chức trách biên giới Mỹ đã trục xuất gần 7.000 người di cư sang Mexico kể từ khi quy định mới có hiệu lực. Hạn chế nhập cư là mục tiêu trọng tâm trong chương trình nghị sự của Tổng thống Trump./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sài Gòn đông đúc khi sắp kết thúc đợt cách ly toàn xã hội 14 ngày

    Đường Sài Gòn vài ngày trở lại đây bất ngờ đông xe di chuyển trong khung giờ cao điểm, "bức tranh" giao thông không khác mấy ngày trước cách ly toàn xã hội.

    Nhật Bản, Ấn Độ có số ca nhiễm mới kỷ lục; Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát tại Mỹ vào tháng 7 - Ảnh 1.

    TP.HCM đang trong thời gian cách ly toàn xã hội từ ngày 1/4 đến 15/4, tuy nhiên, lượng phương tiện tham gia giao thông vài ngày trở lại đây bắt đầu đông đúc trở lại, nhiều đoạn đường xe di chuyển kín, đông như thời điểm chưa có cách ly.

    Nhật Bản, Ấn Độ có số ca nhiễm mới kỷ lục; Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát tại Mỹ vào tháng 7 - Ảnh 2.

    Theo ghi nhận của PV trong chiều 10/4, một số tuyến đường như Trường Sa (quận Phú Nhuận), Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình), Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), Cộng Hoà (Tân Bình), Võ Thị Sáu (quận 3)..., mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao so với những ngày đầu thực hiện cách ly.

    Nhật Bản, Ấn Độ có số ca nhiễm mới kỷ lục; Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát tại Mỹ vào tháng 7 - Ảnh 3.
    Nhật Bản, Ấn Độ có số ca nhiễm mới kỷ lục; Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát tại Mỹ vào tháng 7 - Ảnh 4.
    Nhật Bản, Ấn Độ có số ca nhiễm mới kỷ lục; Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát tại Mỹ vào tháng 7 - Ảnh 5.

    Đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) đông đúc vào giờ cao điểm. Vài ngày trước, tuyến đường này khá vắng vẻ khi người dân hạn chế ra đường.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 60.000 người đã hồi phục tại Tây Ban Nha

    Tổng cộng, 59.109 người tại Tây Ban Nha đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19 - tăng hơn 11.000 so với 3 ngày trước đó, theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Tây Ban Nha.

    Nhật Bản, Ấn Độ có số ca nhiễm mới kỷ lục; Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát tại Mỹ vào tháng 7 - Ảnh 1.

    Ảnh: David Ramos/Getty Images

    Số ca tử vong trong 24 giờ vừa qua tại Tây Ban Nha là 510 trường hợp, tăng 3,2%, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 16.353 người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hoàn thành nhiệm vụ, nữ y tá chưa kịp đoàn tụ gia đình đã đột tử: Lời hứa trở lại ngắm hoa ở Hồ Bắc không thể thực hiện rồi!

    Nhật Bản, Ấn Độ có số ca nhiễm mới kỷ lục; Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát tại Mỹ vào tháng 7 - Ảnh 1.

    Nữ y tá từng viết 'Nhật ký chống dịch' đã ngã xuống trước khi về đến quê nhà.

    Ngày 6/4, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về sự ra đi bất ngờ của nữ y tá Trương Tĩnh Tĩnh.

    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Hồ Bắc và tự cách ly 2 tuần, đến ngày 4/4, nữ y tá này và đồng nghiệp đã sẵn sàng trở về nhà. Chưa kịp trở về thì ngày 5/4, Trương Tĩnh Tĩnh đã ra đi mãi mãi do một cơn đau tim đột ngột.

    Ở thời điểm Hồ Bắc trở thành tâm dịch, Trương Tĩnh Tĩnh đã nhận nhiệm vụ đến tuyến đầu chống dịch. Ngày 26/1, cô là một trong những nhân viên y tế đầu tiên ở Sơn Đông đến viện trợ cho Hoàng Cương (Hồ Bắc).

    Không đắn đo, cô cắt phăng mái tóc dài của mình để thuận lợi cho công việc. Cô từng phát biểu trên tờ Tin tức Bắc Kinh: "Đợi dịch bệnh được kiểm soát, chúng tôi sẽ quay trở về". Cô và chồng còn dự định sẽ chụp 1 tấm ảnh cưới khác sau khi cô về nhà.

    Nhưng Trương Tĩnh Tĩnh đã không thể chờ đến ngày trở về, chờ đến ngày mái tóc bồng bềnh nữa rồi.

    Một người quen cho biết, sáng ngày 5/4, cô không ăn sáng cùng mọi người nên họ đã lên phòng tìm cô.

    Gõ cửa thế nào cũng không có phản hồi từ bên trong phòng. Nghi có chuyện chẳng lành, họ đã tìm cách mở cửa và sau đó phát hiện Trương Tĩnh Tĩnh bất tỉnh trên giường.

    Sau khi lên cơn đau tim, nữ y tá được các đồng nghiệp tích cực cứu chữa nhưng cô vẫn không qua khỏi, qua đời vào tối ngày 6/4. Thi thể của cô hiện đang được giữ trong nhà xác bệnh viện.

    Được biết, chồng của y tá Trương là nhân viên của Tập đoàn sắt thép Sơn Đông và đang công tác tại Sierra Leone, nằm ở Tây Phi.

    Do sự bùng phát của COVID-19 trên toàn cầu mà anh không thể về nước. Trong lúc các bác sĩ đang cấp cứu cho vợ, anh đã viết: "Không muốn tin những điều này".

    Hiện tại, các bên liên quan đang phối hợp với Đại sự quán Trung Quốc tại Sierra Leone để giúp người chồng về Trung Quốc càng sớm càng tốt để lo hậu sự cho vợ.

    Tối ngày 7/4, Bộ ngoại giao thông báo thông tin, người chồng của nữ y tá xấu số sẽ trở về trên chuyến bay ngày 11/4.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhật Bản, Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm nCoV tăng kỷ lục

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội lần đầu tiên xuất hiện máy "ATM gạo" miễn phí cho người nghèo

    COVID-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục buồn; TQ xử phạt mạnh tay người nước ngoài không tuân thủ biện pháp kiểm dịch - Ảnh 1.

    Sáng 11/4, tại nhà văn hoá phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã có hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn tới nhận gạo tại máy "ATM gạo" miễn phí được đặt tại đây.

    COVID-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục buồn; TQ xử phạt mạnh tay người nước ngoài không tuân thủ biện pháp kiểm dịch - Ảnh 2.

    Máy "ATM gạo" miễn phí được đặt tại nhà văn hoá phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu đi vào hoạt động từ sáng 11/4.

    COVID-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục buồn; TQ xử phạt mạnh tay người nước ngoài không tuân thủ biện pháp kiểm dịch - Ảnh 3.
    COVID-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục buồn; TQ xử phạt mạnh tay người nước ngoài không tuân thủ biện pháp kiểm dịch - Ảnh 4.
    COVID-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục buồn; TQ xử phạt mạnh tay người nước ngoài không tuân thủ biện pháp kiểm dịch - Ảnh 5.
    COVID-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục buồn; TQ xử phạt mạnh tay người nước ngoài không tuân thủ biện pháp kiểm dịch - Ảnh 6.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thiếu niên thuộc bộ tộc rừng Amazon tử vong vì nhiễm nCoV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ông Trump minh oan, bác tin "được cảnh báo trước khi COVID-19 bùng phát"

    COVID-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục buồn; TQ xử phạt mạnh tay người nước ngoài không tuân thủ biện pháp kiểm dịch - Ảnh 1.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

    Tờ ABC News đưa tin cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo Nhà Trắng về sự bùng phát của virus corona chủng mới từ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, thông tin này đã bị chính cơ quan tình báo và Tổng thống Donald Trump bác bỏ.

    Đăng đàn Twitter, Tổng thống Mỹ Trump một lần nữa sử dụng cụm từ "tin giả" khi nói về thông tin được công bố trước đó bởi ABC News.

    "Đây hoàn toàn là tin giả. ABC News biết rằng họ đã sai khi công bố thông tin giả mạo này", ông Trump viết.

    Thông tin về lời cảnh báo của cơ quan tình báo Mỹ được ABC News công bố hôm thứ Tư, 8/4.

    Theo đó, vào tháng 11/2019, Trung tâm Tình báo Y tế Quốc gia Mỹ (NCMI) thực hiện báo cáo về một "sự kiện thảm khốc" có thể sắp xảy ra ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

    NCMI - một phần của bộ máy tình báo Lầu Năm Góc - ngay sau đó lên tiếng cảnh báo chính quyền Mỹ.

    Tuy nhiên, Nhà Trắng đã "không hành động kịp thời" để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ở Mỹ, cũng "không chuẩn bị trước để giảm thiểu thiệt hại", theo ABC News.

    Ngay sau khi "bản báo cáo" được ABC News tiết lộ, NCMI đã lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi về tình xác thực của tài liệu.

    "Thông tin về báo cáo tháng 11/2019 liên quan đến virus corona là không chính xác. NCMI không thực hiện bất cứ bản báo cáo nào về nội dung này", người đứng đầu NCMI - Đại tá R. Shane Day nói.

    Bài báo của ABC News được công bố khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với nhiều chỉ trích vì phản ứng không đủ nhanh để ngăn chặn dịch COVID-19 bùng lên ở Mỹ.

    Tính đến 18h ngày 10/4 (giờ Việt Nam), Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới, với tổng cộng 466.299 ca bệnh và 96.787 ca tử vong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dự báo: Nếu Mỹ ngừng giãn cách xã hội, virus corona có thể quay lại vào tháng 7

    COVID-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục buồn; TQ xử phạt mạnh tay người nước ngoài không tuân thủ biện pháp kiểm dịch - Ảnh 1.

    Ảnh: AP Photo/Michael Dwyer

    CNN dẫn lời các quan chức y tế cho biết, nếu Mỹ dừng giãn cách xã hội và các chiến lược phòng chống virus vào ngày 1/5 như tổng thống Trump đề nghị, thì số ca nhiễm COVID-19 ở nước này có thể tăng trở lại.

    Dự báo này được đưa ra dựa trên mô hình nghiên cứu của Viện Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME) tại Đại học Washington với giả thuyết Mỹ sẽ chấm dứt các biện pháp giãn cách y tế trong tháng tới.

    "Nguy cơ dịch bùng phát trở lại là rất cao," giám đốc IHME Chris Murray trả lời CNN.

    "Nếu chúng ta dừng giãn cách xã hội ở quy mô toàn quốc vào ngày 1/5, tình hình dịch bệnh tương tự như hiện tại sẽ xảy ra vào tháng 7. Chắc chắn sẽ có sự bùng phát trở lại nếu chúng ta không tới được ngưỡng lây nhiễm gần như bằng không tại mỗi bang".

    Trung tâm nghiên cứu dự kiến sẽ công bố nghiên cứu cấp quốc gia dựa trên mô hình mới vào tuần tới.

    Cảnh báo này đưa ra giữa lúc tổng thống Trump cho biết ông muốn mở cửa lại nền kinh tế, mặc dù nhiều nhà nghiên cứu và nhân viên y tế nói vẫn còn quá sớm để thực hiện việc này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai mắc Covid-19: Tôi đã phải cố bò dậy ăn cốc cháo nguội

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đạt tiến triển trong cuộc chiến chống đại dịch

    Ngày 10/4, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ đang đạt tiến triển trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tuy nhiên, giới chức y tế cảnh báo cộng đồng người Mỹ gốc Phi và cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha vẫn đang đối mặt với nguy cơ đặc biệt.

    Trong bài phát biểu cập nhật tình hình phòng chống dịch hàng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy chiến dịch tích cực phòng chống dịch bệnh tại Mỹ đang cứu sống rất nhiều người. Trong khi số ca tử vong vì COVID-19 vẫn tăng và vượt mức 18.000 người trong ngày 10/4, nhưng số ca nhập viện tại thành phố tâm dịch New York đang tăng chậm lại. 

    Theo Tổng thống Mỹ, một dấu hiệu khác cho thấy những tiến triển trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Mỹ là tổng số ca dự báo tử vong vì dịch bệnh đã hạ xuống mức 60.000 ca, thấp hơn nhiều so với mức 100.000 đên 240.000 được dự báo trước đó. Ông Trump cho rằng dù con số tử vong ước tính đã hạ xuống nhưng vẫn cần tỉnh táo nhìn nhận thực trạng.

    Trong khi đó, các quan chức Nhà Trắng lưu ý dịch bệnh đang tác động tới các cộng đồng người da màu với tỷ lệ không đồng đều. Người đứng đầu Y tế công cộng Mỹ Jerome Adams cho biết một số lượng lớn các cá nhân thuộc những cộng đồng người da màu như người Mỹ gốc Phi và gốc Latinh có những bệnh lý như hen suyễn, cao huyết áp và tiểu đường.

    Nội dung được trích dẫn từ bài viết của TTXVN https://baotintuc.vn/the-gioi/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bill Gates chúc mừng, nói giải pháp của Trung Quốc là mô hình chống Covid-19 cho các nước giàu

    "Tổng thể số lượng ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc, đặc biệt là ở Vũ Hán, hiện nay đã rất thấp. Đây là tin tức tốt," Bill Gates nói trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc (CMG) ngày 9/4.

    "Tôi tin rằng trong thời gian cách ly, mọi người đã trải nghiệm nhiều khó khăn. Chúng ta nên chúc mừng bọn họ. Biện pháp cách ly đã thu được hiệu quả rất tốt, do đó hiện nay mới có không gian để cân nhắc khôi phục hoạt động làm việc và học tập [tại Trung Quốc]."

    Nhà sáng lập Microsoft đánh giá tích cực các biện pháp chống dịch của Trung Quốc. Những nỗ lực lớn từ cuối tháng 1 của nhà chức trách Trung Quốc, bao gồm nghiêm khắc thực thi việc cách ly, giảm thiểu tiếp xúc,... "hết sức vui mừng" là đã đạt hiệu quả tốt.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Viện dưỡng lão trên toàn cầu trở thành điểm nóng do COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao Tổng thống Putin lấy ví dụ "kì lạ" về người Pecheneg và người Polovtsy để so sánh với dịch COVID-19 ở Nga?

    Hôm 8/4, Tổng thống Vladimir Putin đã có bài phát biểu mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Nga.

    Trong một cuộc họp trực tuyến với các thành viên Chính phủ và người đứng đầu các khu vực, Tổng thống Nga đã thảo luận về sự lây lan của virus corona ở Nga và các biện pháp cần thiết để ngăn chặn căn bệnh này.

    Bất ngờ, vào cuối bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin đã nhắc lại một số câu chuyện lịch sử Nga và đưa ra một sự so sánh thú vị đối với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với người dân Nga. Cụ thể, ông Putin đã nói về người Pecheneg và người Polovtsy.

    "Các bạn thân mến! Mọi thứ rồi sẽ đi qua và dịch bệnh cũng sẽ như vậy. Đất nước chúng ta đã nhiều lần trải qua những thách thức, khó khăn, như bị người Pecheneg và người Polovtsy đe dọa. Nga đều đã giải quyết tất cả. Và chúng ta cũng sẽ đánh bại tai họa virus corona này. Cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua mọi sóng gió", ông Putin nói.

    Ngay cả người Nga - chưa nói gì đến người nước ngoài –cũng không thể trong phút chốc hiểu được người Pecheneg và người Polovtsy mà ông Putin nhắc tới là ai, và họ có liên quan như thế nào đến đại dịch virus corona.

    Sau khi Tổng thống Putin đề cập đến hai bộ lạc du mục và so sánh những thương đau mà họ gây ra cho người dân Nga với đại dịch COVID-19, một số nhà quan sát đã tự hỏi tại sao ông lại chọn những bộ lạc đặc biệt này mà không lấy những ví dụ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với người Nga khác, như người Mông Cổ xâm lược hoặc chiến tranh với Đức quốc xã.

    Nhà sử học Fyodor Uspensky đã đưa ra quan điểm giải thích cho lý do của Tổng thống Putin: "Tôi nghĩ rằng khi Tổng thống Putin nói về những mâu thuẫn xảy ra trong quá khứ, ông có thể đề cập đến cuộc xâm lược của người Tatar-Mông Cổ. Nhưng, xét tình hình hiện tại và yếu tố chính trị, ông chỉ đơn giản là không muốn xúc phạm người Tatar hay người Ba Lan, nên ông chỉ chọn những tộc người không còn tồn tại".

    COVID-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục buồn; TQ xử phạt mạnh tay người nước ngoài không tuân thủ biện pháp kiểm dịch - Ảnh 1.

    Tranh minh họa về cuộc chiến giữa các lãnh chúa Nga và các tộc du mục.

    Truyền thông Nga cũng chỉ ra rằng, Tổng thống Vladimir Putin đã mượn sự so sánh về người Pecheneg và người Polovtsy từ luật sư nổi tiếng Fyodor Plevako từ thời Đế quốc Nga.

    Khi bảo vệ cho một người phụ nữ lớn tuổi bị buộc tội ăn cắp một ấm trà rẻ tiền, xoàng xĩnh và không đáng để làm to chuyện, Plevako được cho là đã giúp thân chủ của mình được tha bổng sau khi ông lập luận với bồi thẩm đoàn như sau:

    "Nga đã phải chịu đựng nhiều khó khăn và thách thức trong hơn một nghìn năm tồn tại. Người Pecheneg, Polovtsy, Tatar và Ba Lan đã khiến nước Nga khốn đốn. Mười hai loại ngôn ngữ đã cai trị Moscow. Nga chịu đựng mọi thứ, vượt qua mọi thứ, chỉ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những thách thức đó. Nhưng bây giờ, một người phụ nữ lớn tuổi lấy trộm một ấm trà cũ với giá 30 kopeck. Tất nhiên, nước Nga chắc sẽ chẳng thể vượt qua được thứ bi kịch lớn như vậy và sẽ diệt vong".

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhật Bản và Ấn Độ đều ghi nhận số ca nhiễm mới trong nước tăng kỷ lục trong ngày 10/4

    COVID-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục buồn; TQ xử phạt mạnh tay người nước ngoài không tuân thủ biện pháp kiểm dịch - Ảnh 1.

    Buồng khử trùng trên đường phố Ấn Độ. Ảnh: AFP

    Tại châu Á, một số quốc gia trước đây từng là những "điểm nóng" đáng lo ngại về dịch COVID-19 như Trung Quốc và Hàn Quốc đã bắt đầu kiểm soát được tình hình, tuy nhiên một số quốc gia khác như Ấn Độ và Nhật Bản lại đang chứng kiến dịch bệnh bùng phát mạnh hơn trong những ngày gần đây.

    Theo Bộ Y tế Ấn Độ, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm mới trong 24h tăng kỷ lục - thêm 1.035 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên 7.600 người. Nước này cũng đã ghi nhận thêm 40 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 249 người.

    Cuối ngày 10/4, Nhật Bản cũng đã xác nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này: thêm 658 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 6.717 người. Đã có 105 người tử vong do COVID-19 tại nước này.

    COVID-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục buồn; TQ xử phạt mạnh tay người nước ngoài không tuân thủ biện pháp kiểm dịch - Ảnh 2.

    Đường phố Nhật Bản vắng lặng sau khi lệnh giới nghiêm được ban hành. Ảnh: Getty

    Trong khi đó, Hàn Quốc xác nhận thêm 30 ca nhiễm mới, còn Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận thêm 46 ca nhiễm mới - bao gồm 42 trường hợp "ngoại nhập".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 2 thủy thủ trên tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ nhiễm COVID-19

    COVID-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục buồn; TQ xử phạt mạnh tay người nước ngoài không tuân thủ biện pháp kiểm dịch - Ảnh 1.

    Ảnh: AP

    Hải quân Mỹ hôm thứ 6 (10/4) đã xác nhận thêm 2 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu bệnh viện USNS Mercy đang neo đậu tại cảng Los Angeles có kết quả dương tính với virus corona chủng mới. Hai người này hiện đang được cách ly và theo dõi sức khỏe.

    Tàu bệnh viện này hiện đang được sử dụng để điều trị các bệnh nhân không nhiễm COVID-19 để giúp giảm tải gánh nặng cho các bệnh viện.

    Tàu USNS Mercy đang tuân thủ các hướng dẫn và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của tất cả các thành viên thủy thủ đoàn và bệnh nhân trên tàu, theo thông cáo của Hải quân Mỹ, và sẽ tiếp tục tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân có nhu cầu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Lan dừng các kế hoạch mua sắm vũ khí, tiết kiệm tiền chống dịch COVID-19

    Theo Bangkok Post, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chỉ thị Bộ Quốc phòng dừng tất cả các kế hoạch mua sắm vũ khí, bao gồm dự án mua tàu ngầm thứ 2 và thứ 3 cho lực lượng hải quân nước này và dự án nâng cấp phi đội máy bay, mua máy bay huấn luyện mới.

    Ngày 11/4, Thủ tướng Chan-o-cha đã có cuộc họp với Thứ trưởng Quốc phòng Chaichan Changmongkol bàn về việc cắt giảm 10% ngân sách quân sự để tiết kiệm tiền cho công tác chống dịch COVID-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Quả ngọt" trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Do tác động của dịch COVID-19, thâm hụt ngân sách Liên bang Mỹ tăng lên hơn 743 tỷ USD trong tháng 3

    Thâm hụt ngân sách Liên bang của Mỹ trong năm tài khóa 2020 tăng lên tới hơn 743 tỷ USD trong tháng 3, cao hơn 7,6% so với cùng kỳ năm 2019.

    Mức tăng này là do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 10/04 không phản ánh gói giải cứu kinh tế khẩn cấp trị giá 2.200 tỷ USD mà Tổng thống Donald Trump đã ký thành luật vào ngày 27/3 vừa qua.

    Đến nay, Bộ Tài chính Mỹ vẫn dự đoán thâm hụt hàng năm sẽ chỉ dưới 1.100 tỷ USD cho năm tài chính hiện tại kết thúc vào ngày 30/9 tới.

    Tuy nhiên, các biện pháp ứng phó của Chính quyền Tổng thống Trump đối với đại dịch Covid-19, được dự báo sẽ khiến tăng gấp 3, thậm chí gấp 4 lần thâm hụt ngân sách Liên bang do doanh thu từ thuế giảm mạnh, tăng chi tiêu cho mạng lưới đảm bảo an toàn và các biện pháp khẩn cấp bơm tiền vào nền kinh tế đã bị tàn phá nặng nề.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân Myanmar đã "thích nghi" với lệnh phong tỏa trong thời dịch COVID-19 như thế nào?

    Dịch vụ giao đồ ăn tại nhà tại Myanmar giữa thời COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc mạnh tay xử lý người nước ngoài không tuân thủ lệnh kiểm dịch

    COVID-19: Mỹ ghi nhận kỷ lục buồn; TQ xử phạt mạnh tay người nước ngoài không tuân thủ biện pháp kiểm dịch - Ảnh 1.

    Đứng trước áp lực gia tăng của các ca bệnh Covid-19 ngoại nhập, Trung Quốc tiếp tục thực thi các biện pháp mạnh đối với người nước ngoài thiếu hợp tác trong công tác kiểm dịch.

    Trong thông báo mới nhất tập hợp các quy định về phòng chống dịch đối với người nước ngoài tại Trung Quốc mới đây, Cục quản lý nhập cư nước này đã yêu cầu người nước ngoài hiện đang trong lãnh thổ Trung Quốc tuân thủ nghiêm và tích cực phối hợp với sở tại, ngăn ngừa rủi ro dịch bệnh bùng phát trở lại.

    Theo đó, Cục quản lý nhập cư Trung Quốc đã viện dẫn các điều luật nội địa, yêu cầu người nước ngoài tuân thủ pháp luật Trung Quốc, không được gây nguy hại đến an ninh quốc gia, lợi ích công cộng xã hội và trật tự công cộng xã hội ở nước này. Phải kịp thời đăng ký cư trú và tự giác chịu sự kiểm tra giấy tờ của cơ quan công an.

    Nếu từ chối chấp hành các biện pháp kiểm dịch y tế, như kê khai thông tin sức khỏe, đo thân nhiệt, điều tra lấy mẫu dịch tế học...; từ chối cách ly, theo dõi, khám bệnh... sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cùng các hình phạt, như cảnh cáo, phạt tiền hay tạm giam, với những hành vi cấu thành tội phạm sẽ bị xử phạt hình sự.

    Với những người vi phạm các quy định và pháp luật Trung Quốc tùy tình tiết có thể bị hủy bỏ hoặc tịch thu giấy tờ, gia hạn rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc, cho hồi hương, thậm chí trục xuất. Các trường hợp bị cho hồi hương sẽ không được nhập cảnh trong vòng từ 1 đến 5 năm, trong khi những người bị trục xuất sẽ không được nhập cảnh trong vòng 10 năm.

    Nội dung được trích dẫn từ bài viết của VOV https://vov.vn/the-gioi/trung-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lầu Năm Góc chuẩn bị công tác ứng phó với kịch bản dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại bang Texas

    Theo lời Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về vấn đề y tế, ông Thomas McCaffery, Lầu Năm Góc đang tiến hành các công tác chuẩn bị về nguồn nhân lực và vật tư y tế cho toàn bang Texas và 2 thành phố New Orleans, Detroit nhằm ứng phó với kịch bản dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại địa phương này.

    Được biết, hầu hết các giường bệnh trên tàu bệnh viện Comfort của Hải quân Mỹ và bệnh viện dã chiến trong trung tâm Jacob Javits ở thành phố New York vẫn còn trống, do đó Lầu Năm Góc dự định sẽ chuyển các cơ sở vật chất và nhân viên y tế từ 2 cơ sở này tới các bệnh viện khác của thành phố New York.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Lan hoãn nghỉ Tết cổ truyền, cấm bán rượu bia để chống Covid-19

    Chính phủ Thái Lan tuyên bố, ngày 13 đến 15/4 tới, thời điểm diễn ra Tết cổ truyền té nước Songkran 2020 đã không còn là ngày nghỉ lễ chính thức trong năm nay.

    Nhằm ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thái Lan đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ, trong đó có ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 26/3 đến 30/4 và lệnh giới nghiêm từ 22h đêm đến 4h sáng từ ngày 3/4 trên toàn quốc, thậm chí, chính phủ nước này đã chính thức hoãn kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran 2020, theo lịch sẽ diễn ra từ ngày 13-15/4 tới.

    Phát biểu trên truyền hình vào tối ngày hôm qua (10/4), Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khuyến cáo người dân nên ở nhà thay vì tới thăm người thân trước hoặc trong dịp Tết Songkran, không nên từ thành phố trở về quê trong dịp này hay tham gia các bữa buổi tiệc ở bất kỳ địa điểm nào. Ông cũng kêu gọi mọi người từ bỏ nghi thức rót nước Rot Nam Dam Hua, một nghi thức truyền thống cho những người trẻ tuổi để thể hiện sự tôn trọng với người lớn tuổi và cầu xin phước lành của họ.


    Nội dung được trích dẫn từ bài viết của VOV https://vov.vn/the-gioi/thai-l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người vi phạm lệnh cách ly ở Hàn Quốc sẽ phải đeo vòng tay giám sát

    COVID-19: Mỹ ghi nhận thêm kỷ lục buồn; cựu TT Obama từng tiên đoán về một đại dịch từ năm 2014 - Ảnh 1.

    Ảnh: Getty

    Trong cuộc họp sáng ngày hôm nay (11/4), Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã đề xuất áp dụng biện pháp trên để quản lý chặt chẽ những người thuộc diện cách ly, theo CNN.

    Những người vi phạm lệnh cách ly "đã khiến công chúng lo ngại", theo ông Chung. 

    Theo kết quả một cuộc khảo sát của chính phủ Hàn Quốc, hơn 80% số người được hỏi ủng hộ việc giám sát bằng vòng đeo tay điện tử nhằm ngăn chặn virus lây lan rộng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc đại lục có thêm 46 ca nhiễm COVID-19 mới, chủ yếu từ nguồn "ngoại nhập"

    Cụ thể, theo thông cáo sáng ngày 11/4 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này đã ghi nhận thêm 46 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó gồm 42 ca "ngoại nhập", nâng tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc địa lục lên 81.953 trường hợp.

    Ngoài ra, nước này cũng đã ghi nhận thêm 3 ca tử vong mới tại tỉnh Hồ Bắc trong ngày 10/4, nâng tổng số ca tử vong do nhiễm bệnh lên 3.339 người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Ngoại giao cập nhật về thay đổi trong quy định thị thực nhập cảnh Hàn Quốc

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Những điều thú vị khi ở nhà giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19

    Trong khi thực hiện cách ly xã hội để chống dịch COVID-19, nhiều người dân Trung Quốc cũng đã nghĩ ra nhiều cách sáng tạo mới để vượt qua thời gian khó khăn.

    Những điều thú vị khi ở nhà giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công ty của người Việt tặng chính quyền Moldova 600 bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2

    Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga và Đông Âu, nhằm chung tay chống đại dịch COVID-19 tại Moldova, mới đây công ty Farmacia Orient do người Việt Nam làm chủ và điều hành, sở hữu hệ thống nhà thuốc trên khắp Moldova, đã trao tặng Cơ quan Y tế công cộng quốc gia Moldova 600 bộ xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2 do Đức sản xuất.

    Phát biểu tại buổi trao tặng, đại diện Farmacia Orient cho biết, đại dịch COVID-19 đang lây lan ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Moldova. Hiện số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Moldova tăng lên mỗi ngày, đồng thời theo dự đoán của chính quyền Moldova, tính đến tháng 5/2020 có thể có hơn 30.000 người trong tổng số 3 triệu dân Moldova nhiễm virus SARS-CoV-2.

    COVID-19: Mỹ ghi nhận thêm kỷ lục buồn; cựu TT Obama từng tiên đoán về một đại dịch từ năm 2014 - Ảnh 1.

    Xuất phát từ tình hình trên, Farmacia Orient mong muốn được chung tay đóng góp, hỗ trợ chính phủ, các bệnh viện và cơ sở y tế của Moldova chống đại dịch bằng việc làm thiết thực là trao tặng ngành y tế nước này 600 bộ xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2.

    Đại diện công ty Farmacia Orient cũng bày tỏ, các giải pháp chính phủ Moldava đang áp dụng nhằm đẩy lùi đại dịch COVID-19, đặc biệt là việc cách ly kiểm dịch đã và đang phát huy hiệu quả, việc làm của Farmacia Orient là nghĩa cử thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tri ân của công ty và chủ sở hữu người Việt Nam dành cho quê hương thứ hai của mình.

    Nhà chức trách Moldova, đại diện Cơ quan Y tế công cộng quốc gia Moldova đánh giá cao sự giúp đỡ kịp thời của công ty Farmacia Orient, nhấn mạnh hành động thiết thực của Farmacia Orient đã củng cố thêm niềm tin chỉ có sự gắn kết, tinh thần chia sẻ, chung sức mới có thể ngăn chặn thành công đại dịch COVID-19.

    Thông qua các mạng xã hội (Facebook, Ingstagram, Twitter…), đông đảo người dân Moldova gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Farmacia Orient, hy vọng công ty tiếp tục đồng hành cùng người dân và chính phủ Moldova trong nỗ lực khống chế dịch bệnh, đặc biệt là hỗ trợ các trang thiết bị y tế cần thiết như khẩu trang, quần áo bảo hộ…

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Uruguay tiếp nhận du thuyền của Australia có hơn 60% hành khách dương tính với virus corona chủng mới

    COVID-19: Mỹ ghi nhận thêm kỷ lục buồn; cựu TT Obama từng tiên đoán về một đại dịch từ năm 2014 - Ảnh 1.

    Ảnh: AP

    112 hành khách mang quốc tịch Australia và New Zealand mắc kẹt trên du thuyền Greg Mortimer của Australia đã được đưa vào đất liền, sau khi chính phủ Uruguay đồng ý tiếp nhận con tàu có hơn 60% hành khách nhiễm bệnh.

    Được biết, chiếc du thuyền của Australia đã neo đầu ngoài khơi Nam Mỹ trong suốt 14 ngày qua.

    Ngoài 112 hành khách nói trên còn có 83 thành viên thủy thủ đoàn cùng nhiều hành khách Mỹ, Anh và các quốc gia khác. Đã có 128/217 người trên con tàu có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới, hầu hết đều có triệu chứng nhẹ và tình trạng sức khỏe vẫn ổn định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các nước nên thận trọng về việc dỡ bỏ sớm các lệnh hạn chế

    Tại cuộc họp báo ngày hôm qua (10/4), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cảnh báo rằng việc dỡ bỏ sớm các lệnh hạn chế có thể dẫn đến sự hồi sinh "chết người" của dịch COVID-19.

    Ông nói: "Vào thời điểm này, một số nước đang lên kế hoạch nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi phải cảnh báo rằng việc dỡ bỏ quá sớm có thể dẫn tới sự bùng phát trở lại của dịch bệnh. Nếu không xử lý hợp lý, quá trình nới lỏng các quy định có thể nguy hiểm như thời điểm dịch bệnh lây lan".

    Theo Tổng giám đốc WHO, quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế cần được cân nhắc dựa trên tình hình kiểm soát dịch bệnh, cũng như khả năng ứng phó của lực lượng y tế. Ông cho rằng, cần phải có các biện pháp đề phòng tại những nơi đông người như ở công sở, trường học hay các địa điểm quan trọng. Ngoài ra, người dân cũng cần được nâng cao nhận thức về dịch bệnh trong thời điểm trước khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế.

    Cũng tại cuộc họp báo, Tổng giám đốc Tedros ghi nhận những diễn biến về dịch chậm lại ở một số nước châu Âu như Italia, Đức, Tây Ban Nha và Pháp, nhưng đã có một "sự gia tăng đáng báo động" ở các quốc gia khác, bao gồm sự lây nhiễm trong cộng đồng 16 quốc gia châu Phi.

    Nội dung được trích dẫn từ bài viết https://baotintuc.vn/the-gioi/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ông Obama đã tiên đoán về một đại dịch từ năm 2014

    COVID-19: Mỹ ghi nhận thêm kỷ lục buồn; cựu TT Obama từng tiên đoán về một đại dịch từ năm 2014 - Ảnh 1.

    Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng đề ra biện pháp chuẩn bị rõ ràng và súc tích để chống lại đại dịch một cách hiệu quả vào năm 2014.

    Trong bài phát biểu vào tháng 12-2014, không lâu sau cuộc khủng hoảng dịch bệnh Ebola, ông Obama có bài phát biểu tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ, đồng thời ca ngợi viện này trong việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng đó.

    Ngoài ra, cựu tổng thống Mỹ đề cao tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại chỗ cho toàn thế giới phòng trường hợp xuất hiện bệnh cúm mới.

    Ông Obama nói: "Khoản tài trợ mà chúng tôi yêu cầu là cần thiết để tiếp tục tăng cường năng lực của chúng ta tại nhà, qua đó phản ứng bất kỳ trường hợp mắc bệnh Ebola nào trong tương lai. Nó cần thiết để chúng ta hợp tác với các quốc gia khác nhằm ngăn chặn và đối phó với dịch bệnh cũng như mối đe dọa trước khi chúng trở thành dịch bệnh".

    "Chúng ta gặp may mắn với dịch bệnh H1N1 vì không nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ. Nhưng chúng ta không thể nói rằng chúng ta may mắn với dịch bệnh Ebola bởi vì rõ ràng nó gây ra tác động tàn phá ở Tây Phi dù không lây truyền qua không khí".

     

    "Có thể và có khả năng vào một thời điểm, chúng ta chứng kiến một căn bệnh (lây truyền qua) không khí gây tử vong. Và để giải quyết vấn đề đó một cách hiệu quả, chúng ta phải thiết lập cơ sở hạ tầng - không chỉ ở quê nhà mà trên toàn cầu - cho phép chúng ta cách ly, tìm hiểu và phản ứng nhanh chóng. Nếu và khi một chủng cúm mới, như cúm Tây Ban Nha, xuất hiện trong vòng 5 năm hoặc một thập kỷ kể từ bây giờ, chúng ta có thể khống chế được nó."

    Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama

    "Đó là một khoản đầu tư thông minh, không chỉ là bảo hiểm. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ tiếp tục gặp vấn đề như thế này - đặc biệt là trong một thế giới toàn cầu hóa, nơi bạn di chuyển từ bên này sang bên kia trong một ngày. Vì vậy, điều đó là rất quan trọng bây giờ và cũng quan trọng đối với tương lai của chúng ta, con em và cháu chắt chúng ta", ông Obama kết luận.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam chưa bao giờ bị động, chưa bao giờ hốt hoảng trong công tác phòng chống dịch bệnh

    Theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế sáng sớm nay (11/4), trong 12 tiếng vừa qua chưa ghi nhận thêm ca mới mắc Covid-19, tổng số ca vẫn là 257.

    Số bệnh nhân đã khỏi bệnh: 144 ca. Hiện còn 113 bệnh nhân đang điều trị tại 16 cơ sở khám chữa bệnh.

    Tuy tình hình tiến triển tích cực, nhưng Bộ Y tế dẫn lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo cho biết, cuộc chiến với dịch Covid-19 vẫn còn ở phía trước.

    COVID-19: Mỹ ghi nhận thêm kỷ lục buồn; TT Trump công bố kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế - Ảnh 1.

    Cuộc chiến với Covid-19 của Việt Nam vẫn đang ở phía trước.

    Việt Nam có dân số đông gần 100 triệu người và đường biên giới dài với Trung Quốc (quốc gia đầu tiên xuất hiện dịch bệnh Covid-19), Việt Nam là nước có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao.

    Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm bệnh đứng 103 trên thế giới, chưa có người tử vong… đã chứng tỏ chúng ta đã có sự lãnh đạo đúng, thực thi đúng và khi đã đúng thì chúng ta có lòng tin trong công tác phòng, chống dịch thời gian tới.

    Sau 3 tháng cho thấy Việt Nam đã rất chủ động, chưa bao giờ bị động, chưa bao giờ hốt hoảng trong công tác phòng chống dịch bệnh và luôn làm sớm hơn với các giải pháp cao hơn so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

    Chúng ta đã kiên định 5 nguyên tắc chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. 5 nguyên tắc này tưởng như đơn giản nhưng là kiến thức được đúc kết từ những lần chống dịch trước có tham khảo kinh nghiệm quốc tế, các chuyên gia và đặc biệt là được điều hành thống nhất, đồng bộ - Bộ Y tế nhấn mạnh.

    Điểm mạnh của Việt Nam là cơ chế phòng chống thiên tai với nguyên tắc "4 tại chỗ" đã có sự vận hành rất tốt nhiều năm qua ở các địa phương. Chúng ta có hệ thống chính trị tuyệt vời. Lực lượng quân đội tham gia phòng, chống dịch ngay từ đầu.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đại học John Hopkins: Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24h

    Cụ thể, theo số liệu được Đại học John Hopkins ghi nhận, trong vòng 24h qua, số ca tử vong mới do COVID-19 tại Mỹ đã tăng thêm hơn 2.500 trường hợp. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, đây là lần đầu tiên trên thế giới có một quốc gia ghi nhận con số kỷ lục này.

    Mỹ hiện là quốc gia có số người tử vong do COVID-19 nhiều thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Italy.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cập nhật tình hình COVID-19 tại châu Âu: "Đường cong dịch" vẫn chưa đi xuống tại nhiều nước

    Anh: Thủ tướng Boris Johnson bắt đầu đi lại được

    Kênh CNN dẫn thông báo của người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng số 10 Phố Downing cho biết: "Thủ tướng đã có thể bước đi ngắn, thỉnh thoảng nghỉ một chút, như một phần trong quá trình chăm sóc giúp ông phục hồi". Theo Phố Downing, Thủ tướng Johnson, 55 tuổi, "chỉ mới bắt đầu quá trình hồi phục" và "tiếp tục duy trì tinh thần rất tốt". Hiện tại người đứng đầu Nội các Anh vẫn ở lại bệnh viện và sẽ tham khảo lời khuyên từ nhóm y tế của mình. Thủ tướng Johnson đã trải qua 3 đêm trong khu chăm sóc đặc biệt và được "thở ô xy mức tiêu chuẩn", nhưng không cần tới xông khí cơ học hoặc xâm lấn. Ông Boris Johnson nhập viện hôm 6/4 sau khi bị những triệu chứng dai dẳng của bệnh COVID-19 trong suốt 10 ngày kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Bệnh tình của Thủ tướng Anh đã xấu đi và ông được đưa vào khoa Chăm sóc đặc biệt ngày 7/4, gây "choáng váng" dư luận Anh. 

    Trong khi đó, ngày 10/4 nước Anh ghi nhận thêm 980 ca tử vong vì COVID-19, vượt qua con số kỷ lục về số người tử vong trong ngày của Tây Ban Nha và Italy. Tổng cộng đến nay Anh đã có 8.958 ca tử vong trên tổng số 73.758 ca nhiễm SARS-CoV-2.

    COVID-19: Mỹ ghi nhận thêm kỷ lục buồn; đường cong dịch tại nhiều nước châu Âu vẫn chưa đi xuống - Ảnh 1.

    Tây Ban Nha: Ca tử vong thấp nhất trong 17 ngày qua

    Sau Mỹ, Tây Ban Nha hiện là nước có số bệnh nhân COVID-19 cao thứ hai thế giới, hơn 158.273 ca. Điểm tích cực là số ca mắc bệnh mới và ca tử vong trong ngày ở nước này đang theo chiều hướng đi xuống. "Đường cong dịch" tại Tây Ban Nha đã lên tới đỉnh điểm với trên 8.200 ca nhiễm virus trong một ngày vào 28/3, sau đó đang có xu hướng giảm dần, ngày 10/4 là 5.051 ca. Cùng ngày, số ca tử vong mới là 634, thấp nhất trong 17 ngày qua.

    Italy: Tỉ lệ lây nhiễm lại tăng lên ở tâm dịch Lombardy

    Nhà chức trách Italy đang kêu gọi người dân ở nhà trong dịp cuối tuần này trong bối cảnh tỉ lệ lây nhiễm lại tăng tại "điểm nóng" Lombardy ngay trước thềm lễ Phục sinh vào ngày Chủ nhật, 13/3. "Chúng tôi đã phân tích di chuyển của mọi người qua các các dữ liệu định vị và ở một số thành phố,  trên các tuyến đường đến khu nghỉ dưỡng, chúng tôi nhận thấy có nhiều hoạt động đi lại hơn. Dữ liệu này có thể là bất thường hoặc có nghĩa là mọi người đang di chuyển đến ngôi nhà thứ hai của họ. Chúng ta phải nghỉ lễ Phục sinh ở nhà" - Thống đốc Fabrizio Sala phát biểu.

    Ngày 10/4, Italy có thêm 570 ca tử vong và 3.951 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số lên 147.577 ca bệnh, trong đó 18.849 người đã tử vong. Có 30.455 bệnh nhân đã hồi phục tại nước này.

    Bất chấp những tác động tới nền kinh tế, Chính phủ Italy cùng ngày đã gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại đến ngày 3/5 nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời công bố sắc lệnh mới về giai đoạn 2 ứng phó với dịch bệnh. Thủ tướng Conte khẳng định: "Các dấu hiệu đường cong dịch bệnh rất tích cực và các giải pháp ngăn chặn đã mang lại kết quả". Tuy nhiên, chính phủ không thể chờ cho virus biến mất khỏi lãnh thổ và công tác phòng chống dịch bệnh giai đoạn 2 đã bắt đầu, dựa trên 2 trụ cột: một nhóm chuyên gia làm việc và các biện pháp đảm bảo an toàn tại nơi làm việc. Theo sắc lệnh mới, các cửa hàng văn phòng phẩm, quần áo trẻ em, giặt là và một số hoạt động sản xuất có thể mở cửa trở lại sau ngày 14/4.

    Các nước châu Âu khác: "Đường cong dịch" vẫn chưa đi xuống

    Tại nhiều nước châu Âu khác, đường cong biểu thị số ca mắc và tử vong do COVID-19 vẫn chưa có chiều hướng đi xuống, thậm chí ở một số nước còn ghi nhận mức tăng kỷ lục trong ngày.

    Giới chức y tế Bồ Đào Nha đã xác nhận thêm 1.516 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ đồng hồ qua. Đây là mức tăng cao nhất trong ngày kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 15.472 ca. Số ca tử vong tăng thêm 26 người lên 435 ca. Bộ Y tế Thụy Sĩ thông báo số bệnh nhân COVID-19 tử vong hiện là 805 ca, tăng so với 756 ca một ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh cũng tăng từ 23.574 ca lên 24.308 ca. Còn Hà Lan đã ghi nhận thêm 1.335 ca mắc COVID-19 và 115 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân lên con số 23.097 ca và 2.511 bệnh nhân đã qua đời.

    Tại Bỉ, giới chức thông báo ngày 10/4, nước này đã ghi nhận số ca tử vong lên tới hơn 3.000 kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, trong khi số người nhiễm bệnh cũng tăng thêm 1.684 lên mức 26.667. Trong 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm 866 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên thành 8.114 người.

    Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Pháp xác nhận hàng chục ca mắc COVID-19 trong tổng số 1.760 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu sân bay Charles de Gaulle của nước này.

    Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của LB Nga cho biết nước này đã ghi nhận thêm 1.786 ca mắc COVID-19, đưa tổng số người mắc bệnh lên 11.917. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao kỷ lục. Cũng trong 24 giờ qua, số ca tử vong tại Nga đã tăng thêm 18. Như vậy, tính tới nay, Nga đã ghi nhận 94 người tử vong do COVID-19. Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người mắc COVID-19 trong ngày cao nhất với 1.124 trường hợp, đưa tổng số ca bệnh tại thành phố này lên con số 7.822 người.

    Hungary cũng ghi nhận số ca mắc bệnh cao nhất trong ngày, tăng 210 ca lên con số 1.190 người. Trước tình hình dịch bệnh lây lan mạnh, ngày 9/4, Thủ tướng Viktor Orban (Vích-to O-ban) đã quyết định kéo dài vô thời hạn lệnh phong tỏa toàn quốc.

    Nội dung được trích dẫn từ bài viết của Báo Tin tức https://baotintuc.vn/the-gioi/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Italy gia hạn lệnh phong tỏa chống COVID-19 đến ngày 3/5

    COVID-19: Mỹ xác nhận hơn nửa triệu ca nhiễm; TT Trump lạc quan tuyên bố kẻ thù vô hình sẽ sớm bị đẩy lùi - Ảnh 1.

    Ảnh: AFP

    Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm 10/4 vừa qua đã từ chối nhượng bộ trước sức ép của các doanh nghiệp, và quyết định gia hạn lệnh phong tỏa tại nước này đến ngày 3/5 để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

    Tuyên bố trên đã được nhà lãnh đạo Italy đưa ra sau khi nước này xác nhận thêm 570 ca tử vong mới - nâng tổng số người chết do COVID-19 tại Italy lên 18.849 người.

    Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, các liên đoàn lao động tại những vùng tập trung sản xuất kinh tế chính của Italy - nhưng cũng chiếm tổng cộng khoảng 80% số ca tử vong của nước này - đã viết tâm thư cảnh báo Thủ tướng Conte rằng các doanh nghiệp sẽ không thể trả lương cho người lao động nếu lệnh phong tỏa không được dỡ bỏ.

    Tuy nhiên, Thủ tướng Conte vẫn kiên định với quyết định của mình, sau nhiều ngày thảo luận và tham vấn với các nhà khoa học và lãnh đạo các liên đoàn.

     

    "Chúng ta đều sốt ruột và muốn mở cửa đất nước trở lại. Đây [việc kéo dài thời hạn phong tỏa] là một quyết định khó khăn, nhưng là điều rất cần thiết, và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định của mình"

    Thủ tướng Italy Giuseppe Conte

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ xác nhận hơn nửa triệu ca nhiễm bệnh, Tổng thống Trump công bố kế hoạch "mở cửa lại" nền kinh tế

    Theo số liệu được cập nhật trên trang thống kê worldometers.info, tính đến 7h sáng ngày hôm nay (11/4), đã có hơn 501.000 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại Mỹ, trong khi số ca tử vong do dịch bệnh tại nước này đã tiệm cận số ca tử vong tại Italy - quốc gia có nhiều người chết vì COVID-19 nhất thế giới.

    Trong cuộc họp báo hôm 10/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ kế hoạch thành lập một nhóm chuyên trách thứ 2, chuyên tập trung vào các chính sách nhằm mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ đang chịu nhiều tổn thất nặng nề do đại dịch. 

    Theo lời nhà lãnh đạo Mỹ, các thành viên của hội đồng chuyên trách này sẽ bao gồm những bác sĩ giàu kinh nghiệm, doanh nhân và có thể bao gồm cả thống đốc của các bang.

     

    “Tôi sẽ phải đưa ra quyết định và tôi hy vọng đó sẽ là một quyết định đúng đắn. Mặc dù vậy, đây vẫn sẽ là quyết định lớn nhất mà tôi thực hiện”.

    Tổng thống Mỹ Donald Trumphttps://baotintuc.vn/the-gioi/...

    Mặc dù vậy, đây sẽ là một quyết định rất khó khăn, và thời điểm đưa ra quyết định này cũng cần được cân nhắc kĩ lưỡng, bởi nước Mỹ sẽ phải đối diện với các nguy cơ làn sóng đại dịch thứ 2 bùng phát sau khi các quy định về giãn cách xã hội được dỡ bỏ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

    COVID-19: Mỹ ghi nhận thêm kỷ lục buồn; đường cong dịch tại nhiều nước châu Âu vẫn chưa đi xuống - Ảnh 1.
    COVID-19: Mỹ ghi nhận thêm kỷ lục buồn; đường cong dịch tại nhiều nước châu Âu vẫn chưa đi xuống - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga áp dụng chính sách giấy phép đi lại tại thủ đô

    Ngày 10/4, Thị trưởng Moskva, ông Sergei Sobyanin đã thông báo áp dụng hệ thống giấy phép đi lại tại thủ đô nước Nga. Theo đó, trong tuần bắt đầu từ ngày 13/4, Moskva sẽ từng bước áp dụng chế độ giấy phép đi lại.

    Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn thông báo đăng trên trang Sobyanin.ru có nội dung như sau: "Ở giai đoạn đầu, chúng tôi áp dụng chế độ giấy phép đi làm. Ở giai đoạn hai - áp dụng cho các mục đích đi lại khác. Trong giai đoạn thứ ba - nếu cần thiết - áp dụng cho đi lại trong khu vực. Chúng tôi sẽ thông báo thêm về thời gian tiến hành từng giai đoạn".

    Theo Thị trưởng Sobyanin, hệ thống giấy phép này sẽ có tính khai báo. Đồng thời, chính quyền thành phố có quyền xác minh tính chính xác của thông tin được cung cấp. Những biện pháp này liên quan đến tình hình dịch bệnh trong thành phố.

    Bên cạnh đó, Thị trưởng Sobyanin cũng cho biết, chính quyền thành phố Moskva tạm ngừng từ ngày 13/4 đến 19/4 hoạt động của tất cả các doanh nghiệp và tổ chức, ngoại trừ các cơ quan chính phủ, tổ chức y tế, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và y tế, nhà sản xuất thiết bị bảo vệ cá nhân, doanh nghiệp quốc phòng quan trọng, các lĩnh vực vũ trụ, hạt nhân và cơ sở hạ tầng quan trọng. Đồng thời, tất cả các doanh nghiệp hoạt động phải giảm thiểu nhân viên có mặt tại nơi làm việc.

    Hiện Thủ đô Moskva cũng ngừng các hoạt động xây dựng và sửa chữa, ngoại trừ việc xây dựng các cơ sở y tế. Xây dựng và bảo trì tàu điện ngầm, đường sắt, giao thông công cộng mặt đất và sân bay tiếp tục diễn ra như bình thường. Việc cung cấp dịch vụ y tế của các tổ chức và cá nhân doanh nhân bị đình chỉ, nếu những hoạt động này không quan trọng. Ngoài ra, thành phố đưa ra một chế độ thực hiện ngân sách tạm thời, theo đó ngừng toàn bộ việc ký kết hợp đồng, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp.

    Nội dung được trích dẫn từ bài viết của Báo Tin tức: https://baotintuc.vn/the-gioi/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ấn Độ: Chạy xe kéo lê cảnh sát 50 m để trốn kiểm tra Covid-19

    Một nhân viên cảnh sát 40 tuổi ở TP Mumbai - Ấn Độ bị thương sau khi bị một người lái xe mô tô kéo lê 50 m trên đường phố.

    Hãng tin PTI cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực Wadibunder, phía Nam TP Mumbai - Ấn Độ hôm 9-4. Người lái xe mô tô lúc đó cố gắng trốn kiểm tra Covid-19 trong bối cảnh Ấn Độ đang thực hiện lệnh phong tỏa cả nước.

    Chạy xe kéo lê cảnh sát 50 m để trốn kiểm tra Covid-19

    Theo một quan chức địa phương, nghi phạm - Khajabi Shaikh Naim, 42 tuổi – kéo lê thanh tra cảnh sát Vijendra Dhurat khi ông tìm cách chặn chiếc xe của người này lại. Viên cảnh sát nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện cấp cứu và thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

    Trong khi đó, Naim bị bắt giữ vì tấn công lực lượng an ninh và ngăn cản người thi hành công vụ cũng như vi phạm một số quy định khác liên quan đến Bộ luật Hình sự Ấn Độ.

    Một nhân viên cảnh sát 40 tuổi ở TP Mumbai - Ấn Độ bị thương sau khi bị một người lái xe mô tô kéo lê 50 m trên đường phố.

    Trước đó, nghi phạm có biểu hiện đáng ngờ nên bị nhóm cảnh sát đang chốt chặn ở lối vào đường cao tốc hạn chế truy cập phía Đông ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, Naim không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ trốn, kéo lê ông Dhurat trên đường cho tới khi té ngã.

    Hiện cảnh sát đang mở cuộc điều tra.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng thống Trump tuyên bố "kẻ thù vô hình sẽ sớm bị đẩy lùi"

    COVID-19: Mỹ ghi nhận thêm kỷ lục buồn; cựu TT Obama từng tiên đoán về một đại dịch từ năm 2014 - Ảnh 1.

    Vào sáng ngày thứ 6 (10/4 - theo giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải một loạt tweet có nội dung tích cực, trong đó bao gồm tuyên bố "kẻ thù vô hình sẽ sớm bị đẩy lùi". 

    Trong cuộc họp báo được tổ chức tại Nhà Trắng sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã khẳng định rằng "có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy chiến dịch chống dịch quyết liệt của chúng ta đang cứu được vô số mạng người".

    Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trằng ngày 10/4


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 100.000 người

    Theo số liệu được cập nhật trên trang thống kê worldometers.info, tính đến 7h sáng ngày hôm nay (11/4), tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp (COVID-19) trên thế giới đã tăng lên 1.697.356 trường hợp; số ca tử vong do dịch bệnh đã tăng lên 102.664 trường hợp.

    COVID-19: Số ca tử vong trên toàn cầu vượt mốc 100.000; TT Trump tuyên bố kẻ thù vô hình sẽ sớm bị đẩy lùi - Ảnh 1.

    Với hơn 501.000 ca nhiễm bệnh đã được xác nhận, Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu bảng về số ca nhiễm COVID-19. Trong khi đó, xét về số ca tử vong do dịch bệnh, Mỹ đã sắp vượt quốc gia hiện đang đứng ở vị trí số 1 - Italy.

    Trong khi Italy, Tây Ban Nha và Đức bắt đầu thu được một số tín hiệu tích cực từ các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, thì số ca nhiễm mới tại Anh và Pháp tiếp tục tăng mạnh trong 24h qua.

    Tại Trung Đông, Iran từng là "điểm nóng" đáng lo ngại nhất, tuy nhiên số ca nhiễm và tử vong mới tại nước này đang có chiều hướng giảm xuống, và theo phát ngôn viên Bộ Y tế Iran, đã có hơn 50% số bệnh nhân COVID-19 của nước này hồi phục.

    COVID-19: Số ca tử vong trên toàn cầu vượt mốc 100.000; TT Trump tuyên bố kẻ thù vô hình sẽ sớm bị đẩy lùi - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại