Cập nhật lúc

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Bệnh nhân người Anh ra viện, mắt đỏ hoe, cúi gập người cảm ơn bác sĩ bằng tiếng Việt

Thông tin từ Bộ Y tế thông báo 6h ngày 5/4, Việt Nam không ghi nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới trong sáng nay, 4 bệnh nhân nặng tiến triển tốt.

Tối 5/4, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Y tế Hưng Yên cho biết, Sở đã có thông tin kết quả xét nghiệm với trường hợp anh P.V. S (ở huyện Khoái Châu) - lái xe chở bệnh nhân Covid-19 thứ 237 người Thụy Điển từ Bệnh viện Việt Pháp về khách san tại Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) vào ngày 26/3.

Theo lãnh đạo Sở, lái xe này âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, không nhiễm Covid-19.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết, dù kết quả xét nghiệm âm tính nhưng trường hợp tài xế taxi này vẫn được cách ly tại cơ sở y tế theo đúng quy định và sau 14 ngày sẽ lấy mẫu, xét nghiệm lại.

Trước đó, tối ngày 4/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng đã ký công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế, Công an tỉnh và UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát, theo dõi cách ly đối với người có liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 237 là người Thụy Điển.

Theo đó, văn bản nêu thông tin về trường hợp anh P.V.S - lái xe taxi, chở bệnh nhân 237 từ BV Việt Pháp về khách sạn ở Hà Nội.

Trước khi có thông tin bệnh nhân 237 nhiễm Covid-19, anh S. vẫn hàng ngày đi từ Hà Nội về Hưng Yên và tiếp xúc với vợ là chị N.T.H.

Trong thời gian này, chị H. vẫn đi làm tại công ty ở xã Chính Nghĩa (Kim Động, Hưng Yên). Ngày 29/3, anh S. có đưa vợ đi khám thai tại BV đa khoa Hưng Hà (TP Hưng Yên) và về thăm quê ngoại tại huyện Kim Động.

Sau khi bệnh nhân số 237 được xác định nhiễm Covid-19, anh S. đã được đưa lên cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu và người vợ được cách ly tại Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên.

 

35
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tài xế chở bệnh nhân 237 nhiễm Covid-19 từ BV Việt Pháp về khách sạn đã có kết quả âm tính

    Tối 5/4, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Y tế Hưng Yên cho biết, Sở đã có thông tin kết quả xét nghiệm với trường hợp anh P.V. S (ở huyện Khoái Châu) - lái xe chở bệnh nhân Covid-19 thứ 237 người Thụy Điển từ Bệnh viện Việt Pháp về khách san tại Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) vào ngày 26/3.

    Theo lãnh đạo Sở, lái xe này âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, không nhiễm Covid-19.

    Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết, dù kết quả xét nghiệm âm tính nhưng trường hợp tài xế taxi này vẫn được cách ly tại cơ sở y tế theo đúng quy định và sau 14 ngày sẽ lấy mẫu, xét nghiệm lại.

    Trước đó, tối ngày 4/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng đã ký công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế, Công an tỉnh và UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát, theo dõi cách ly đối với người có liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 237 là người Thụy Điển.

    Theo đó, văn bản nêu thông tin về trường hợp anh P.V.S - lái xe taxi, chở bệnh nhân 237 từ BV Việt Pháp về khách sạn ở Hà Nội.

    Trước khi có thông tin bệnh nhân 237 nhiễm Covid-19, anh S. vẫn hàng ngày đi từ Hà Nội về Hưng Yên và tiếp xúc với vợ là chị N.T.H.

    Trong thời gian này, chị H. vẫn đi làm tại công ty ở xã Chính Nghĩa (Kim Động, Hưng Yên). Ngày 29/3, anh S. có đưa vợ đi khám thai tại BV đa khoa Hưng Hà (TP Hưng Yên) và về thăm quê ngoại tại huyện Kim Động.

    Sau khi bệnh nhân số 237 được xác định nhiễm Covid-19, anh S. đã được đưa lên cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu và người vợ được cách ly tại Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sẽ tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã có đám cưới giữa dịch Covid-19 ở Thanh Hóa

    Liên quan đến việc hai gia đình gia đình ông Đ.C.T và bà H.T.B ở xã Tân Châu (Thiệu Hóa) tổ chức đám cưới cho con trai dù có lệnh hạn chế tụ tập đông người do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

    Chiều 5/4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trịnh Văn Súy - Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết: Ngay trong chiều nay (5/4) UBND huyện sẽ có công văn tạm đình chỉ công tác 7 ngày đối với ông Đỗ Doãn Cường - Chủ tịch UBND xã Tân Châu (Thiệu Hóa) vì để xảy ra tình trạng người dân địa phương tổ chức đám cưới giữa dịch Covid-19.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Bệnh nhân người Anh ra viện, mắt đỏ hoe, cúi gập người cảm ơn bác sĩ bằng tiếng Việt - Ảnh 1.

    Đám cưới diễn ra có đông người tham dự. (Ảnh người dân cung cấp)

    "Ngay sau khi huyện nhận được phản ánh và UBND xã Tân Châu có báo cáo về việc người dân tổ chức đám cưới giữa dịch Covid-19, UBND huyện đã tổ chức họp xem xét trách nhiệm và yêu cầu UBND xã Tân Châu phải có báo cáo đầy đủ.

    Trong thời gian đình chỉ Chủ tịch UBND xã Tân Châu, huyện cũng làm rõ và xem xét trách nhiệm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Tân Châu và các đoàn thể… để xảy ra tình trạng trên, gây bức xúc dư luận", ông Súy cho biết thêm.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Virus gây dịch Covid-19 tại Việt Nam đã tiến hóa, có sự khác biệt rõ rệt

    TS Mai đánh giá: "Đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã qua 2 đợt dịch. Khi phân tích các virus trên bệnh phẩm từ các bệnh nhân, kết quả cho thấy, virus gây bệnh đã tách thành 2 nhóm khác hẳn nhau. Giai đoạn trước, các bệnh nhân là những người về từ châu Á, còn giai đoạn hiện nay, các bệnh nhân nhiễm virus có nguồn gốc bắt đầu từ châu Âu chiếm đa số. Và virus mà ta phân lập được trên ca bệnh Covid-19 về từ châu Âu thì khác với virus gây bệnh tại châu Á".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    30 người tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly ở Quảng Bình

    Chiều 5/4, ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận thông tin, đang xem xét xử phạt một nhóm khoảng 30 người đã tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly trên địa bàn huyện.

    Trước đó vào chiều 3/4, một nhóm khoảng 30 người (cùng quê huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Minh Hóa, đã tập trung tổ chức ăn nhậu trong phòng cách ly.

    Sự việc bị bại lộ khi mốt số người trong nhóm này chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội Facebook để khoe về cuộc nhậu "vô tiền khoáng hậu này".

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Bệnh nhân người Anh ra viện, mắt đỏ hoe, cúi gập người cảm ơn bác sĩ bằng tiếng Việt - Ảnh 1.

    Nhóm người tụ tập ăn nhậu

     Ban đầu các cán bộ phụ trách khu cách ly hỏi, tất cả đều chối chuyện tổ chức ăn nhậu. Tuy nhiên sau đó, khi cán bộ tách riêng từng người để điều tra, họ thừa nhận có việc ăn nhậu.

    Được biết, đây là nhóm người đi lao động ở Lào, nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và được đưa về cách ly tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Minh Hóa. Do gần hết hạn 14 ngày cách ly theo quy định nên nhóm người này tổ chức ăn mừng vì sắp được về nhà.

    Theo lời khai, nhóm người này góp tiền, đặt mua trứng lộn, hoa quả, gà, vịt, bia, rượu qua mạng xã hội. Người bán đưa hàng đến treo ngoài hàng rào khu cách ly. Sau đó, nhóm người ra lấy hàng vào phòng cách ly để tổ chức nhậu.

    Chủ tịch huyện Minh Hoá cho biết, đang xem xét mức độ để xử phạt nhóm người kể trên. Đồng thời, cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền trong các khu cách ly về việc không được tụ tập đông người dưới mọi hình thức, đặc biệt là ăn nhậu.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn 

    30 người tổ chức ăn nhậu trong khu... cách ly ở Quảng Bìnhwww.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mất hơn 4.000 khẩu trang làm từ thiện khi chuyển phát nhanh

    Ông Phạm Hồng Sơn - tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại - dịch vụ du lịch Vịnh San Hô Đỏ, cho biết cuối tháng 3, ông cùng nhóm bạn phối hợp thực hiện chương trình thiện nguyện tặng 1 triệu khẩu trang hiệu Liz’N Health cho các hộ dân nghèo vùng dịch Covid-19 trên toàn quốc.

    Ngày 28/3, ông Sơn gửi 8 thùng khẩu trang Liz’N Health đến ông Lê Thanh Bình (xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để làm thiện nguyện cho bà con ở các vùng sâu, vùng xa trên địa phận của tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua đối tác công ty Viettel Post.

    Đến chiều 31/3, khi ông Bình ra nhận hàng thì phát hiện các thùng hàng có biến dạng nên kiên quyết không nhận. Lúc này, bưu tá Nguyễn Ngọc Tuấn của Viettel Post đã lập biên bản tại chỗ.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Bệnh nhân người Anh ra viện, mắt đỏ hoe, cúi gập người cảm ơn bác sĩ bằng tiếng Việt - Ảnh 1.

    Các thùng khẩu trang được mở ra kiểm tra phát hiện trung bình 1 thùng mất vài hộp khẩu trang - Ảnh: L.T.B.

     

    Nội dung biên bản có nêu: "Hồi 14h30 ngày 31/3/2020, bưu tá Nguyễn Ngọc Tuấn có giao hàng cho anh Lê Thanh Bình, thôn An Bằng, xã Vinh An, nội dung trên bill là 548356991, tổng là 08 kiện hàng, nội dung là khẩu trang, trong lúc giao hàng phát hiện hàng còn băng keo dán còn thùng thấy móp, có thùng có nguyên đai, có thùng thấy hở băng keo…".

    Lúc này, ông Bình cùng bưu tá Tuấn cắt các thùng hàng và kiểm tra ngay tại chỗ thì phát hiện mất 85 hộp khẩu trang tương ứng với 4.050 chiếc. Sự việc được lập biên bản và báo cáo lên chi nhánh Viettel Post tại Huế.

    Trưa 5/4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Hồng Sơn cho biết sau khi sự việc xảy ra, nhóm từ thiện của ông đã phản ánh lên Công ty Viettel Post, yêu cầu làm rõ và bồi thường thiệt hại. Sau khi kiểm tra, phía Công ty Viettel Post đã liên hệ xin lỗi và nhận sai về sự thiệt hại tài sản trong quá trình vận chuyển và xin hỗ trợ một phần thiệt hại.

    "Sau khi trao đổi với chúng tôi, phía đại diện Công ty Viettel Post đã bồi thường hơn 40 triệu đồng tiền tổng số khẩu trang thất lạc và miễn phí hoàn toàn phí vận chuyển. Vì đây là hoạt động thiện nguyện, nhóm cũng muốn giải quyết sớm để nhanh chóng tặng khẩu trang đến người dân nên đã chấp nhận việc bồi thường từ phía Công ty Viettel Post dù giá trị số hàng bị mất lên đến hơn 80 triệu đồng", ông Sơn thông tin.

    Bài viết dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/mat-hon-400...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    23 bệnh nhân mắc Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên

    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban điều trị, Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh Covid-19 cho biết, đã có các tin vui trong điều trị người bệnh Covid-19.

    Trong ngày 5/4, cả nước chỉ ghi nhận duy nhất một ca mắc Covid-19, số người mắc ở Việt Nam hiện là 241 người.

    Cũng trong ngày đã có một bệnh nhân người nước ngoài điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được công bố khỏi bệnh, nâng số ca khỏi/ra viện tại nước ta là 91 ca.

    Về tình hình điều trị, 150 người mắc bệnh Covid-19 đang điều trị tại 21 cơ sở y tế. Trong số này đã có những người bệnh có kết quả khả quan. Cụ thể số ca âm tính từ 1 lần trở lên đã tăng lên 52 ca, trong đó âm tính từ 2 lần trở lên tăng lên 23 ca. Dự kiến, ngày 6/4 sẽ có một vài ca được xuất viện.

    Bài viết được lược trích từ nguồn https://baotintuc.vn/thoi-su/2...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bạn cần biết: 62 chốt, trạm ở TP.HCM sẽ kiểm soát những nội dung gì?

    Các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM bao gồm nhiều lực lượng sẽ kiểm tra toàn bộ người và phương tiện từ các địa phương vào thành phố đến 15/4.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều nay, Việt Nam chỉ ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19

    Ca bệnh 241 (BN241): Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 20 tuổi, có địa chỉ tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, là du học sinh tại Anh.

    Ngày 21/3, bệnh nhân từ London (Vương quốc Anh) lên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN0050, số ghế 5A, về tới Sân bay Cần Thơ ngày 22/3. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có dấu hiệu triệu chứng bệnh và được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu.

    Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 25/3 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/3, bệnh nhân có triệu chứng sốt kèm đau họng. Ngày 01/4, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để cách ly, điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho kết quả dương tính với SARS-COV2.

    Những người ở cùng phòng với bệnh nhân tại khu cách ly tập trung chưa ghi nhận triệu chứng bệnh, được cách ly riêng để theo dõi trong 14 ngày tiếp theo.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân người Anh ra viện, mắt đỏ hoe cảm ơn bác sĩ bằng tiếng Việt

    Theo Tuổi trẻ, chiều 5/4, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đã công bố khỏi bệnh và làm thủ tục xuất viện cho ông C.P.S. (66 tuổi, quốc tịch Anh) - bệnh nhân thứ 57 ở Việt Nam.

    Sau hơn hai tuần điều trị tại bệnh viện, ông đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 2, đủ điều kiện xuất viện.

    Đây là bệnh nhân duy nhất được điều trị tại một bệnh viện của Quảng Nam. Ông Nguyễn Văn Hai - giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - cho biết theo quy định, bệnh nhân được xuất viện nhưng vẫn cách ly để theo dõi thêm 14 ngày.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Bệnh nhân người Anh ra viện, mắt đỏ hoe, cúi gập người cảm ơn bác sĩ bằng tiếng Việt - Ảnh 1.

    Bệnh nhân Covid-19 số 57 rời khu cách ly đặc biệt lúc 14 giờ hôm nay 5.4. Ảnh: ĐẠO QUÂN/ Báo Quảng Nam.

    Trước đó ông C.P.S. từ London đi máy bay tới Hà Nội trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên của Vietnam Airlines).

    Sau đó ông đi Quảng Nam chơi và xuất hiện triệu chứng bệnh. Ngành y tế Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang, kết quả cho thấy dương tính nên được đưa vào Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị vào ngày 16/3.

    Ông Đinh Đạo - giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam - cho biết đến thời điểm hiện tại sức khỏe của bệnh nhân này ổn định hoàn toàn, tinh thần thoải mái.

    Trong niềm xúc động ngày ra viện, ông C.P.S. đã nói "Cảm ơn" bằng tiếng Việt để bày tỏ sự biết ơn đối với các bác sĩ đã ngày đêm nỗ lực điều trị cho mình.

    "Ở đây tôi được chăm sóc, điều trị hơn cả sự mong đợi của mình, tôi thấy thực sự hạnh phúc và biết ơn điều này", ông C.P.S. chia sẻ - Tuổi trẻ Online thông tin.

    Bệnh nhân Covid-19 số 57 khỏi bệnh, gập người cảm ơn bác sĩ Việt Nam: 

    http://baoquangnam.vn/y-te/ben...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Du học sinh Việt trốn cách ly tại Hàn Quốc

    Chính quyền thành phố Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla, cho biết ba sinh viên Việt Nam, học tại Đại học quốc gia Kunsan, đã trốn cách ly đến công viên chơi ngày 3/4.

    Ba du học sinh gồm hai nam và một nữ nhập cảnh vào Hàn Quốc từ ngày 28/3. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV, cả ba được chính quyền địa phương yêu cầu tự cách ly tại nhà trong 14 ngày.

    19h ngày 3/4, nhân viên y tế địa phương không thể gọi điện cho một nam sinh trong nhóm để kiểm tra tình hình sức khỏe. Người này đã đến nhà kiểm tra nhưng không thấy ba sinh viên nên đã báo cho cảnh sát địa phương.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Hải Phòng khử khuẩn tàu có thuyền trưởng tử vong bất thường; Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế khử trùng công viên LetsRun tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 5/4. Ảnh: Yonhap.Tú Anh

    Chính quyền tỉnh Bắc Jeolla đã báo cáo sự việc lên Bộ Tư pháp Hàn Quốc để xem xét về quyết định trục xuất ba sinh viên này sau khi điều tra.Theo điều tra của cảnh sát, ba du học sinh đi dạo chơi tại một công viên ở thành phố Gunsan trong khoảng 5 tiếng. Họ để điện thoại tại nhà để không bị cơ quan y tế Hàn Quốc theo dõi vị trí.

    Đến ngày 5/4, Covid-19 đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 1,1 triệu người nhiễm bệnh, hơn 64.000 người chết. Hàn Quốc ghi nhận 10.237 người nhiễm, trong đó 183 người tử vong.


    Bài viết dẫn nguồn từ https://vnexpress.net/giao-duc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chất lượng không khí Hà Nội lên mức tốt sau 5 ngày cách ly xã hội

    Hôm nay (5/4), tức ngày thứ 5 sau khi thực hiện cách ly toàn xã hội, số liệu từ trạm quạn trắc của UBND TP Hà Nội cho thấy chất lượng không khí luôn ở ngưỡng màu xanh-mức tốt, không có hại cho sức khỏe.

    Vào 16h chiều 5/4, các khu vực như Hoàn Kiếm, Hàng Đậu, Kim Liên, Mỹ Đình, Tân Mai, Thành Công chất lượng không khí đều ở ngưỡng màu xanh- mức tốt.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Hải Phòng khử khuẩn tàu có thuyền trưởng tử vong bất thường; Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm - Ảnh 1.

    Các điểm đo ghi nhận trên cổng thông tin quan trắc chất lượng không khí UBND thành phố Hà Nội cho thấy không khí ngưỡng xanh - tốt cho sức khoẻ. (Ảnh: moitruongthudo)


    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Hải Phòng khử khuẩn tàu có thuyền trưởng tử vong bất thường; Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm - Ảnh 2.

    Còn tại trạm đo 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội của Tổng Cục Môi trường, chỉ số không khí tại đây cũng ở mức tốt. Chỉ số AQI ở mức 14 vào lúc 15h chiều 5/4.


    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Hải Phòng khử khuẩn tàu có thuyền trưởng tử vong bất thường; Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm - Ảnh 3.

    Chỉ số không khí tại trạm đo Nguyễn Văn Cừ.

    Bài viết được dẫn nguồn từ https://vov.vn/tin-24h/chat-lu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lái xe của bệnh nhân 17: 'Tôi mệt rã rời không còn sức lực'

    Căn nhà đang yên tĩnh thì 7h tối 6/3, chiếc xe chuyên dụng của cơ quan phòng chống dịch dừng lại trước cửa. Nhân viên y tế đưa anh cùng hai người còn lại trong gia đình đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

    "Tôi sốc, hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra". Anh vội cầm theo túi thuốc cảm cúm vừa mua vào viện.

    Mẫu bệnh phẩm của anh và những người liên quan đến Nhung được lấy ngay trong đêm, mang đi xét nghiệm. 10h tối hôm đó, Nhung được Bộ Y tế công bố kết quả dương tính nCoV, ghi nhận "bệnh nhân 17".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hình ảnh bên trong khu cách ly đông nhất TP.HCM

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng trăm người vẫn tập trung cầu nguyện tại nhà thờ ở Hà Tĩnh

    Tại giáo xứ Nghĩa Yên (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ), tối 4/4 có hơn 500 người tham gia cầu nguyện trong nhà thờ. Sáng nay 5/4, khoảng 200 người vẫn tiếp tục hoạt động này.

    Tương tự, tại giáo xứ Thọ Ninh (xã Liên Minh, huyện Đức Thọ), tối 4/4 có khoảng 150 người và sáng nay (5/4) vẫn có khoảng 200 người tham gia cầu nguyện trong nhà thờ.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Hải Phòng khử khuẩn tàu có thuyền trưởng tử vong bất thường; Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm - Ảnh 1.

    Hình ảnh giáo dân đi lễ ở giáo xứ Nghĩa Yên đêm 4/4/2020. Ảnh: FB

    Sáng nay (5/4), trên địa bàn xã Khánh Vĩnh Yên (xã Yên Lộc cũ) thuộc huyện Can Lộc, linh mục Nguyễn Xuân Hóa - quản xứ Tràng Đình vẫn rung chuông làm lễ với sự tham gia của hơn 300 giáo dân.

    Trao đổi với phóng viên VOV về vấn đề này, ông Hà Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nắm được việc tập trung đông người tại một số giáo xứ trên địa bàn tỉnh.

    "Hiện nay tỉnh đã nắm được việc này và đang tập trung gặp gỡ, làm việc với các linh mục tuyên truyền thực hiện theo quy định. Trước đó đã có văn bản của Tòa giám mục chỉ đạo nhưng họ vẫn làm" - ông Hà Văn Hùng cho biết.

     

    Bài viết được dẫn nguồn từ https://vov.vn/xa-hoi/hang-tra...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội vắng lặng trong ngày thứ 5 thực hiện cách ly xã hội

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Hải Phòng khử khuẩn tàu có thuyền trưởng tử vong bất thường; Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm - Ảnh 1.

    7h sáng trên phố Đinh Tiên Hoàng, lực lượng công an Quận Hoàn Kiếm đi tuần đảm bảo an ninh trật tự, tuân thủ chỉ thị cách ly xã hội của Thủ tướng.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Hải Phòng khử khuẩn tàu có thuyền trưởng tử vong bất thường; Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm - Ảnh 2.

    Một số nút giao ngã tư đèn đỏ, lực lượng công an và dân phòng lập thành các điểm chốt nhắc nhở người dân nên ở nhà, không nên ra đường tập thể dục hoặc làm việc không cần thiết. Người không tuân thủ việc đeo khẩu trang sẽ được đưa về phường lập biên bản xử phạt hành chính.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Hải Phòng khử khuẩn tàu có thuyền trưởng tử vong bất thường; Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm - Ảnh 3.

    Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khoảng 7h30p sáng gần như không có một bóng người.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Hải Phòng khử khuẩn tàu có thuyền trưởng tử vong bất thường; Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm - Ảnh 4.

    Đền Ngọc Sơn cùng nhiều điểm di tích lịch sử, thắng cảnh đã đóng cửa tạm dừng đón khách tham quan từ lâu.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Hải Phòng khử khuẩn tàu có thuyền trưởng tử vong bất thường; Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm - Ảnh 5.

    Một người dân đi bộ ngang qua phố Lý Thường Kiệt trong sáng sớm vắng bóng xe cộ. Theo chỉ thị cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp: xe công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Hải Phòng khử khuẩn tàu có thuyền trưởng tử vong bất thường; Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm - Ảnh 6.

    Cũng theo Thủ tướng, 15 ngày cách ly xã hội là giai đoạn quyết định để ngăn chặn dịch Covid-19, yêu cầu mọi người dân tuân thủ Chỉ thị, tích cực chấp hành việc khai báo y tế tự nguyện, phải tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động phòng chống dịch bệnh của các cơ quan có chức năng.

    Xem toàn bộ chùm ảnh tại đây: 

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    'Áo xanh' đội nắng đưa ra tận xe 600 người cách ly rời KTX Đại học Quốc gia TP.HCM

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca mắc Covid-19 phải dùng tim phổi nhân tạo ở Việt Nam đã chỉ còn thở máy, lọc máu

    Liên quan đến tình trạng sức khoẻ của các bệnh nhân mắc Covid-19 diễn biến nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sáng ngày 5/4, Tiểu Ban điều trị cho biết, bệnh nhân nữ mắc Covid-19 trên vốn dĩ có bệnh nền là rối loạn tiền đình, trong quá trình điều trị, bệnh nhân có diễn tiến sức khoẻ xấu nên các bác sĩ đã hội chẩn với các chuyên gia quyết định điều trị cho bệnh nhân kết hợp thở máy và can thiệp ECMO- tim phổi nhân tạo.

    Đây là bệnh nhân mắc Covid-19 duy nhất ở Việt Nam đến nay phải can thiệp ECMO. Tuy nhiên sau nhiều ngày kiên trì điều trị, với sự phối hợp hội chẩn chuyên môn của các giáo sư, chuyên gia đầu ngành với các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sức khoẻ của nữ bệnh nhân đã tiến triển. Đầu giờ chiều ngày 4/4, bệnh nhân đã kết thúc ECMO, chỉ còn thở máy, lọc máu.

    Đặc biệt, nữ bệnh nhân này cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây Covid-19 liên tục 3 lần vào các ngày 26/3, 27/3 và 29/3.

    Ngoài ra, hiện trong số các bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 1 ca nặng nữa đang thở máy, lọc máu (bệnh nhân số 161, 88 tuổi chuyển từ Khoa Thần kinh – Bệnh viện Bạch mai sang). Hiện tại bệnh nhân không sốt, tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác. Bệnh nhân này bị xuất huyết não, cao huyết áp, tiểu đường, hở van động mạnh chủ, thể trạng gầy yếu.

    1 ca thở máy không xâm nhập chuyển sang thở oxy và 3 ca thở oxy. Trong số này có 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 3 lần với virus gây Covid-19.

    Tổng số người bệnh Covid-19 hiện đang điều trị tại 21 cơ sở y tế là 150 người. Trong số 150 người đã có những người bệnh có kết quả khả quan. Cụ thể số ca âm tính từ 1 lần trở lên: 45 ca, trong đó âm tính từ 2 lần trở lên có 18 ca. Dự kiến ngày mai 6/4 sẽ có một vài ca được xuất viện.

    Bài viết được dẫn nguồn từ https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thuyền trưởng chết bất thường, Hải Phòng khử khuẩn tàu, xét nghiệm Covid-19

    Thuyền trưởng tàu Ro-Ro tử vong trên hành trình từ Thái Lan về Hải Phòng. Ngành chức năng Hải Phòng cho biết sẽ phun khử khuẩn tàu và điều tra nguyên nhân.

    Ngày 5/4, ông Nguyễn Minh Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế Quốc tế Hải Phòng, cho biết đơn vị đang chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình trên tàu biển Ro-Ro vận chuyển gần 2.000 ôtô nhập khẩu về cảng Tân Vũ.

    Con tàu này xuất phát từ Thái Lan vào ngày 30/3. Trong quá trình di chuyển, thuyền trưởng người Bulgaria (58 tuổi) tử vong trong phòng ngủ, chưa rõ nguyên nhân.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Hải Phòng khử khuẩn tàu có thuyền trưởng tử vong bất thường; Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm - Ảnh 1.

    Tàu Ro-Ro. Ảnh: DinhVu Port.

    Dự kiến khoảng 6h ngày 6/4, tàu sẽ dừng tại phao số 0 để lực lượng y tế tiến hành phun khử trùng diệt khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên nhân thuyền trưởng tử vong.

    Lực lượng y tế cũng sẽ kiểm tra sức khoẻ, yêu cầu khai báo y tế đối với từng thủy thủ và các thành viên cũng như lịch trình của tàu.

    Sau đó, Trung tâm Y tế Quốc tế Hải Phòng sẽ báo cáo về Sở Y tế, lãnh đạo TP Hải Phòng để xin ý kiến chỉ đạo.

    Liên quan sự việc này, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã đề xuất UBND TP về phương án yêu cầu tàu Ro-Ro di chuyển đến đảo Hòn Dáu sau khi vào vùng biển Hải Phòng để kiểm dịch Covid-19 theo quy trình.

    Sau kiểm tra, nếu các thuyền viên đều âm tính với Covid-19, nhà chức trách sẽ lên phương án kiểm soát để tàu vào cập cảng Tân Vũ.

    Trường hợp phát hiện thuyền viên dương tính với Covid-19, cơ quan chức năng sẽ thực hiện theo quy định, có thể từ chối cho tàu cập cảng.

    Bài viết được dẫn nguồn từ https://zingnews.vn/hai-phong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    “Cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam đang rất khả thi”

    Đến 6h sáng 5/4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19. Đến nay, cả nước có 240 trường hợp mắc Covid-19, gồm 149 từ nước ngoài, chiếm 62,1% và 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa. Các cơ sở y tế Việt Nam cũng đã điều trị khỏi cho 90 bệnh nhân.

    Trao đổi với phóng viên VOV.VN sáng 5/4, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện (BV) Phổi Trung ương nhận định, việc không ghi nhận ca mắc mới tại thời điểm hiện nay là dấu hiệu "thắng lợi" của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm; 2 người đi câu cá trong thời gian cách ly xã hội bị phạt - Ảnh 1.

    PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương (Ảnh: SKĐS)

    PV: Đến sáng 5/4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp nào mắc mới Covid-19, xin ông có thể đánh giá tổng quan tình hình hiện nay của dịch viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 tại nước ta?

    PGS.TS Nguyễn Viết Nhung: Có thể nói đây là dấu hiệu của thắng lợi lần thứ 2 khi chúng ta không ghi nhận một trường hợp nào mắc mới Covid-19 trong một chiến dịch tổng lực gồm giãn cách xã hội, không tiếp xúc, phòng chống sự lây lan. Những ngày qua chúng ta cũng lo ngại về trường hợp bệnh nhân người Thụy Điển với lịch trình di chuyển dày đặc.

    Nhưng hôm nay chúng ta chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Đây là tín hiệu đáng mừng, chúng ta vẫn khống chế số ca mắc ở 240 người.

    ...

    PV: Ông dự đoán thế nào về đỉnh dịch Covid-19 tại Việt Nam? Và như ông vừa nói về các mầm bệnh trong cộng đồng, giải pháp nào sẽ là hữu hiệu nhất để kiểm soát những trường hợp này?

    PGS.TS Nguyễn Viết Nhung: Với diễn biến thực tế, tôi đánh giá cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam đang rất khả thi. Hy vọng, vào khoảng giữa tháng 5 chúng ta đã khống chế dịch đi xuống và trên thế giới cũng bắt đầu kiểm soát được.

    Việc tìm kiếm các mầm bệnh trong cộng đồng, chúng ta trông cậy vào can thiệp dịch tễ. Phát hiện phải phụ thuộc vào xét nghiệm. Lúc trước chúng ta đánh giá vào yếu tố dịch tễ, theo đó đưa những người đến từ vùng dịch, người tiếp xúc vào cách ly ngay hoặc yêu cầu cách ly tại nhà cho đến khi xác định không nhiễm bệnh.

    Để rà soát các mầm bệnh trong cộng đồng thì xét nghiệm nhanh là một cứu cánh. Hà Nội vừa qua đã triểnkhai các trạm xét nghiệm nhanh - là xét nghiệm huyết thanh. Xét nghiệm này không khẳng định được vì có một số dương tính giả do kháng nguyên khác. Đã có một số trường hợp dương tính là hầu hết là dương tính giả và theo tôi đây là yếu tố khả quan để tiên lượng trong cộng đồng không phải có quá nhiều trường hợp mất dấu F0.


    Bài viết được lược dẫn từ vov.vn. Bấm link để đọc bài viết chi tiết tại đây

    “Cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam đang rất khả thi”vov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Infographic thông tin về dịch Covid-19 ngày 5/4

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm; 2 người đi câu cá trong thời gian cách ly xã hội bị phạt - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bất chấp lệnh cấm trong dịch Covid-19, quán karaoke đóng cửa ngoài để tiếp khách phê ma túy

    Ngày 5/4, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử nhóm nhóm đối tượng phê ma túy trong quán karaoke Thạch Thủy Mộc.

    Khoảng 23h30 ngày 4/4, Công an ập vào quán karaoke trên do B. (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) ở phường Thống Nhất.

    Tại đây, công an phát hiện ở phòng số 5 của quán đang có 4 khách hát và có biểu hiện phê ma túy. Qua test nhanh, công an xác định cả 4 người đều dương tính với ma túy.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm; 2 người đi câu cá trong thời gian cách ly xã hội bị phạt - Ảnh 1.

    Các đối tượng bị bắt giữ.

    Công an sau đó đã đưa 4 đối tượng về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ 1 bộ sử dụng ma túy, 1 mã tấu và 1 roi điện (thu giữ tại quầy tiếp tân).

    Qua làm việc, chủ cơ sở khai nhận vì lợi ích kinh tế nên đã nhận khách và đóng cửa ngoài lại để hoạt động "chui" nhằm che mắt lực lượng chức năng, bất chấp yêu cầu của UBND tỉnh và các ban, ngành chức năng về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh, phòng ngừa dịch bệnh.

    Đáng nói, quán trên trước đây đã từng bị kiểm tra phát hiện những lỗi vi phạm tương tự và đã bị rút giấy phép kinh doanh nhưng vẫn cố tình hoạt động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ Đại tá quân đội tới khu cách ly hỗ trợ hơn 300 triệu đồng chống dịch Covid-19

    Trưa ngày 5/4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Công Chúc, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Yên Thành, cho biết sáng cùng ngày, Đại tá Phan Thị Hoài Vân, Phó Tổng giám đốc Công ty Kinh tế kỹ thuật Bộ Quốc phòng, đã đến khu cách ly tập trung của huyện tặng 1.000 bộ quần áo bảo hộ, 200 chai nước diệt khuẩn, 10.000 khẩu trang y tế và 100 triệu đồng.

    Cũng theo ông Chúc, ngoài số tiền trang thiết bị có giá trị hơn 300 triệu đồng ủng việc chống dịch Covid-19, Đại tá Vân còn ủng hộ 200 triệu đồng để huyện xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm; 2 người đi câu cá trong thời gian cách ly xã hội bị phạt 200.000đ - Ảnh 1.

    Đại tá Phan Thị Hoài Vân ủng hộ trang thiết bị, tiền mặt cho huyện Yên Thành phòng chống Covid-19 - Ảnh: N. Chúc

    Được biết, Đại tá Phan Thị Hoài Vân là người quê hương Yên Thành, tuy công tác tại Hà Nội nhưng người này có nhiều hoạt động nhân ái, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện Yên Thành.

    Hiện tỉnh Nghệ An đang tổ chức cách ly, theo dõi 6.491 người, tỉnh này hiện chưa có trường hợp nào mắc Covid-19.

    Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 4/4, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị và vật chất trị giá hơn 35,3 tỉ đồng, để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

    Đọc bài viết nguồn tại đây

    Nữ Đại tá quân đội tới khu cách ly hỗ trợ hơn 300 triệu đồng chống dịch Covid-19nld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch phường bị người đàn ông cầm dao lao ra chém vì nhắc đeo khẩu trang

    Theo đó, vào khoảng 8h30 ngày 5/4, ông Đoàn Văn Thuận - Chủ tịch UBND phường Nhị Châu (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19 tại khu dân cư số 3 phường Nhị Châu.

    Thời điểm này, bất ngờ một người đàn ông từ trong nhà vác dao bầu lao ra chém thẳng về phía ông Thuận.

    Rất may, lúc này cán bộ công an phường đi cùng đã nhanh tay ngăn cản kịp thời và dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế đối tượng.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm; 2 người đi câu cá trong thời gian cách ly xã hội bị phạt 200.000đ - Ảnh 1.

    Trần Văn Sơn tại cơ quan công an.


    Sau đó, người đàn ông này được đưa về trụ sở công an phường Nhị Châu để làm việc.

    Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Trần Văn Sơn (SN1981) là người dân địa phương. Sơn mới mãn hạn tù cách đây không lâu do liên quan đến ma túy và có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy vào các năm 2012 và 2018.

    Công an phường Nhị Châu đã báo cáo vụ việc với Công an TP Hải Dương và đang phối hợp lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm Trần Văn Sơn theo quy định của pháp luật.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: 5/20 người đến Bệnh viện Bạch Mai âm tính với Covid-19

    Sáng nay, 5/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho hay 20 trường hợp từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 13-3 đang sinh sống tại TP HCM, đã lấy mẫu xét nghiệm, 5/20 người có kết quả âm tính, 15 trường hợp còn lại đang đợi kết quả.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết TP.HCM có 53 người mắc Covid-19, trong đó 22 trường hợp đã chữa khỏi bệnh và xuất viện, những trường hợp còn lại tiếp tục theo dõi trong tình trạng sức khỏe ổn định.

    Tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 329, trong đó có 321 trường hợp có kết quả âm tính.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm; Hơn 20 người F1 tiếp xúc gần BN 237 ở Ninh Bình đều có thể trạng bình thường - Ảnh 1.

    Cách ly tập trung theo dõi Covid-19 tại các khu tập trung TP.HCM.

    Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, các ổ dịch khác đang tiếp tục theo dõi chưa phát hiện thêm ca nhiễm mới. Hiện TP ghi nhận 13 trường hợp đang theo dõi tại các khu cách ly tập trung nhưng 13 trường hợp này không có mối liên quan với nhau, chưa ghi nhận trường hợp tiếp xúc nào có kết quả dương tính.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 146: 'Tôi linh cảm nhiễm nCoV'

    Nguyễn Thị Hiền, 17 tuổi, là con đầu trong gia đình có ba chị em ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Một năm trước, cô sang Thái Lan làm nhân viên cho một quán bar ở thủ đô Bangkok, với mong muốn kiếm tiền về giúp đỡ gia đình. Tháng 3, quán bar đóng cửa để phòng Covid-19 theo lệnh nhà chức trách Thái Lan, Hiền và hơn 10 nhân viên nữ quê Hà Tĩnh, Nghệ An được cho nghỉ về nước tránh dịch.

    Tối 18/3, Hiền cùng hàng chục người khác đi xe khách từ Bangkok về Việt Nam theo đường bộ. Tối 19/3, cô đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, được xe của lực lượng phòng chống dịch tại cửa khẩu chở vào khu vực cổng B cách ly y tế theo quy định.

    Tối 22/3, Bộ Y tế công bố " bệnh nhân 122 " nhiễm nCoV đang điều trị tại Đà Nẵng từng tiếp xúc gần với Hiền trước khi về nước, cô gái 17 tuổi được đưa đi cách ly riêng.

    "Khi bác sĩ đưa đi lấy mẫu xét nghiệm, em nghĩ đã nhiễm nCoV. Cơ thể lúc này không được khỏe, ho nhiều, khó thở", Hiền kể.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm; Hơn 20 người F1 tiếp xúc gần BN 237 ở Ninh Bình đều có thể trạng bình thường - Ảnh 1.

    Nguyễn Thị Hiền đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Cầu Treo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    Tối 25/3, lúc bác sĩ thông báo Hiền nhiễm nCoV, là " bệnh nhân 146 ", cô nói không bất ngờ, đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Nhiều người quen nhận ra Hiền nên gọi điện và nhắn tin liên tục qua mạng xã hội hỏi thăm. Trước khi đi cách ly riêng, cô đã báo cáo tình hình sức khỏe cho gia đình, nên khi biết tin con nhiễm bệnh, bố mẹ không sốc, động viên cố gắng chiến thắng bệnh tật.

    Hiền sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Cầu Treo điều trị một phòng riêng. Bốn ngày đầu tiên, cô mệt không ngủ được. Nghĩ về việc nhiễm nCoV, Hiền đặt ra nhiều giả thiết, ngoài tiếp xúc với "bệnh nhân 122", thì quán bar ở Thái Lan nơi cô làm việc có nhiều người nước ngoài ra vào, có thể từng tiếp xúc với một ai đó nhiễm bệnh mà không hay biết. Hiền và các đồng nghiệp từng làm ở quán bar tạo nhóm chat, nhắn tin hỏi thăm tình trạng hiện tại, động viên nhau không được hoang mang, sợ hãi.

    Hiền chia sẻ cô đưa ra giả thiết để rút kinh nghiệm phòng bệnh, chứ không trách bất kỳ ai, vì chưa xác định chính xác nguồn lây nhiễm. Những ngày sau, sức khỏe tốt lên, ít kho và thở đều, cô gái trẻ rất vui. Ở trong phòng một mình, Hiền thường lấy điện thoại xem phim, nghe nhạc, hoặc gọi điện tâm sự với mẹ.

    Ngoài sự động viên từ người thân, Hiền cho hay rất biết ơn đội ngũ y bác sĩ khi hàng ngày luôn được chăm sóc sức khỏe. Các bữa cơm có thịt, cá, liên tục đổi món theo bữa, ngoài ra còn có thêm hoa quả và sữa. Cô bảo suất ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, luôn cố gắng dùng hết để không phụ lòng người chăm sóc.

    Ngày 3/4, Hiền được bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm lần 3, chưa có kết quả. Hai lần xét nghiệm trước đó đều dương tính, song cô không hề lo lắng và buồn, vì ý thức được mới nhiễm bệnh thì không thể khỏi nhanh. Cô xác định sẽ phải chiến đấu lâu dài với nó đến khi đạt kết quả âm tính 3 lần.

    Cô cho hay khi chữa bệnh nên ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, hướng bản thân suy nghĩ tích cực, lạc quan để loại virus ra khỏi cơ thể.

    Sau gần hai tuần điều trị, sức khỏe em đang diễn tiến theo chiều hướng tốt. Một bệnh nhân nhiễm nCoV sẽ tạo gánh nặng và áp lực chung cho xã hội. Mong mọi người cố gắng hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết trong thời điểm này

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Bệnh nhân 146: 'Tôi linh cảm nhiễm nCoV' - VnExpress Sức Khỏevnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3 người không thuộc diện được phép ra đường bị phạt 200.000 đồng ở Hà Nội

    Trưa 5/4, trao đổi với PV, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) Nguyễn Dân Huy cho biết, trong sáng nay, lực lực lượng chức năng của phường đã tổ chức kiểm tra xử lý các trường hợp người dân ra đường không thuộc diện được phép theo Chỉ thị của Thủ tướng và UBND TP Hà Nội.

    Theo ông Huy, 3 trường hợp bị xử phạt gồm 2 người đi câu cá và 1 người đi bán hoa. Trong đó, có 1 người trú tại phường Trúc Bạch còn lai 2 người ở nơi khác đến phường. "Sau khi giải thích, cả 3 người đều chấp hành việc nộp phạt chứ không cự cãi gì", ông Huy nói.

    Theo đó, qua kiểm tra, xác định, lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt đối với 3 trường hợp ra đường không thuộc diện được phép. Mỗi trường hợp này bị phạt số tiền 200.000 đồng.

    Sau khi lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân các quy định của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19, các trường hợp vi phạm đã chấp hành nộp phạt và cam kết thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch.

    Thông tin thêm về cơ sở pháp lý để xử phạt các trường hợp này, ông Huy cho hay, việc xử phạt được căn cứ theo điểm a, khoản 1, điều 11 của Nghị định 176 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm; Hơn 20 người F1 tiếp xúc gần BN 237 ở Ninh Bình đều có thể trạng bình thường - Ảnh 1.

    Tổ công tác phường Trúc Bạch xử phạt người dân ra đường không thuộc diện được phép.


    Cụ thể: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

    Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều 3/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tiếp tục khuyến cáo người già và những người không có việc cần thiết cố gắng không đi ra ngoài đường trong 2 tuần tới.

    "Trong ngày mai thành phố sẽ tăng cường kiểm tra. Những trường hợp nào không đúng diện được đi ra ngoài đường mà cứ ra sẽ bị phạt. Chế tài đã có rồi. Tất cả công viên vui chơi giải trí phải đóng cửa", ông Chung nêu rõ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các bệnh nhân Covid-19 truyền thông điệp tích cực

    Những bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh hay người đang thực hiện cách ly như Châu Bùi, Tiên Nguyễn, Lynk Lee... đều muốn truyền thông điệp tích cực để cùng vượt qua dịch bệnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công dân Việt 18 ngày kẹt sân bay Malaysia bật khóc khi được bay về nước

    Tối 4/4, anh Hà Vĩ Lâm cùng 10 người Việt khác mắc kẹt ở sân bay Malaysia trong nhiều ngày qua vì không có chuyến bay về Việt Nam đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia hỗ trợ để trở về Việt Nam.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm; Hơn 20 người F1 tiếp xúc gần BN 237 ở Ninh Bình đều có thể trạng bình thường - Ảnh 1.

    Những công dân Việt được về nước trong đợt này

    Sáng 5/4, chia sẻ với Thanh Niên, anh Lâm (30 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết, anh cùng 10 người Việt khác được Đại sứ quán hỗ trợ bay trên chuyến bay của Malaysia Airlines khởi hành lúc 16 giờ 35 phút ngày 4/4 từ sân bay Kuala Lumpur.

    Đây là chuyến bay cứu trợ của Malaysia sang Việt Nam để chở công dân Malaysia về nước, hạ cánh lúc 19 giờ 30 phút ở sân bay Tân Sơn Nhất.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm; Hơn 20 người F1 tiếp xúc gần BN 237 ở Ninh Bình đều có thể trạng bình thường - Ảnh 2.

    Anh Hà Vĩ Lâm từng có chuỗi ngày kẹt ở sân bay không thể quên vì dịch Covid-19 Ảnh: Vĩ Lâm

    "Lúc máy bay hạ cánh, tôi đã bật khóc nghĩ "sống rồi", vậy là sẽ được gặp vợ con, gia đình của mình chứ không phải bỏ mạng nơi đất khách quê người. Tôi cảm thấy như mình được sinh ra lần hai, không lời lẽ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó. 

    Sau bao ngày ngủ vật vờ ở sân bay, không tắm giặt, rồi được Đại sứ quán hỗ trợ chỗ ăn ngủ ở khách sạn, tới khi được thông báo về mà tôi lâng lâng hạnh phúc. Trước đêm về tôi không ngủ được và chỉ mong thời gian qua nhanh", anh Lâm tâm sự.

    Hiện anh Lâm cùng 10 người trên chuyến bay đang được cách ly, theo dõi sức khỏe ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn Thanhnien.vn Bấm link để đọc bài viết gốc tại đây 

    Công dân Việt 18 ngày kẹt sân bay Malaysia vì Covid-19: Bật khóc khi được bay về nướcthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hết hạn cách ly, cô gái Hàn Quốc chia tay bịn rịn và nói ‘em lỡ yêu chú bộ đội mất rồi’

    Có 461 người cách ly tập trung tại Bình Dương được về với gia đình sau 14 ngày theo quy định. Những người được cách ly tỏ ra vui mừng, gửi lời cảm ơn đến những người đã dành thời gian phục vụ họ trong suốt hơn 2 tuần qua.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ điều dưỡng không thể về chịu tang mẹ vì chống dịch Covid-19

    Trong số những y, bác sỹ trực tiếp điều trị các ca bệnh do nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, có trường hợp nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Liên phải nén nỗi đau mất mẹ để ở lại bệnh viện cùng thực hiện nhiệm vụ chống Covid-19. Câu chuyện của nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Liên lan toả thông điệp cao cả về sự hy sinh những người thầy thuốc nơi tuyến đầu chống dịch.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm; Hơn 20 người F1 tiếp xúc gần BN 237 ở Ninh Bình đều có thể trạng bình thường - Ảnh 1.

    Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Liên xem những tấm hình về đám tang của mẹ do người thân gửi qua điện thoại.

    Ngày 7 trong số 9 bệnh nhân đang điều trị dịch Covid-19 của tỉnh Bình Thuận đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu sau hơn nửa tháng được điều trị, chăm sóc đáng lẽ là một ngày vui của nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Liên, thì tin mẹ chị qua đời như sét đánh ngang tai khiến chị đau khổ cùng cực. 

    Dẫu biết rằng quy luật sinh, lão, bệnh, tử là điều khó tránh, nhất là khi mẹ chị Liên tuổi đã gần 90, lại bị tai biến nằm liệt giường hơn 5 năm, thế nhưng khi hay tin thì chị Liên cũng không khỏi bàng hoàng: "Tôi thấy rất là đột ngột. Tại vì trước khi tôi vào Khoa truyền nhiễm để chống dịch thì thấy sức khoẻ bà cũng bình thường, rồi ăn uống cũng bình thường. Nhưng mà trong thời gian 20 ngày nghe tin mẹ mất thì rất là đau, không thể về nhìn thấy mặt mẹ".

    Nỗi đau mất mẹ là khó ngôn từ nào tả hết, nhưng với trường hợp của chị Liên, đau đớn nhất chính là việc không thể về chịu tang mẹ giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành. Ngay trong đêm nhận hung tin, Ban giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cùng các đồng nghiệp gửi lời chia buồn đến chị Nguyễn Thị Liên. 

    Chị như chết lặng trong những giọt nước mắt lăn dài trong nhiều giờ liền. Giữa khuya, nữ điều dưỡng quyết định nợ tang mẹ để ở lại cùng 20 đồng nghiệp Khoa truyền nhiễm chống dịch. Đây là việc cần phải làm để ngăn ngừa rủi ro lây lan dịch bệnh vì chị Liên là điều dưỡng trực tiếp chăm sóc các bệnh nhân.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm; Hơn 20 người F1 tiếp xúc gần BN 237 ở Ninh Bình đều có thể trạng bình thường - Ảnh 2.

    Bác sỹ Dương Thị Lợi, Trưởng Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận (trái) động viên, chia sẻ với chị Liên.

    Bác sỹ Dương Thị Lợi, Trưởng Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết thêm: "Sau 20 ngày mà Liên ở lại đây để làm bổn phận, trách nhiệm của người điều dưỡng thì không thể về để chăm sóc mẹ được. Nỗi đau với bản thân Liên rất là lớn. Và nỗi đau đó không những là của một mình Liên mà còn là nỗi đau của cả những anh em trong Khoa".

    Cố nén đau thương, chị Nguyễn Thị Liên bày tỏ quyết tâm cùng các đồng nghiệp chống dịch, không để phát sinh những ca nhiễm mới, cố gắng hết sức điều trị cho những người nhiễm bệnh: "Mong muốn lớn nhất của tôi là bệnh nhân sớm hồi phục để tôi được về mặc áo tang, để thắp nhang cho mẹ".

    Dù không thể về chịu tang mẹ, thế nhưng chị Liên đã được những người bệnh và các đồng nghiệp ghi nhận tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, quên mình để đóng góp vào thành công trong điều trị bệnh dịch. Những câu chuyện như của chị Liên là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho những cán bộ, bác sỹ trong tuyến đầu của cuộc "cuộc chiến" với dịch Covid-19./.

    Bài viết dẫn nguồn từ https://vov.vn/xa-hoi/nu-dieu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: Kiểm tra phòng dịch Covid-19, lòi ra đôi nam nữ dương tính với ma túy

    Sáng 5/4, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã bàn giao 2 đối tượng dương tính với ma túy đá cho Công an địa phương xử lý.

    Theo trung tá Rạng, chiều 4/4, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống đua xe trái phép thực hiện nhiệm vụ tại chốt đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Tổ này gồm: 1 CSGT, 2 công an phường, 2 dân quân và 1 cán bộ UBND phường Hòa Hiệp Bắc.

    Tổ công tác đã tiến hành dừng và kiểm tra xe máy BKS 75K1-50078 do Nguyễn Quốc Thắng (SN 2001, ngụ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) điều khiển chở theo Bùi Thị Hồng Nhung (SN 2002, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Lúc này, Thắng không đội mũ bảo hiểm.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm; Hơn 20 người F1 tiếp xúc gần BN 237 ở Ninh Bình đều có thể trạng bình thường - Ảnh 1.

    Công an làm việc với hai đối tượng dương tính với ma túy đá khi điều khiển xe máy trên đèo Hải Vân chiều 4/4

    Qua kiểm tra nhanh, tổ công tác phát hiện trên xe máy có dụng cụ sử dụng ma túy đá. Qua test nhanh cho thấy cả hai người trên xe máy đều dương tính với ma túy đá. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện và dụng cụ sử dụng ma túy đá để bàn giao cho Công an phường Hòa Hiệp Bắc xử lý.

    Bài viết dẫn nguồn từ https://nld.com.vn/thoi-su/da-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xác định trên 20 trường hợp F1 tại Ninh Bình liên quan đến bệnh nhân 237 người Thụy Điển

    Ngày 5/4, ông Lê Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, bệnh nhân thứ 237 người Thuỵ Điển đã nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 12/2019 để du lịch. Trong đó, bệnh nhân này đã đến Ninh Bình từ ngày 22/2 đến ngày 21/3.

    Cụ thể, hồ sơ dịch tễ của bệnh nhân này tại Ninh Bình cho biết, ngày 22/2, bệnh nhân đã đến và lưu trú tại khách sạn Ngọc Anh 2, số 38 đường Lương Văn Tụy, thành phố Ninh Bình.

    Trong thời gian ở Ninh Bình, ngoài thời gian ăn nghỉ ở khách sạn, bệnh nhân người Thuỵ Điển này đi du lịch, đi uống rượu, bia bên ngoài.

    Cơ quan chức năng cũng đã xác định được 1 cửa hàng rượu và 1 quán bia gần với địa điểm khách sạn Ngọc Anh 2 mà du khách thường lui tới.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm; Hơn 20 người F1 tiếp xúc gần BN 237 ở Ninh Bình đều có thể trạng bình thường - Ảnh 1.

    Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 ngươi Thuỵ Điển được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Hoàng Long

    Trước khi dời Ninh Bình, du khách có sử dụng dịch vụ tại phòng khám răng hàm mặt liền kề với khách sạn  nơi du khách lưu trú.

    Sau gần 1 tháng ở Ninh Bình, ngày 21/3, du khách đi xe Limousine dời Ninh Bình đi Hà Nội. Lái xe và hành khách đi cùng chuyến xe với du khách cũng đã được xác định cụ thể.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam tạm dừng ở 240 ca nhiễm; Hơn 20 người F1 tiếp xúc gần BN 237 ở Ninh Bình đều có thể trạng bình thường - Ảnh 2.

    Tiến hành phong toả khách sạn và phòng khám nha khoa mà bệnh nhân Thuỵ Điển đã lui tới - Ảnh: Hoàng Long

    Sau khi rà soát, xác minh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã tiến hành cách ly , đồng thời lấy mẫu xét nghiệm hơn 20 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân bao gồm quản lý, nhân viên khách sạn Ngọc Anh 2, quán bia, quán rượu, phòng khám răng hàm mặt...

    Ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, toàn bộ các trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân đến nay đều có thể trạng bình thường.

    Bài viết dẫn nguồn từ https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa bán khẩu trang qua mạng

    Ngày 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Việt (sinh năm 1994), trú ở thôn Trung Sơn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam ghi nhận 240 ca nhiễm, 4 bệnh nhân nặng tiến triển tốt - Ảnh 1.

    Đối tượng Phạm Văn Việt tại cơ quan điều tra.

    Theo thông tin ban đầu, nhận thấy tình hình khan hiếm khẩu trang khi xảy ra dịch Covid-19, Việt đã đăng lên mạng xã hội Facebook là có nguồn có thể cung cấp khẩu trang 4 lớp với số lượng lớn và để lại số điện thoại của mình để mọi người liên hệ.

    Đọc được thông tin này, anh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1985, trú tại khu 10, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã liên hệ với Việt để đặt mua 30 thùng khẩu trang với giá 12 triệu đồng/thùng với tổng số tiền là 360 triệu đồng.

    Theo yêu cầu của Việt, ngày 15/2, anh Dũng đã đến nhà Việt ở Tứ Kỳ để đặt cọc số tiền 160 triệu đồng và thỏa thuận 3 ngày sau sẽ giao hàng. Tuy nhiên, Việt đã dùng toàn bộ số tiền đặt cọc của anh Dũng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

    Đến thời điểm hẹn, không thấy Việt thực hiện cam kết, anh Dũng đã đến cơ quan chức năng trình báo. Đối tượng Phạm Văn Việt đã có một tiền án về tội cướp tài sản và vừa mới ra tù.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    VCCorp và Lotus ủng hộ 2,88 tỷ đồng hỗ trợ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19

    Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp với số ca dương tính tăng nhanh. Đất nước đang ở trong cuộc chiến mà đội ngũ y, bác sĩ chính là lực lượng tiên phong trên tuyến đầu, trực tiếp chiến đấu với virus, đối mặt với nhiều nguy cơ lây nhiễm. Tại Việt Nam, đã có hai bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương phơi nhiễm trong quá trình điều trị. 

    Không đứng ngoài cuộc chiến, ngoài 2 tỷ đồng của VCCorp và Lotus, rất nhiều nhân viên của công ty cũng tự nguyện đóng góp mỗi người ít nhất một ngày thu nhập, cá biệt có một số người đóng góp tới sáu ngày, tương đương gần 25% tổng thu nhập, mang lại 800.113.298 đồng cùng công ty góp sức vào cuộc chiến với đại dịch.

    Đối tác của VCCorp, công ty Sky Garden ủng hộ 30 triệu đồng. Một đối tác khác tài trợ 50 triệu đồng cho chiến dịch "Lá Chắn virus Corona" trên Lotus. VCCorp dùng toàn bộ số tiền này để ủng hộ cho các y, bác sĩ.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam ghi nhận 240 ca nhiễm, 4 bệnh nhân nặng tiến triển tốt - Ảnh 1.

    Với 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế, VCCorp hy vọng sẽ giảm rủi ro và nguy cơ lây nhiễm chéo cho các cán bộ y tế, công an cửa khẩu và bộ đội biên phòng tại Hà Tĩnh, Nghệ An.

    Sau quá trình liên hệ và trao đổi với một số đơn vị, ngày 25/3, VCCorp và Lotus thống nhất phương án và đến ngày 4/4 đã thực hiện xong việc tài trợ từ số tiền hơn 2,88 tỷ đồng nêu trên.

    Theo đó, 2.319.113.298 đồng đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 - tuyến đầu của Hà Nội, nơi đang điều trị nhiều bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 nhất Việt Nam hiện nay. Đây cũng là nơi có hai bác sĩ bị lây nhiễm trong quá trình điều trị. Số tiền này dùng để mua một xe cứu thương trị giá 760.000.000 đồng và 1.559.113.298 đồng tiền mặt phụ cấp trực tiếp cho 300 y, bác sĩ đang tham gia chống dịch.

    561 triệu đồng còn lại được dùng để mua 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế và gửi tới Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Hà Tĩnh và Sở Y tế tỉnh Nghệ An, nơi đã có hai ca dương tính với SARS-CoV2. Tại đây, cán bộ y tế, công an cửa khẩu và bộ đội biên phòng làm việc trong điều kiện thiếu thốn thiết bị bảo hộ dù mỗi ngày phải đón nhận số lượng lớn bà con về nước thông qua các cửa khẩu biên giới như cửa khẩu Lao Bảo.

    Với 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế, VCCorp hy vọng sẽ giảm rủi ro và nguy cơ lây nhiễm chéo cho các cán bộ y tế, công an cửa khẩu và bộ đội biên phòng tại Hà Tĩnh, Nghệ An

    Trước đó, VCCorp và Mạng xã hội Lotus đã triển khai chiến dịch "Lá chắn virus Corona" nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác về diễn biến dịch và kỹ năng phòng tránh Covid-19 cho cộng đồng. Với số tiền ủng hộ nói trên, VCCorp và toàn thể cán bộ nhân viên mong muốn một lần nữa góp sức bảo vệ các bác sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19.

    Được thành lập vào năm 2006, Công ty Cổ phần VCCorp là công ty tiên phong trong lĩnh vực internet và nội dung số ở Việt Nam. Với tinh thần "Innovation, non-stop" (Sáng tạo – không ngừng nghỉ), VCCorp đã xây dựng được một hệ sinh thái internet rộng lớn với rất nhiều sản phẩm sáng tạo, hữu ích trong nhiều lĩnh vực như phân phối nội dung số, quảng cáo trực tuyến, chuyển đổi số, trò chơi trực tuyến…. 

    Các sản phẩm của VCCorp hiện có hơn 50 triệu người sử dụng, phủ sóng trên 90% người sử dụng internet và mobile, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển của internet Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn 

    VCCorp và Lotus ủng hộ 2,88 tỷ đồng hỗ trợ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19nhandan.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3/4 bệnh nhân không còn phải thở máy

    Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính tới 6h sáng nay ngày 4/5, cả nước có 240 trường hợp (149 từ nước ngoài chiếm 62,1%; 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa).

    Tổng số mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm bằng PCR ở Hà Nội là 8.886 mẫu, chưa có mẫu nào dương tính với SARS-CoV-2.

    Tình hình điều trị: 4 bệnh nhân nặng  đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có tiến triển, cụ thể:

    - BN20 kết thúc ECMO lúc 12h20 ngày 4/4

    - 3 bệnh nhân đã không cần phải thở máy từ mấy ngày qua và đang tập thở. Kết quả xét nghiệm đã âm tính trở lại. Tuy nhiên trong số này có một bệnh nhân cao tuổi.

    BN161, 88 tuổi, vẫn đang thở máy, không sốt, tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác. Bệnh nhân này bị xuất huyết não, cao huyết áp, tiểu đường, hở van động mạnh chủ, thể trạng gầy yếu.

        
            Cập nhật dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam ghi nhận 240 ca nhiễm, 4 bệnh nhân nặng tiến triển tốt - Ảnh 2.     
        
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại