Đơn vị phụ trách truyền thông của Quân đội Ukraine mới đây đã đăng tải thông báo sau trên tài khoản chính thức tại mạng xã hội Facebook:
"Tính đến 10 giờ sáng ngày 7/3 giờ Kiev (chiều cùng ngày giờ Việt Nam), khoảng 1.269 người trong Quân đội Ukraine đã mắc bệnh hô hấp cấp tính Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.
Tổng cộng, 16.218 người đã hồi phục và 49 người đã chết trong đại dịch, khoảng 63 trường hợp mới đã được phát hiện trong 24 giờ qua".
Theo trang tin Unian.info, trong số 63 quân nhân mới nhiễm virus, 17 người đã phải nhập viện, số còn lại đang tự cách ly, điều trị tại nhà dưới sự giám sát của y tế. Hiện 344 binh sĩ Ukraine hiện đang trong quá trình cách ly (bao gồm cả tự cách ly).
Hôm 4/2, trong khi Covid-19 đang gây ảnh hưởng nặng đến Quân đội Ukraine thì phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ cung cấp vaccine cho người dân ở các vùng chiến sự miền đông Ukraine.
Trước đó, các thực thể tự xưng ở Donetsk và Lugansk cho biết họ hy vọng vaccine Sputnik V của Nga sẽ được chuyển đến trong tháng 1-2021. Vào ngày 31/1, truyền thông ở Donetsk loan tin Nga đã bắt đầu chuyển vaccine đến khu vực chiến sự này.
Theo Reuters, Ukraine đã cấm nhập khẩu vaccine ngừa Covid-19 từ Nga và đã tiêm chủng cho lực lượng ở giới tuyến sau khi nhận được lô đầu tiên gồm 500.000 mũi tiêm AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất vào tháng 1/2021.
Như vậy là lực lượng Ukraine ở tuyến đầu xung đột chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi đại dịch, tuy nhiên nếu xung đột kéo dài với thương vong lớn và cần tới các lực lượng tiếp viện, phía Ukraine sẽ gặp rắc rối.