Bí mật của 2 kẻ mặc đồ bảo hộ ngồi trên ôtô ở TP HCM

PHẠM DŨNG |

Để tìm cách qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19, hai nam thanh niên đã mặc trang phục bảo hộ y tế và làm giả hàng loạt giấy xác nhận đi công tác giả.

Ngày 19-8, Phòng Cảnh sát Hình sự- Công an TP HCM cho biết đã bàn giao 3 đối tượng Lâm Chấn Kiệt (SN 1977, ngụ quận 3), Đinh Thanh Lâm (SN 1984, ngụ quận 7) và Nguyễn Võ Hoàng Nhật (SN 1984, ngụ quận 7, TP HCM) do có hành vi tàng trữ chất kích thích và "đơn xin xác nhận công ty" giả.

Trước đó, khi đang tuần tra trên đường Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu (quận 3), các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự- Công an TP HCM phát hiện ôtô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Bí mật của 2 kẻ mặc đồ bảo hộ ngồi trên ôtô ở TP HCM - Ảnh 1.
Bí mật của 2 kẻ mặc đồ bảo hộ ngồi trên ôtô ở TP HCM - Ảnh 2.
Bí mật của 2 kẻ mặc đồ bảo hộ ngồi trên ôtô ở TP HCM - Ảnh 3.

Các đối tượng tại công an

Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện trong cốp xe có 2 bình khí N2O (khí cười). Theo thông tin ban đầu, tài xế tên Lương Chấn Kiệt và đối tượng đi cùng là Đinh Thanh Lâm khai nhận mua bình khí cười của Nguyễn Võ Hoàng Nhật về bán cho người có nhu cầu.

Để dễ dàng qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, cả hai mặc trang phục bảo hộ y tế và làm giả hàng loạt giấy xác nhận đi công tác giả.

Kiểm tra nơi ở của Nhật, công an thu giữ 4 viên thuốc lắc, 1 gói cần sa, 4 súng công cụ hỗ trợ, 55 viên đạn, 12 băng đạn, 2 bịch đạn chì, 8 bình N2O, 53 giấy "đơn xin xác nhận công ty" giả cùng 1 con dấu.

Phòng Cảnh sát Hình sự- Công an TP HCM đã bàn giao đối tượng Kiệt, Lâm, Nhật cùng phương tiện, tang vật cho Công an quận 7 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại