Bé trai bị vùi lấp trong bùn đất sau mưa lũ ở Thanh Hóa

Hoàng Hải |

Cơn mưa kéo dài 2 – 3 tiếng đã gây ra một trận lũ lớn trên địa bàn xã Mường Lý (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), vùi lấp một bé trai 5 tuổi.

Hình ảnh bé trai tử vong được người dân tìm thấy trong đống bùn đất tại bản người Mông ở thôn Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá sau khi được đăng tải trên mạng xã hội facebook đã khiến rất nhiều người xót xa.

Nhiều người đã vô cùng xúc động, không cầm được nước mắt khi xem hình ảnh thi thể bé trai được đưa lên từ lớp bùn, đất.

Nhiều người còn không dám tin vào việc cháu bé đã tử vong mà chỉ nghĩ cháu đang ngủ.

"Tội nghiệp em quá, em mới chỉ 5 tuổi thôi, cái tuổi còn quá hồn nhiên, vô tư... vậy mà thiên tai đã cướp đi sinh mạng của em, gia tài lớn nhất của cha mẹ. Thực sự là quá đau đớn!" - một nick name viết.

"Thực sự là tôi cũng không biết phải biểu lộ cảm xúc của mình lúc này như nào nữa. Tôi đã lặng người trong phút chốc khi chứng kiến hình ảnh này, thương xót quá. Mong rằng em sẽ sớm được siêu thoát", độc giả Phạm Dung viết.

"Sao ông trời bất công quá vậy, em mới chỉ 5 tuổi thôi mà, em có tội tình gì đâu? Số phận sao nghiệt ngã với em và gia đình đến thế? Thương xót quá!" – facebooker Thuỷ Thu bình luận.

Bé trai bị vùi lấp trong bùn đất sau mưa lũ ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh cháu bé được đưa lên từ lớp bùn đất.

Liên quan đến sự việc trên, chiều ngày 17/8, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Sơn - Chánh văn phòng huyện Mường Lát xác nhận sự việc mưa lũ lớn khiến 1 bé trai 5 tuổi tên là Giàng A.C bị vùi lấp tại thôn Trung Thắng, xã Mường Lý.

"Vào sáng chủ nhật 14/7, trên địa bàn huyện Mường Lát xảy ra mưa lớn kéo dài từ 2 – 3 tiếng dẫn đến lũ lớn kèm theo đất, đá tràn về nhanh.

Trong lúc lũ tràn về, bé trai Giàng A.C. bị lũ cuốn và bị bùn, đất vùi lấp. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và gia đình đã tích cực tìm kiếm cháu T. nhưng không cứu được cháu", ông Sơn nói.

Cũng theo lời ông Sơn cho biết thêm, gia đình cháu Giàng A.C. ở địa phương là người dân tộc Mông, điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại