Bầu Đức: 'Tôi mừng cho Tuấn Anh'

Văn Nhân |

Trước màn trình diễn của Tuấn Anh trong màu áo tuyển Việt Nam, bầu Đức đã bày tỏ niềm hạnh phúc.

- Sau trận đấu Việt Nam thắng UAE, tiền vệ Tuấn Anh được nhiều người ngợi khen, trong đó có HLV Park Hang Seo và các đồng đội, ông nghĩ thế nào về điều này?

Bầu Đức: Tôi mừng cho Tuấn Anh. Đó kết quả của một hành trình nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của Tuấn Anh.

Tuấn Anh tài năng thì tôi tin nhiều người đã biết nhưng cháu kém may mắn vì thường xuyên bị chấn thương. Điều khiến tôi mừng là Tuấn Anh chưa bao giờ từ bỏ khát vọng chơi bóng. Từ gia đình đến CLB, kể cả tôi cũng động viên nhưng quan trọng nhất vẫn là ý chí vượt lên chính mình của Tuấn Anh.

- Rất nhiều người bày tỏ sự vui sướng khi xem Tuấn Anh thi đấu hào hoa và hiệu quả, ông xem có cảm xúc thế nào?

Tất nhiên, tôi rất vui nhưng đôi lúc có sự lo lắng khi xảy ra va chạm với cháu. Nhưng bóng đá thì không thể tránh khỏi va chạm. Tuấn Anh chơi cho tuyển Việt Nam thì càng phải cống hiến và chơi hết mình, đá máu lửa và không sợ hãi. Đó là một điều đáng quý ở Tuấn Anh.

Bầu Đức: Tôi mừng cho Tuấn Anh - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam thắng UAE trong ngày Tuấn Anh chơi cực hay.

- Trước tâm tư đó, ông muốn nhắn nhủ gì đến Tuấn Anh?

Tôi chúc cháu luôn ra sân với tâm thế của một chàng trai quả cảm, cũng như may mắn hơn trên sân cỏ sau những chấn thương liên miên.

- Thế về Công Phượng, màn trình diễn của Công Phượng trước tuyển UAE có tốt hay chưa?

Công Phượng nỗ lực hết mình, thi đấu với khát vọng lớn. Vấn đề là người hâm mộ luôn kỳ vọng quá lớn với cháu, cứ phải chời đợi ghi bàn thì mới mãn nguyện. Tôi hiểu được tình cảm của mọi người dành cho cháu nhưng bóng đá đâu phải cứ vào sân là ghi bàn. Cháu chỉ cần tự tin chơi hết mình, đá đúng yêu cầu của ông Park.

Bầu Đức: Tôi mừng cho Tuấn Anh - Ảnh 2.

Tình cảm của người hâm mộ dành cho bầu Đức cùng những cầu thủ HAGL như Tuấn Anh, Xuân Trường. Ảnh: Đ.H

- Tối 14/11, nhiều người hâm mộ có bày tỏ tình cảm dành cho ông trên khán đài sân Mỹ Đình, ông nghĩ thế nào về điều này?

Tôi có thấy được những hình ảnh đó. Thực sự, tôi vui chứ, vì đâu chỉ bóng đá mà kể cả cuộc sống khi dành tình cảm cho nhau đã là một điều đáng trân trọng và hạnh phúc. Với tôi, đó là một điều hạnh phúc và ý nghĩa lắm.

Tôi giữ quan điểm của chính mình là làm được gì cho bóng đá Việt Nam thì cố gắng hết mình.

Cám ơn bầu Đức đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại