Mới đây, tờ Sohu (Trung Quốc) trong một bài viết phân tích về lối chơi của ĐTQG Trung Quốc đã chỉ nhiều vấn đề đáng lo. Đó là lỗ hổng rất lớn ở vị trí tiền vệ phòng ngự và hậu vệ phải.
Tờ báo này khẳng định: "Một tiền vệ phòng ngự có khả năng chuyển hóa thế trận ở mức độ nhất định là rất quan trọng, nhưng tiếc rằng hiện tại ĐTQG không có."
Nếu như trước đây tuyển Trung Quốc sở hữu một tiền vệ trụ "đẳng cấp nhất Trung Quốc và thậm chí là châu Á" là Zheng Zhi thì giờ đây họ cũng đang phải mòn mỏi đi tìm một cái tên để thay thế. Tác giả viết:
"Wu Xi là trụ cột ở hàng tiền vệ ĐTQG, nhưng anh ấy không đá phòng ngự. Khi đá cặp với Zheng Zhi hay Hao Junmin, anh ấy chủ yếu nhận nhiệm vụ tổ chức tấn công. Chi Zhongguo thì là một tiền vệ trụ đúng nghĩa, nhưng thể hình của anh là không đủ to lớn. Còn với các tiền vệ khác, họ cũng có những ưu nhược điểm riêng.
Vì không có ai phù hợp, ĐTQG sẽ buộc phải hy sinh một vài cầu thủ nhận nhiệm vụ "đóng thế" để giải quyết vấn đề này, bảo vệ hàng thủ của đội và chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công."
Với vấn đề về vị trí hậu vệ cánh phải, giải pháp mà Sohu đặt ra là "chuyển các trung vệ hoặc kể cả hậu vệ trái sang đá hậu vệ phải".
"Trong danh sách ban đầu, hậu vệ phải hàng đầu Tang Miao không thể thi đấu do chấn thương. Wang Gang được gọi bổ sung sau đó, nhưng đây là cầu thủ có xu hướng dâng cao tấn công. Nếu cần tăng cường hàng thủ, Zhang Linpeng, Wang Shenchao cần phải đổi vị trí. Tại vòng loại thứ hai, Linpeng đá cặp trung vệ với Jiang Guangtai còn Shenchao đá ở cánh trái".
Điểm yếu ở các vị trí phòng ngự có thể sẽ khiến người Trung Quốc gục ngã.
Thậm chí, trung vệ cũng là vị trí khiến HLV Li Tie phải "đau đầu":
"Tại vòng loại thứ hai, sự kết hợp giữa Linpeng và Guangtai tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm hơn là sự ổn định. Guangtai có khả năng phòng ngự bóng bổng tốt nhưng thiếu độ ổn định, dẫn đến việc cầu thủ này tạo ra những sai lầm không đáng có trong trận gặp Syria".
Trung Quốc có thể sẽ không gặp phải vấn đề khi đối đầu với các đội bóng có lối tấn công đơn điệu như Australia. Tuy nhiên, những đối thủ có tốc độ và thường xuyên thực hiện phối hợp bóng nhỏ như Nhật Bản, Saudi Arabia hoặc kể cả Việt Nam hoàn toàn có thể khiến hàng phòng ngự của HLV Li Tie sụp đổ. Sohu thừa nhận đầy cay đắng: "Ở thời điểm này, hàng thủ của ĐTQG rất dễ xảy ra vấn đề."
Trong lần gặp nhau gần nhất tại cup Đông Á 2019, Nhật Bản không dùng đội hình mạnh nhất vẫn hạ Trung Quốc 2-1
Tuyển Trung Quốc sẽ ra quân tại vòng loại cuối cùng khu vực châu Á, World Cup 2022 gặp Australia vào ngày 2/9, tiếp theo đó là trận tiếp đón "gã khổng lồ" Nhật Bản vào ngày 7/9. Sang tháng Mười, đội bóng này sẽ đụng độ tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo.