Báo Thái Lan: Gặp Việt Nam và Trung Quốc sẽ mang lại lợi thế lớn cho Voi chiến ở World Cup

Linh Đan |

Thất bại ê chề ở King’s Cup và chỉ xếp ở nhóm hạt giống số 3 tại vòng loại World Cup 2022, tuy nhiên báo chí Thái Lan vẫn lạc quan vào một kết quả tốt cho đội nhà trong tương lai.

Cách đây 4 năm tại vòng loại World Cup 2018, bóng đá Thái Lan đã đạt được thành tích đáng nể khi xuất sắc giành ngôi nhất bảng tại vòng loại thứ hai để ngạo nghễ giành vé lọt vào vòng loại cuối cùng.

Tuy nhiên sau thành công tại thời điểm đó, bóng đá xứ chùa Vàng dần sa sút, đặc biệt sau sự ra đi của HLV Kiatisuk Senamuang hồi đầu năm 2017.

Những nỗ lực lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ của Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) thông qua việc tổ chức King’s Cup 2019 cũng hoàn toàn thất bại. ĐT Thái Lan thua cả hai trận trước Việt Nam và Ấn Độ, thậm chí không ghi được bàn thắng nào, đành chấp nhận vị trí đội sổ.

Báo Thái Lan: Gặp Việt Nam và Trung Quốc sẽ mang lại lợi thế lớn cho Voi chiến ở World Cup - Ảnh 1.

King's Cup 2019 chỉ mang lại những nỗi thất vọng cho người Thái.

Tuy nhiên còn nhớ vào 4 năm trước, Thái Lan cũng bước vào vòng loại World Cup 2018 ở nhóm hạt giống số 3 và sau đó đã vượt qua cả Iraq (hạt giống số 1) và Việt Nam (hạt giống số 2) để có được vị trí nhất bảng.

Bởi thế dù vừa phải trải qua những kết quả đáng thất vọng, truyền thông Thái Lan vẫn tin tưởng vào việc đội tuyển của họ sẽ có được thành tích tốt tại vòng loại World Cup 2022, trong trường hợp có được kết quả bốc thăm thuận lợi.

Báo Thái Lan: Gặp Việt Nam và Trung Quốc sẽ mang lại lợi thế lớn cho Voi chiến ở World Cup - Ảnh 2.

Thái Lan từng đánh bại Trung Quốc với tỉ số 1-0 tại China Cup hồi tháng 3 vừa qua.

Cụ thể tờ SMM Sport nhận định: "Nếu nhìn vào danh sách phân loại hạt giống dự kiến, chúng ta hoàn toàn có thể cầu nguyện cho việc không phải đối đầu với những đội hạt giống quá mạnh ở nhóm trên.

Với nhóm hạt giống số 1, đó có thể là Trung Quốc; còn ở nhóm hạt giống số 2 sẽ là Việt Nam. Khi đó cơ hội sẽ tăng lên với Thái Lan bởi các đội ở nhóm hạt giống số 4 và 5 không phải những đối thủ quá đáng ngại."

Đồng thời, cây viết của tờ báo này cũng cho rằng ngoài việc trông chờ vào sự may rủi của lá phiếu bốc thăm, ĐT Thái Lan cũng cần phải có một HLV giỏi. Đó phải là người có khả năng kiểm soát đội bóng và xây dựng được một lối chơi thích hợp ngay từ bây giờ.

Theo kế hoạch của FIFA, lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á sẽ diễn ra tại Qatar ngày 17/7 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại