Trong sự nghiệp quyền Anh, Mike Tyson đấu 56 trận, thắng 50, thua 6. Chúng tôi sẽ gửi tới độc giả từng trận đấu quyền Anh chuyên nghiệp của Mike "thép" để hiểu vì sao ông là một trong các võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử.
Ngày 13/11/1985, chứng kiến Mike Tyson dễ dàng hạ gục Eddie Richardson sau 1'17'', một quan chức quyền Anh Mỹ phải thốt lên rằng giờ đây, họ quá khó để tìm ra các võ sĩ đồng ý thượng đài với gã trai chỉ mới hơn 19 tuổi. "Nào có ai muốn bị 1 chiếc xe tải cán qua chứ" - vị quan chức này nói.
Nhưng rồi thế giới vẫn quay, và các trận đấu của Mike Tyson vẫn diễn ra, với một nạn nhân khác... Ngày 22/11/1985, Conroy Nelson bước lên đài so găng với Mike "thép". Thế trận chẳng có gì khác 12 cuộc chiến trước đó, khi Mike Tyson hoàn toàn áp đảo.
Bạo hành đối thủ phải ôm đầu, tái mặt, Mike Tyson khiến thế giới "câm lặng" (P13)
Thậm chí, Conroy Nelson dù to lớn hơn hẳn nhưng hầu như chỉ ôm đầu, tái mặt phòng ngự trước sức tấn công vũ bão của đối thủ. Vô cùng khó khăn, Conroy Nelson mới cầm cự được hết hiệp một.
Ngay đầu hiệp hai, Mike "thép" tăng cường sức tấn công và chỉ mất 30 giây để đấm móc khiến Conroy Nelson gục ngã. Thêm một trận thắng K.O kĩ thuật được tính cho chàng trai khi ấy mới 19 tuổi 145 ngày.