Báo Hàn Quốc: Trọng tài mắc sai lầm tai hại nhưng Việt Nam sẽ đứng nhất bảng

Tiểu Mã |

Truyền thông Hàn Quốc rất tiếc nuối cho thầy trò HLV Park Hang-seo và còn cho rằng Việt Nam đã bị tước bàn thắng hợp lệ vì sai lầm của trọng tài.

Trong trận hòa không bàn thắng của tuyển Việt Nam khi làm khách trên sân Myanmar, điểm nhấn lớn nhất chính là quyết định từ chối pha sút tung lưới chủ nhà của Văn Toàn ở phút 77. Đây là lý do quan trọng khiến thầy trò HLV Park Hang-seo không thể đánh bại đối thủ để leo lên đứng đầu bảng A.

Không chỉ truyền thông Việt Nam mà ngay tới báo chí Hàn Quốc cũng bày tỏ sự không hài hòng với quán quyết của tổ trọng tài, đặc biệt là tình huống căng cờ báo việt vị của trợ lý người Thái Lan Phubes Lekpha.

Tờ báo Huffington Post (Hàn Quốc) sau khi thuật lại nhiều pha bỏ lỡ của tuyển Việt Nam đã đưa ra nhận định: "Trọng tài đã mắc sai lầm khi căng cờ báo việt vị sau cú dứt điểm thành bàn của Văn Toàn. Đây không thể là một tình huống việt vị bởi Văn Toàn chưa hề đứng dưới hàng hậu vệ của Myanmar và quyết định của trọng tài rõ ràng là thiếu thuyết phục".

Báo Hàn Quốc: Trọng tài mắc sai lầm tai hại nhưng Việt Nam sẽ đứng nhất bảng - Ảnh 1.

Báo chí Hàn Quốc cho rằng trọng tài biên đã mắc sai lầm khi báo việt vị ở tình huống Văn Toàn ghi bàn.

Đồng quan điểm nói trên nhưng tờ Chosun thậm chí còn tỏ ra gay gắt hơn khi cho rằng sai lầm của các vị vua áo đen đã ảnh hưởng trực tiếp khiến Việt Nam "mất oan" một chiến thắng.

"Việt Nam mất chiến thắng do trọng tài biên mắc sai lầm tai hại. Đây là điều rất đáng tiếc với thầy trò HLV Park Hang-seo" – tờ Chosun nêu ra quan điểm sau khi thuật lại những diễn biến chính của trận đấu.

Tuy tiếc nuối song tờ Chosun cũng đánh giá rất cao khả năng Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng trước khi tiến vào vòng bán kết.

"Lịch trình còn lại là rất thuận lợi cho Việt Nam. Họ chỉ phải tiếp đội bóng yếu hơn hẳn là Campuchia trên sân nhà. Ngược lại, Myanmar có trận đấu dự báo sẽ rất khó khăn trên sân Malaysia. Do đó, cơ hội để Việt Nam đứng đầu sau khi vòng bảng kết thúc là rất rộng mở".

Tương tự, tờ Sports Seoul cũng tỏ ra đầy lạc quan: "Một khi bạn giành chiến thắng trên sân nhà trước Campuchia, bạn có thể đảo ngược tình hình. Bởi Myanmar sẽ phải hành quân tới sân của Malaysia, nơi mà "Những chú hổ" có rất nhiều quyền lực. Sẽ thật khó để Myanmar giành chiến thắng tại đây. 

Vì thế, đã đến lúc để HLV Park Hang-seo tiếp tục trình diễn tài năng của mình với việc đánh bại Campuchia và giành lấy ngôi nhất bảng".

Vòng bảng AFF Cup 2018: Myanmar 0-0 Việt Nam (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại