Báo đối thủ chỉ thẳng 'thời cơ chính muồi' để Việt Nam tạo địa chấn tại VL World Cup 2022

Kiên Daniel |

Đội tuyển Saudi Arabia có đến 8 cầu thủ từng tham dự World Cup 2018 trong danh sách chuẩn bị cho cuộc chạm trán đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy vậy, điều này không làm hài lòng giới mộ điệu Saudi Arabia.

Huấn luyện viên Herv Renard đã chính thức công bố danh sách 25 cầu thủ Saudi Arabia chuẩn bị cho hai trận gặp Việt Nam và Oman ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cả 25 cầu thủ được vị huấn luyện viên người Pháp chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới hiện đang thi đấu ở giải quốc nội.

Al-Hilal là câu lạc bộ có nhiều cầu thủ góp mặt trong thành phần đội tuyển (9 cầu thủ), tiếp đến là Al Ahli (7 cầu thủ) và Al Nassr (6 cầu thủ).

Trong số này, 8 cầu thủ Mohammed Al-Breik, Ali Al-Bulaihi, Mohamed Kanno, Yasser Al-Shahrani, Salem Al-Dawsari, Fahad Al-Muwallad, Salman Al-Faraj và Abdullah Otayf, là những người từng có tên trong đội tuyển Saudi Arabia tham dự World Cup 2018 trên đất Nga.

Tuy vậy, mới đây thì tờ Al-Watan của Saudi Arabia đã lên tiếng chỉ trích vị chiến lược gia người Pháp khi sử dụng quá nhiều những cựu binh và thiếu sự tươi mới trong đội hình.

Báo đối thủ chỉ thẳng thời cơ chính muồi để Việt Nam tạo địa chấn tại VL World Cup 2022 - Ảnh 1.

Danh sách tuyển Saudi Arabia đối đầu Việt Nam. (Nguồn: Saudi Arabia National Team)

Cụ thể, tờ Al-Watan so sánh ông Herv Renard với người tiền nhiệm là Van Marwijk, truyền thông Saudi Arabia cho rằng sự bảo thủ trong cách triệu tập cầu thủ của ông Herv Renard có thể sẽ khiến đội nhà bị bắt bài bởi Việt Nam.

"Trước một giải đấu quan trọng như VL cuối cùng World Cup, bắt buộc các HLV phải có những toan tính riêng và tạo ra sự mới mẻ, tránh việc bị bắt bài từ đối thủ. Tuy nhiên, ông Herv đã không làm vậy, những cầu thủ của chúng ta đang có không khác quá nhiều so với những cựu binh già cỗi từ thời ông Marwijk.

Đây có thể sẽ là thứ giúp cho các đối thủ sắp tới là Việt Nam hay Oman khai thác. Nên nhớ, những cầu thủ trẻ của Saudi Arabia trong thời gian qua đã chơi rất hay ở giải quốc nội, họ không thua kém các cựu binh. Tuy nhiên, sự bảo thủ này đã dập tắt ước mơ của họ", tờ Al-Watan viết.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa Saudi Arabia và Việt Nam trên sân Mrsool Park, sẽ diễn và vào lúc 1 giờ sáng 3/9 (theo giờ Việt Nam).

Ngoài Saudi Arabia và Việt Nam, bảng B còn có sự góp mặt của các đội Australia, Trung Quốc, Nhật Bản và Oman.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại