Báo châu Á khơi nỗi đau của Tuấn Anh, Công Phượng khi nói về “Messi Thái”

Tiểu Mã |

Khi nhắc tới “Messi Thái” Chanathip Songkrasin, tờ báo châu Á lập tức có sự liên tưởng tới Công Vinh, Công Phượng và Tuấn Anh của Việt Nam.

Không lâu sau khi HLV Kiatisak từ chức, tờ Foxsports châu Á đã có bài viết nói về chặng đường "Đông du" của Chanathip Songkrasin – ngôi sao sáng nhất của bóng đá xứ Chùa Tháp ở thời điểm hiện tại.

Tờ báo này nhận định rằng Chanathip chính là triển vọng sáng nhất của Đông Nam Á có khả năng chinh phục những thành công ở đấu trường J-League. Foxsports ca ngợi: "Không còn nghi ngờ gì nữa, Chanathip đã chiếm được cảm tình của Consadole Sapporo nhờ những màn trình diễn với những kỹ năng điêu luyện.

Ở trận đấu trước, dù Thái Lan thua Nhật Bản 0-4 nhưng sự thể hiện của riêng Chanathip vẫn làm hài lòng các CĐV và anh đã chứng minh mình là một nhân tố hứa hẹn khi cập bến Consadole Sapporo vào tháng Bảy này. Sự góp mặt của anh thậm chí có thể biến đội bóng xứ Phù Tang trở thành một thế lực hàng đầu của J-League".

Báo châu Á khơi nỗi đau của Tuấn Anh, Công Phượng khi nói về “Messi Thái” - Ảnh 1.

Tờ báo châu Á đánh giá rất cao đẳng cấp của Chanathip Songkrasin.

Tờ báo châu Á cũng trích lại lời thủ môn ĐT Nhật Bản Eiji Kawashima tán dương Chanathip: "Anh ấy đã chơi rất hay. Tôi hy vọng anh ấy có thể mở đường cho sự thành công của các cầu thủ Đông Nam Á tại giải J-League".

Sau màn tán dương "Messi Thái", tờ Foxsports bắt đầu điểm lại những thương vụ cầu thủ Đông Nam Á sang Nhật Bản thi đấu và tựu chung lại, tất cả đều không mấy thành công, từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và Campuchia.

Trường hợp đầu tiên được nhắc chính là Công Vinh. Cựu ngôi sao số 1 của Việt Nam cùng với Irfan Bachdim của Indonesia cũng từng cập bến Consadole Sapporo nhưng cả 2 đều không thể trụ lại được lâu.

"Có thể kể đến bộ đôi Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Công Phượng của Việt Nam. Hai cầu thủ này từng sang Nhật chơi ở giải J-League 2 nhưng đều thất bại. Tương tự là trường hợp của Chan Vathanaka khi từ Campuchia sang chơi ở đội hạng 3 Fujieda MYFC" – Foxsports nhắc lại kỷ niệm buồn của bộ đôi cầu thủ HAGL.

Báo châu Á khơi nỗi đau của Tuấn Anh, Công Phượng khi nói về “Messi Thái” - Ảnh 2.

Chanathip sẽ mở đường cho nhiều sao Thái tới Nhật?

Ở phần cuối bài viết, tờ báo châu Á nhận định: "Nếu Chanathip thành công ở Nhật Bản, rất có thể nhiều cầu thủ khác của Thái Lan cũng sẽ sang J-League thi đấu. Thủ môn Kawin Thamsatchanan đang gây ấn tượng mạnh với Kawashima trong khi hậu vệ Tristan Đỗ cũng được một vài CLB Nhật Bản đưa vào tầm ngắm.

Tiền vệ Charyl Chappuis cũng có thể thi đấu ở J-League nhờ nhãn quan chiến thuật và kỹ năng khéo léo của mình. Trong khi đó, tiền đạo Teerasil Dangda cũng đủ khả năng để chuyển sang chơi ở một giải đấu có đẳng cấp cao hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại