Ban trọng tài "giơ cao đánh khẽ" với Vua áo đen sai lầm trận HAGL vs Quảng Nam

Đoàn Dự |

Chính ông trọng tài biên Phan Việt Thái đã nhận sai ngay sau trận đấu nên Ban trọng tài cũng đơn giản trong việc xử phạt Vua áo đen này.

Thực tế thì ngay sau khi trận HAGL vs Quảng Nam kết thúc, dù Ban trọng tài chưa mổ băng, coi như ông Phan Việt Thái đã mặc định bị xử phạt. Nói vậy là vì chính ông đã nhận mình sai, sẵn sàng nhận án phạt và phía đại diện Ban trọng tài hay VFF cũng đều chia sẻ sẽ có án phạt.

Đến chiều nay, khi cuộc họp của Ban trọng tài chính thức diễn ra, án phạt đã có cụ thể cho ông Việt Thái là nghỉ tác nghiệp 2 vòng V-League 12, 13.

Còn nhớ ở trận HAGL tiếp đón Quảng Nam, phút 51 bóng sau tình huống dứt điểm đập xà của Công Phượng đã bay đến chạm người Ngọc Quang nảy vào gôn. Điều đáng nói là trong tình huống đó, Ngọc Quang đã việt vị khá rõ ràng.

Vì thế, phía Quảng Nam lên án mạnh mẽ sai lầm của trọng tài biên Việt Thái và khăng khăng cho rằng ông có vấn đề tư tưởng. Về phía ông Thái đã nhanh chóng nhận ra sai lầm và xin lỗi phía Quảng Nam tuy nhiên CLB chịu thiệt vẫn kiên quyết gửi đơn lên VFF yêu cầu phải "làm cho ra nhẽ".

Vòng 11 V-League: HAGL 1-0 Quảng Nam

Chia sẻ ngay sau khi biết thông tin về án phạt treo còi 2 vòng dành cho trọng tài Phan Việt Thái, Chủ tịch CLB Quảng Nam Lê Nguyên Hồng nói:

"Nếu thật sự đó là án dành cho trọng tài thì chúng tôi cũng không có phản ứng gì. Quảng Nam bức xúc và đã có đơn gửi lên VFF, còn chuyện xử lý trọng tài như thế nào là của Ban trọng tài và VFF, chúng tôi không ý kiến.

Về vấn đề trọng tài ở trận gặp HAGL, chúng tôi chỉ bức xúc vì thứ nhất là khi đội trưởng và cầu thủ Quảng Nam phản ứng, trọng tài chính không hề hội ý với trọng tài biên cùng trọng tài bàn mà công nhận bàn thắng luôn. Đấy là sự thiếu chuyên nghiệp và tôn trọng.

Thứ hai, đấy là tình huống rõ ràng, cả trọng tài biên và trọng tài chính đều có góc quan sát tốt nên không thể cứ nói do sai sót chuyên môn được. Anh Đức từng nói loại ông Mùi đi là xong, nhưng giờ công tác trọng tài vẫn sai, trong trận đấu anh ấy dự khán thì đó là điều anh ấy cần phải suy nghĩ".

Sau thất bại 0-1 ở vòng 11 trước HAGL, Quảng Nam hiện vẫn đứng thứ 3 trên BXH, với 19 điểm bằng Hà Nội (1) và Thanh Hóa (2). Tuy nhiên, 2 đối thủ xếp trên đá ít hơn Quảng Nam một trận.

"Sau trận đấu tôi có gọi điện cho anh em cầu thủ để làm tinh thần. Mọi người cũng đã lấy lại tinh thần, thoải mái để hướng tới trận đấu sắp tới, cạnh tranh tại V-League" - Chủ tịch CLB Quảng Nam tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại