Bám biển, bám tàu, thi đua đột kích

DUY HIỂN |

Chiều muộn, vùng biển Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) mây mù vần vũ, cũng là lúc chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 936, Hải đội 412, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân rời cảng thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam.

Mặc dù đêm tối, sóng to, gió lớn, Đại úy Vũ Thanh Bình, Thuyền trưởng Tàu 936, vẫn cơ động đến các vị trí trên tàu để hướng dẫn, chỉ huy tàu.

Trong khoang máy tàu nóng hầm hập, con tàu chao đảo trước sóng lớn, song cán bộ, chiến sĩ mỗi người một việc, tập trung cao độ, phối hợp, hiệp đồng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vượt sóng đến vùng biển xa rất vất vả, nhưng buổi tối, chúng tôi được hòa mình vào buổi sinh hoạt chính trị rất ý nghĩa.

Sau những tiết mục văn nghệ vui tươi, Đại úy Đoàn Xuân Đức, Chính trị viên tàu, giới thiệu ngắn gọn truyền thống của Bộ đội Hải quân.

Giọng mạch lạc, anh nói: "Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mặc dù vũ khí trang bị, tàu thuyền còn thô sơ, nhưng cán bộ, chiến sĩ hải quân đã mưu trí, dũng cảm, lần lượt giải phóng từng đảo đến giải phóng toàn bộ quần đảo Trường Sa.

Sau năm 1975, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua muôn vàn gian khổ, giữ vững chủ quyền biển đảo. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh…".

Đại úy Vũ Thanh Bình kể: "Hơn 10 năm bám biển, bám tàu, nhiều lần sóng to, gió lớn, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, có những ngày chỉ ăn mì gói, nhưng chúng tôi luôn nắm chắc tình hình vùng biển, xử trí tốt các tình huống.

Tháng 7-2013, tôi đang làm nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam, thì nhận được tin vợ đang mang thai cháu thứ nhất phải nhập viện trong trạng thái bất tỉnh. Được sự quan tâm của bác sĩ, gia đình, đồng đội, vợ tôi cũng đã qua cơn hiểm nghèo, nhưng vì sinh thiếu tháng, cháu hay đau yếu…".

Câu chuyện của thuyền trưởng làm cán bộ, chiến sĩ trên tàu rất xúc động. Họ nắm chặt tay nhau, dường như ai cũng muốn nhận việc khó về mình…

Thực hiện đợt thi đua, cấp ủy, chỉ huy tàu quán triệt tốt nhiệm vụ, xây dựng niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ với quyết tâm cao. Đơn vị chuẩn bị chu đáo vật chất, dự kiến các tình huống, biện pháp xử trí đúng đường lối, quan điểm.

Cán bộ chủ trì gương mẫu, nêu cao tình thương, trách nhiệm đã trở thành phương châm, biện pháp, kinh nghiệm hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua của Tàu 936 những năm qua. Liên tục từ năm 2010 đến nay, Tàu 936 hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại