Nếu như năm ngoái, những trận đấu tập giữa ĐTQG và U22 Việt Nam tỏ ra khá ngang tài ngang sức, thì ở thời điểm hiện tại, khoảng cách giữa họ là xa diệu vợi. Nên nhớ, U22 của năm ngoái là đội bóng vô địch SEA Games. Dẫu cho có được tăng cường thêm hai "đàn anh", song không thể phủ nhận được rằng họ là một đội tuyển thực sự mạnh.
Ở thời điểm hiện tại, trong khi đội tuyển quốc gia Việt Nam là tập hợp của những hảo thủ hàng đầu Đông Nam Á, với rất nhiều gương mặt đã chinh chiến cùng nhau một quãng thời gian rất dài dươi sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, thì U22 Việt Nam vẫn còn nguyên đó sự non nớt, đến từ việc không có được nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường V.League, bên cạnh đó là tài năng thua xa về đội nổi bật với các đàn anh ở cùng lứa tuổi.
Trong khi ĐTQG Việt Nam đang đứng trước những thử thách thực sự giá trị trong năm mới 2021, với đích ngắm là vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, cũng như bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, thì nhiệm vụ của U22 Việt Nam cũng nặng nề chẳng kém, với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games của các đàn anh.
Hai trận giao hữu giữa ĐTQG và U22 Việt Nam ở thời điểm này là "cơn mưa rào" với người hâm mộ khi đã lâu không được chứng kiến các đội tuyển nước nhà thi đấu, nhưng xét về khía cạnh chuyên môn, nó không có nhiều ý nghĩa bởi sự chênh lệch về mặt trình độ, đẳng cấp. Song không phải vì thế mà HLV Park Hang-seo không tìm được lý do để khiến nó trở nên "có ích", ít nhất là với các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam.
Đây sẽ là hai trận đấu mà U22 Việt Nam được "thử lửa" thực sự, không chỉ ở việc đối đầu với các đàn anh danh tiếng và tài năng hơn hẳn, mà còn ở việc họ có được cơ hội thi đấu trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ nước nhà, trui rèn bản lĩnh trận mạc, cũng như vỡ ra được những điểm yếu của mình.
Về phần mình, tất nhiên HLV Park Hang-seo sẽ không để trận đấu diễn ra theo thế trận một chiều, để các "đàn anh" được dịp "bắt nạt" không thương tiếc các học trò U22 Việt Nam của mình. Dù là trực tiếp hay gián tiếp, ông sẽ có cách khiến các cầu thủ trẻ có được cơ hội trước những chiến binh dạn dày kinh nghiệm dưới trướng ông.
ĐTQG Việt Nam thực sự là "bài toán khó" với các cầu thủ trẻ U22. Để giải được nó, họ cần chơi với tất cả khả năng vốn có của mình, đồng thời hi vọng đối thủ sảy chân, cũng như chờ đợi vào sự may mắn.
Nhưng nếu "bài toán khó" ấy có lời giải, dựa vào sự "thiên vị" của nhà cầm quân người Hàn Quốc, nó sẽ trở thành cơ hội rất lớn để các cầu thủ trẻ có được "cú hích" mạnh mẽ để có thể tự tin hơn, không chỉ là với tham vọng vô địch SEA Games, mà còn là sự khẳng định cho chính bản thân mình, để trước mắt được ra sân nhiều hơn trong màu áo CLB.
Vẫn có cách để biến hai trận cọ sát của U22 Việt Nam với ĐTQG Việt Nam trở thành "món ăn ngon". Chỉ còn chờ "tài nấu nướng" của tướng Park mà thôi.