[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão

Nhật Minh |

Để tránh bão Matthew có thể đổ vào gây thiệt hại, nhiều phi đội chiến đấu cơ Mỹ đã phải di tản.

Nếu sống ở Columbus, Ohio, bạn có thể vô cùng ngỡ ngàng khi thấy một "đàn" F-22 Raptor bất ngờ xuất hiện tại căn cứ vệ binh quốc gia Rickenbacker. Tuy nhiên, điều này lại không liên quan gì tới các hoạt động bí mật của chính phủ Mỹ.

Thực ra, đó là một cuộc di tản của các chiến đấu cơ trước khi cơn bão Matthew tràn vào nước Mỹ cuối tuần qua.

Chiến dịch sơ tán này được tiến hành đối với các máy bay vận tải C-17 Globemaster III, A-10 Thunderbolt II, F-15 Eagle, F-22 Raptor và F-35 Lightning II tại các cơ sở không đủ điều kiện để bảo vệ những chiếc máy bay trị giá hàng tỷ USD trước cơn thịnh nộ của siêu bão.

Theo các chuyên gia, Matthew là cơn bão lớn nhất tại Đại Tây Dương kể từ năm 2007. Trước khi đổ bộ vào Mỹ, bão này đã tàn phá khu vực Caribe với sức gió trên 200 km/giờ, gây thương vong và thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng.

F-22 Raptor từ căn cứ không quân Langley (Virginia) sang căn cứ vệ binh quốc gia Rickenbacker (Ohio):

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 2.

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 3.

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 4.

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 5.

F-15 Eagle từ căn cứ vệ binh quốc gia Jacksonville (Florida) sang căn cứ Eglin (Florida):

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 6.

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 7.

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 8.

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 9.

C-17 Globemaster III từ căn cứ liên hợp Charleston (Nam Carolina) sang căn cứ Fort Campbell (Kentucky):

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 11.

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 12.

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 13.

A-10 Thunderbolt từ căn cứ không quân Moody (Georgia) sang căn cứ không quân Tyndall (Florida):

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 15.

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 16.

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 17.

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 18.

F-15E Strike Eagle từ căn cứ không quân Seymour Johnson (Bắc Carolina) sang căn cứ không quân Barksdale (Louisana):

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 20.

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 21.

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 22.

[ẢNH+VIDEO] Chiến đấu cơ Mỹ lũ lượt chạy bão - Ảnh 23.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại