[ẢNH] Siêu đập thủy điện "thông minh nhất thế giới" của Trung Quốc bắt đầu vận hành, ông Tập nói gì?

Hồng Anh |

Hôm 29/6 vừa qua, tổ máy phát điện đầu tiên tại đập thủy điện Ô Đông Đức của Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động.

Lễ kỷ niệm tổ máy phát điện đầu tiên của đập thủy điện Ô Đông Đức bắt đầu vận hành đã có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo CGTN, phát biểu tại buổi lễ này, ông Tập đã khen ngợi và chúc mừng, đồng thời kêu gọi đội ngũ kỹ sư nỗ lực hơn nữa để thực hiện tầm nhìn phát triển mới và đạt được những tầm cao mới về công nghệ.

Ngoài ra, ông Tập cũng nhấn mạnh việc đặt hệ sinh thái - môi trường lên hàng đầu, và duy trì cam kết phát triển xanh nhằm đem lại thêm nhiều lợi ích cho người dân Trung Quốc.

Tọa lạc trên dòng sông Kim Sa, nằm giữa tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam ở miền Tây Nam Trung Quốc, đập Ô Đông Đức còn được mệnh danh là nhà máy thủy điện "thông minh nhất thế giới".

Được biết, hồ chứa nước của đập Ô Đông Đức có thể trữ khoảng 7,4 tỉ mét khối nước, và có thể đạt công suất 38.9 tỉ kwh mỗi năm sau khi toàn bộ 12 tổ máy phát điện của đập này đi vào hoạt động.

Theo CGTN, công trình đập thủy điện Ô Đông Đức là một phần quan trọng của hệ thống kiểm soát lũ lụt sông Dương Tử, đặc biệt trong bối cảnh đập Tam Hiệp đang phải chịu "gánh nặng" không nhỏ trong mùa mưa lũ kéo dài bất thường năm nay.

Sau đây là một số hình ảnh của đập thủy điện Ô Đông Đức:

[ẢNH] Siêu đập thủy điện thông minh nhất thế giới của Trung Quốc bắt đầu vận hành, ông Tập nói gì? - Ảnh 2.

Với quy mô lớn thứ 7 thế giới và lớn thứ 4 tại Trung Quốc, đập Ô Đông Đức được xây dựng với mục tiêu quan trọng nhất là giúp kiểm soát dòng nước lũ của sông Dương Tử. Đập Ô Đông Đức có chiều cao 270m, "khủng" hơn đập Tam Hiệp. Ảnh: Tân Hoa Xã

[ẢNH] Siêu đập thủy điện thông minh nhất thế giới của Trung Quốc bắt đầu vận hành, ông Tập nói gì? - Ảnh 3.

Đập Ô Đông Đức là công trình thủy điện đầu tiên trên thế giới được xây dựng toàn bộ bằng xi măng giảm nhiệt, có thể chịu được chênh lệch nhiệt độ đáng kể. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro xi măng nứt vỡ do chênh lệch nhiệt độ và tăng tính an toàn của con đập. Ảnh: VCG

[ẢNH] Siêu đập thủy điện thông minh nhất thế giới của Trung Quốc bắt đầu vận hành, ông Tập nói gì? - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, đập Ô Đông Đức cũng được xây dựng bằng các công nghệ tiên tiến và thông minh, cho phép đo nhiệt độ trong thời gian thực. Ảnh: CTG

[ẢNH] Siêu đập thủy điện thông minh nhất thế giới của Trung Quốc bắt đầu vận hành, ông Tập nói gì? - Ảnh 5.

Lòng đập Ô Đông Đức chỉ dày 51m, mỏng hơn đáng kể so với lòng đập mỏng nhất (300m) của các nhà máy thủy điện được xây dựng trước đó trên thế giới. Ảnh: CTG

[ẢNH] Siêu đập thủy điện thông minh nhất thế giới của Trung Quốc bắt đầu vận hành, ông Tập nói gì? - Ảnh 6.

Với tổng chi phí đầu tư lên đến 120 tỉ Nhân dân tệ, đập Ô Đông Đức chủ yếu phục vụ khu vực Quảng Đông, Hồng Kông và Macau. Ảnh: CTG

[ẢNH] Siêu đập thủy điện thông minh nhất thế giới của Trung Quốc bắt đầu vận hành, ông Tập nói gì? - Ảnh 7.

Đây là một trong những dự án chiến lược trong kế hoạch phát triển xanh của Trung Quốc. Theo ước tính, đập Ô Đông Đức có thể giảm phát thải đáng kể khí CO2, SO2 ra môi trường (lần lượt là 30,5 triệu tấn và 104.000 tấn mỗi năm), đồng thời tiết kiệm 12,2 triệu tấn than đá mỗi năm. Dự kiến toàn bộ 12 tổ máy phát điện của đập Ô Đông Đức sẽ được hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 12/2021. Ảnh: CTG

Video quá trình xây dựng đập thủy điện Ô Đông Đức

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại