Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới

Linh Nguyễn |

RT ngày 14/6 đưa tin, một tòa nhà 27 tầng nằm ở phía tây London, Anh chìm trong ngọn lửa kinh hoàng.

Cập nhật 23h28: Theo CNN, tính đến thời điểm hiện tại có ít nhất 12 người thiệt mạng, 78 bệnh nhân được điều trị ở 6 bệnh viện khác nhau, trong đó 18 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cập nhật 22h40: Theo bà Dany Cotton thuộc cơ quan phụ trách cứu hỏa London, công tác xử lý đám cháy sẽ tiếp tục diễn ra ít nhất trong 24 giờ nữa.

"Đây là một sự cố chưa từng có, tôi chưa bao giờ chứng kiến một vụ việc có quy mô lớn như thế này trong 29 năm  - kể từ khi trở thành lính cứu hỏa", bà Dany Cotton nói.

Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới - Ảnh 1.

Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới - Ảnh 2.

Hơn 200 lính cứu hỏa cùng các phương tiện chữa cháy đã được điều động tới tham gia dập tắt hỏa hoạn tại tòa Grenfell.

Cập nhật 21h25: Theo người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Anh, sau khi nhận được thông báo, bà Theresa May đã ngay lập tức triệu tập một cuộc họp để đảm bảo công tác phối hợp xử lý sự việc.

"Thủ tướng rất buồn vì sự mất mát bi thảm trong vụ hỏa hoạn tại tòa Grenfell và bà cũng đang được cập nhật liên tục về tình hình", người phát ngôn tại số 10 Downing nói.

Theo Zing, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và được biết đến nay chưa có thông tin có công dân Việt Nam là nạn nhân vụ hỏa hoạn. 

Tờ Guardian (Anh) cho biết, hiện tại khói đã giảm nhẹ và không có dấu hiệu ngọn lửa trên mặt phía tây của tòa nhà.

Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới - Ảnh 3.

Thủ tướng Anh Theresa May.

Cập nhật 17h24: Cảnh sát London xác nhận đã có ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà ở London. Con số thương vong được dự đoán tiếp tục tăng lên.

Cập nhật 16h14: Tại trung tâm cứu hộ tạm thời trong câu lạc bộ thanh thiếu niên Rugby Portobello, nhiều cư dân vẫn còn mặc đồ ngủ đang chờ đợi các tin tức mới. Một số người đang khóc, một số người khác vẫn chưa hết choáng váng sau khi thoát khỏi tòa nhà. Bản đăng ký tìm kiếm người mất tích được phát cho mọi người.

Nhân chứng tên Taz kể lại: "Tôi nghe thấy những tiếng la hét và nhìn ra cửa sổ. Bạn có thể thấy những đứa trẻ vẫy tay trên cửa sổ và những tiếng kêu 'cha, mẹ'... Tôi chạy xuống phố. Cảnh sát nói rằng tòa nhà có thể sụp xuống."

"Mọi người đang gào khóc bên ngoài vì có người thân trong tòa nhà," Taz nói.

Abdul Wahabi, người chú của Taz, sống ở tầng 18 của tòa nhà và hiện vẫn chưa có thông tin gì. Taz cho hay anh vẫn đang đợi thông báo mới.

Cập nhật 15h03: Theo Telegraph, có tới 600 người được cho là đã ở trong 120 căn hộ trong tòa nhà khi ngọn lửa bùng phát. Có ít nhất 50 người bị thương đã được cấp cứu. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã an toàn thoát khỏi tòa nhà.

Cơ quan chức năng London đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Một số cư dân cho biết, hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà không hề kêu, và họ được yêu cầu ở nguyên trong nhà vào thời điểm ngọn lửa lan rộng.

Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới - Ảnh 4.

Cận cảnh những tầng cao nhất bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Nhiều người lo sợ những mảnh vỡ sẽ rơi xuống phía dưới gây nguy hiểm. Ảnh: SkyNews

Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới - Ảnh 5.

Mảnh vỡ và tro bụi rơi cách khu vực tòa nhà bị cháy tới 1,6km. Ảnh: Telegraph

 Cập nhật 14h13:

Theo ghi nhận từ Sky News, lãnh đạo Sở Cứu hỏa London xác nhận đã có nạn nhân tử vong trong vụ cháy kinh hoàng, tuy nhiên chưa đưa ra con số cụ thể.

Đã có 30 người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện.

Tòa tháp 27 tầng chìm trong biển lửa. Video: CNN

Ngọn lửa khổng lồ đang bao trùm tòa tháp Grenfell từ tầng 2 đến tầng 27, theo tweet của Sở Cứu hỏa London. Có ít nhất 40 xe cứu hỏa và 200 lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường, nỗ lực dập lửa.

Vẫn chưa có báo cáo về số người thiệt mạng, nhưng một số nhân chứng tại hiện trường cho biết họ trông thấy người mắc kẹt trong biển lửa. Nhiều người ghi nhận có nghe thấy nạn nhân gào thét từ phía trong tòa nhà.

RT ghi nhận từ hiện trường, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h sáng (giờ địa phương) và có thể bùng phát từ tầng 4 của tòa nhà do có một tủ lạnh bị hỏng hóc.

Đến 5h sáng, vẫn còn có một số nạn nhân bị kẹt trên vài tầng của tòa nhà. Nhiều cư dân tòa nhà là người Hồi giáo, và phần lớn họ có thể đã không ở nhà do hiện đang là tháng Ramadan.

Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới - Ảnh 7.

Ảnh: CNN

Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới - Ảnh 8.

Địa điểm Tháp Grenfell trên bản đồ London, nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng. Ảnh: CNN

Nhiều hình ảnh được các hãng truyền thông đăng tải cũng cho thấy cả tòa nhà chìm trong ngọn lửa.

Daily Mail (Anh) đưa tin, có nhiều tiếng kêu cứu từ những cư dân hoảng loạn vì mắc kẹt bên trong tòa nhà. Họ đang buộc ga trải giường lại để tìm cách trèo xuống. Thậm chí có thông tin nói có người đã nhảy khỏi tòa nhà.

Người dân Grenfell Tower được sơ tán, trong khi cảnh sát cố gắng di chuyển đám đông ra xa tòa tháp do lo ngại nó có thể đổ sụp.

Phóng viên RT tại hiện trường cho biết, tòa nhà này có tiền sử vi phạm tiêu chuẩn an toàn cứu hỏa, và cư dân tòa nhà từng nhiều lần than phiền về các quy tắc an toàn vào năm ngoái.

Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới - Ảnh 9.

Cột khói dày đặc bốc lên từ tòa nhà. Ảnh: Reuters

Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới - Ảnh 10.

(Ảnh: Reuters)

Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới - Ảnh 11.

(Ảnh: AP)

Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới - Ảnh 12.

Vào lúc 6h10 phút sáng giờ địa phương, ngọn lửa đã phần nào được khống chế. Ảnh: Reuters

Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới - Ảnh 13.

Bức ảnh từ Twitter của Sở Cứu hỏa London cho thấy các bức tường cháy rụi, ngọn lửa phía trong vẫn chưa dập tắt hoàn toàn

Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới - Ảnh 14.

Các nhân viên y tế và phòng cháy chữa cháy kiệt sức sau khi tham gia dập lửa (Ảnh: EPA)

Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới - Ảnh 15.

Một người dân trong tòa nhà bị cháy (Ảnh: AP)

Cháy lớn ở Anh: 12 người thiệt mạng, công tác cứu hộ diễn ra ít nhất trong 24 giờ tới - Ảnh 16.

Các nạn nhân đang được chăm sóc trong nhà thờ St Clement và St James. Ảnh: Twitter

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại