Ấn Độ quyết định nâng cấp quy mô lớn xe chiến đấu bộ binh BMP-2

Tuấn Sơn |

Ngày 10/7, theo các nguồn tin ngoại giao quân sự, Bộ Quốc phòng Ấn Độ quyết định nâng cấp quy mô lớn các đơn vị xe chiến đấu bộ binh BMP-2 hiện có.

Quyết định trên đã được Hội đồng Quốc phòng Ấn Độ, cơ quan có quyền lực cao nhất trong các quyết sách liên quan tới an ninh-quốc gia của Ấn Độ thông qua.

Trong gói nâng cấp mới, xe chiến đấu BMP-2 sẽ được tăng cường tổng thể khả năng tác chiến, đặc biệt là khả năng tác chiến trong đêm tối.

Toàn bộ quá trình nâng cấp xe chiến đấu BMP-2 sẽ được thực hiện tại nhà máy quốc phòng tại Medak, bang Talengan, Ấn Độ. Quân đội Ấn Độ hiện có tới 2.500 chiếc BMP-2 và không rõ toàn bộ chúng có được nâng cấp hay không?

Hiện tại không rõ, chương trình nâng cấp xe chiến đấu BMP-2 do Ấn Độ tự thực hiện hay thông qua chương trình hợp tác với đối tác nước ngoài. Trong quá khứ, Nga đã nhiều lần đề xuất hợp tác cùng Ấn Độ nâng cấp các đơn vị xe tăng-thiết giáp, trong đó có xe chiến đấu BMP-2.

Ấn Độ quyết định nâng cấp quy mô lớn xe chiến đấu bộ binh BMP-2 - Ảnh 1.

Xe chiến đấu BMP-2 của Quân đội Ấn Độ

Mới đây, Nga cũng giới thiệu một phiên bản nâng cấp mới của xe chiến đấu BMP-2 được tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu.

Phiên bản nâng cấp của xe BMP-2 do Viện Thiết kế công cụ chính xác cao tại Tula chịu trách nhiệm thực hiện với tổ hợp tháp pháo dạng module mới có khả năng chiến đấu cao gấp từ 7 tới 10 lần so với phiên bản tiêu chuẩn.

Cụ thể, khả năng chiến đấu của xe BMP-2 nâng cấp được tăng cường chủ yếu nhờ tháp pháo dạng module mới với tên gọi B05YA01 Berezhok được thiết kế phù hợp với kết cấu thân xe của các dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2.

Ấn Độ quyết định nâng cấp quy mô lớn xe chiến đấu bộ binh BMP-2 - Ảnh 2.

Ấn Độ quyết định nâng cấp quy mô lớn xe chiến đấu bộ binh BMP-2 - Ảnh 3.

Nguyên mẫu xe BMP-2 nâng cấp với tổ hợp tháp pháo B05YA01 Berezhok

Tháp pháo mới ngoài pháo chính 30 mm, còn được lắp thêm súng phóng lựu tự động AGS-30 cỡ 30 mm. Hệ thống điều khiển hỏa lực mới kết hợp giữa thiết bị hỗ trợ quan sát, ngắm bắn quang-truyền hình, ảnh nhiệt kết hợp với đo xa laser cung cấp khả năng ngắm bắn chính xác ở khoảng cách lớn. 

Ngoài ra, hệ thống điều khiển hỏa lực mới cũng phù hợp để trang bị cùng hai đạn tên lửa chống tăng bám chùm laser hiện đại Kornet. 

Với kết cấu hỏa lực mới, BMP-2 sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ hoặc mục tiêu bay thấp ở khoảng cách tới 10 km. Trong khi đó, pháo chính 30 mm kết hợp với súng phóng lựu AGS-30 tạo là hỏa lực nổ phá mạnh giúp áp chế và tiêu diệt sinh lực đối phương.

Gói nâng cấp này đã nhận được sự chú ý của nhiều quốc gia đang sở hữu xe chiến đấu BMP-2 cũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại