Ấn Độ - Pakistan "bùng" hỏa lực trực diện tại Kashmir?

An Bình |

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.

Ngày 5/3, quân đội Pakistan tuyên bố rằng tình hình dọc theo đường kiểm soát ở Kashmir vẫn tương đối bình tĩnh. Nhưng hiện cả Ấn Độ và Pakistan đều cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn khi không có sự khiêu khích trước.

Theo Sputnik, quân đội Ấn Độ tuyên bố rằng Pakistan đã một lần nữa vi phạm lệnh ngừng bắn và khởi xướng tấn công pháo kích dọc theo đường kiểm soát (biên giới thực tế Ấn Độ-Pakistan) vào thứ Tư. Theo tuyên bố này, hỏa lực vẫn đang diễn ra trong khu vực Nowshera dọc theo đường kiểm soát kể từ sáng thứ Tư.

"Hôm nay vào khoảng 10 giờ 30 phút (giờ chuẩn Ấn Độ), Pakistan lại tiến hành pháo kích dữ dội bằng pháo và bắn vũ khí cỡ nhỏ dọc theo đường kiểm soát ở khu vực Nowshera và Sunderbani," quân đội Ấn Độ cho biết hôm thứ Tư.

Hôm thứ ba, Pakistan cũng đã khởi xướng "hoạt động vi phạm lệnh ngừng bắn mà không có sự khiên khích trước bằng việc bắn phá bằng súng cối", bắn các vũ khí nhỏ dọc theo LoC ở Nowshera sector.

Tuy nhiên, không có báo cáo ngay lập tức về bất kỳ thương vong nào về phía Ấn Độ, quân đội nói thêm. Quân đội Ấn Độ cũng nói rằng hai kẻ khủng bố liên kết với Hizb-ul-Mujahideen đã bị giết trong một cuộc đấu súng với lực lượng an ninh ở thị trấn Tral phía nam Kashmir.

Về phần mình, quân đội Pakistan tuyên bố, "quân đội Ấn Độ đã bắn phá vào khu vực suối nước nóng, cố tình nhắm vào dân thường. Kết quả là, một công dân, Sharafat, 26 tuổi, người dân tại ngôi làng Dara Sher Khan đã bị thương".

Pakistan nói thêm rằng hải quân của họ vẫn trong tình trạng cảnh giác. Trước đó, hôm thứ Hai, Pakistan tuyên bố rằng quân đội Ấn Độ đã nổ súng vào các khu vực Neza, Pandu, Khanjar Munawar, Battal và Baghsar, dọc theo tuyến kiểm soát. Vào Chủ nhật, một người lính Pakistan đã thiệt mạng sau khi hai bên bắn hỏa lực vào nhau ở khu vực Nikyal.

Hai bên đã thực hiện các cuộc pháo kích lớn và nổ súng vào nhau kể từ khi căng thẳng nổ ra sau vụ tấn công khủng bố ngày 14/2 ở Pulwama, bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ. Không quân Ấn Độ đã tiến hành một cuộc không kích phủ đầu vào ngày 26/2 nhằm vào các mục tiêu khủng bố được cho là ở Balakot, nằm bên trong lãnh thổ Pakistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại