Ai là người giám sát 2 vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên?

Minh Thu |

Triều Tiên xác nhận mới phóng thử tên lửa từ tàu hỏa và người giám sát sự kiện là Tổng Tham mưu trưởng quân đội nước này.

Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu hỏa vào ngày 15/9. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu hỏa vào ngày 15/9. (Ảnh: KCNA)

Hôm nay (16/9), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin các lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện thử nghiệm “hệ thống tên lửa phóng từ tàu hỏa”. Hệ thống này đã di chuyển được quãng đường 800 km trước khi đánh trúng mục tiêu nằm ở bờ biển phía đông Triều Tiên.

"Hệ thống tên lửa phóng từ tàu hỏa đóng vai trò là phương tiện phản công hiệu quả, có khả năng đối phó với các lực lượng đe dọa", KCNA dẫn lời ông Pak Jong Chon, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên.

Những bức ảnh trên mạng chưa được kiểm chứng cũng cho thấy, một tên lửa được phóng từ đường ray tàu hỏa ở một vị trí chưa xác định.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un không tham gia giám sát vụ phóng thử tên lửa từ tàu hỏa vào ngày 15/9.

Trong khi đó, ông Pak là người đã giám sát cả 2 vụ thử nghiệm tên lửa mới nhất của Triều Tiên vào các ngày 15/9 và 12/9. Ông Pak mới được bầu làm ủy viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Ai là người giám sát 2 vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên? - Ảnh 2.

Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu hỏa vào ngày 15/9. (Ảnh: KCNA)

Ông được xem là "ngôi sao đang lên" khi được thăng cấp tướng quân đội 4 sao và lãnh đạo lực lượng vũ trang với tư cách là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Trước đó, các quan chức Nhật – Hàn tuyên bố quân đội hai nước đã phát hiện 2 tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng vào sáng sớm ngày 15/9.

Song những thông tin về vụ thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên được Nhật – Hàn công bố rất ít. Trong khi đó, KCNA cho biết vụ phóng thử tên lửa hôm 15/9 do một đơn vị thành lập vào đầu năm nay đứng lên thực hiện.

Sự kiện hôm 15/9 được tiến hành sau khi Bình Nhưỡng thông báo đã thử nghiệm thành công một tên lửa hành trình tầm xa mới vào cuối tuần trước.

Theo KCNA, tên lửa mới được xem là “vũ khí có ý nghĩa chiến lược to lớn” và đã đánh trúng các mục tiêu nằm cách xa 1.500 km.

Các nhà phân tích nhận định, tên lửa hành trình mới của Triều Tiên có thể là loại tên lửa đầu tiên của nước này có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Washington đã lên tiếng chỉ trích hành động của Bình Nhưỡng và cáo buộc Triều Tiên đang tạo ra mối đe dọa “đối với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế”.

Nhật Bản cũng bày tỏ “mối quan ngại” trước vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Bởi với tầm bắn 1.500 km, tên lửa hành trình mới được Triều Tiên phát triển có thể đưa gần như toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản và cả các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật vào tầm bắn.

Theo Yonhap, vụ phóng thử tên lửa hôm 15/9 là vụ thử nghiệm vũ khí quy mô lớn lần thứ 5 của Triều Tiên trong năm nay. Đáng nói, vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên diễn ra cùng ngày Hàn Quốc cho thử hệ thống tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại