Trả đũa Bình Nhưỡng, Kuala Lumpur cấm tất cả công dân Triều Tiên ở Malaysia xuất cảnh

Linh Nguyễn |

Thủ tướng tướng Malaysia Najib Razak đã chỉ đạo Tổng thanh tra cảnh sát Khalid Abu Bakar "chặn tất cả công dân Triều Tiên đang ở Malaysia rời khỏi đất nước".

Thông tin được Thủ tướng Razak đưa ra trong một tuyên bố sáng 7/3, theo Al Jazeera. Đây là hành động đáp trả sau khi Bình Nhưỡng ban hành lệnh cấm người Malaysia xuất cảnh khỏi Triều Tiên vào sáng cùng ngày. Ông Razak kêu gọi chính phủ Triều Tiên dỡ bỏ ngay lệnh cấm để tránh làm leo thang căng thẳng.

Theo tờ Malay Mail Online, Phó Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tuyên bố, tất cả các quan chức Đại sứ quán Triều Tiên bị cấm rời khỏi Malaysia. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức.

Ông Hamidi trả lời cuộc họp báo tại Kuala Lumpur ngày 7/3 rằng đây là "động thái đáp trả lệnh cấm của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, có hiệu lực ngay lập tức đối với mọi cửa ngõ xuất nhập cảnh trên khắp cả nước."

Song song với thông tin từ Phó thủ tướng Malaysia, ông Abu Bakar cũng tổ chức cuộc họp báo tại Kuala Lumpur để khẳng định 3 nghi phạm mà nước này muốn triệu tập thẩm vấn về vụ Kim Chol "đang trốn trong Đại sứ quán Triều Tiên".

Trước đó, hai quốc gia đã tuyên bố trục xuất Đại sứ của nhau, đẩy căng thẳng ngoại giaoTriều Tiên - Malaysia lên một nấc thang mới, xoay quanh vụ công dân Triều Tiên Kim Chol bị sát hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại