Afghanistan ‘phẫn nộ’ khi Mỹ quay lưng không một câu chào

Đức Trí |

Mỹ dường như đã không hề thông báo cho Afghanistan bất kỳ một thông tin nào về hoạt động rút quân khỏi Căn cứ Không quân Bagram một cách lặng lẽ trong đêm.

Căn cứ Không quân Bagram trong cảnh “vườn không nhà trống”. Nguồn: Huanqiu.

Căn cứ Không quân Bagram trong cảnh “vườn không nhà trống”. Nguồn: Huanqiu.

Liên quân Mỹ và NATO đều đã rút khỏi Căn cứ Không quân Bagram ở Afghanistan. Truyền thông Mỹ gần đây tiết lộ rằng quân đội Mỹ đã lặng lẽ sơ tán căn cứ vào ban đêm và quân đội Afghanistan bảo vệ căn cứ đã không nhận được thông báo về việc Mỹ rút quân, chỉ khi “những người thu dọn” của Taliban tràn vào hai tiếng sau đó Afghanistan mới biết.

Theo Military Times, các quan chức quân đội Afghanistan tuyên bố rằng, Quân đội Mỹ đã rời khỏi Căn cứ Không quân Bagram, nơi đã đóng quân gần 20 năm ở Afghanistan, Washington đã không gửi bất kỳ thông báo nào tới sĩ quan chỉ huy mới của Afghanistan ở căn cứ này, thay vào đó, chỉ lặng lẽ rời đi vào ban đêm, và phải đến hai giờ sau, chỉ huy Afghanistan mới phát hiện ra rằng quân đội Mỹ đã rút lui.

Quân đội Afghanistan đã cho công chúng thấy căn cứ không quân rộng lớn này lần đầu tiên vào ngày 5/7, để mọi người có cái nhìn cụ thể về nơi đã từng là trung tâm khởi động các cuộc tấn công tiêu diệt những kẻ khủng bố sau sự kiện 11/9.

Chỉ huy mới của căn cứ Bagram, tướng Mir Asadullah Kohistani của Afghanistan cho biết: "Chúng tôi đã nghe nói về một số thông tin rằng người Mỹ đã rời khỏi Bagram ... Sau đó cho đến 7 giờ sáng, chúng tôi mới nhận ra rằng quân Mỹ đã thực sự rút lui".

Theo các quan chức quân đội Afghanistan, trước khi Afghanistan nắm toàn quyền kiểm soát căn cứ không quân này, căn cứ này đã bị một “nhóm cướp phá” nhỏ xâm nhập, chúng lục soát doanh trại và tìm kiếm các vật dụng trong căn cứ và sau đó đã bị tấn công xua đuổi.

Abdul Rauf, một binh sĩ Afghanistan cho biết: “Ban đầu chúng tôi nghĩ họ là Taliban, sau đó người Mỹ đã gọi điện từ sân bay Kabul và nói, chúng tôi đã ở sân bay Kabul".

Theo báo cáo, tướng Kohistani khẳng định, bất chấp việc Taliban giành được nhiều chiến thắng trên chiến trường, lực lượng an ninh Afghanistan vẫn có thể nắm giữ căn cứ được canh phòng cẩn mật này. Điều đáng chú ý là trong căn cứ còn có một nhà tù giam giữ khoảng 5.000 tù nhân, trong đó có nhiều người được cho là của Taliban.

Cùng lúc đó, ở miền bắc Afghanistan, hết vùng này đến vùng khác rơi vào tay Taliban. Trong hai ngày qua, hàng trăm binh sĩ Afghanistan đã bỏ chạy, vượt qua biên giới sang nước láng giềng Tajikistan. Ông Kohistani nói: “Trong trận chiến, đôi khi là một bước tiến và đôi khi là một bước rút lui”.

Ông cũng cho biết Quân đội Afghanistan đang thay đổi chiến lược để tập trung vào các khu vực trọng yếu. Quân đội Afghanistan sẽ chiếm lại các khu vực bị chiếm đóng trong vài ngày tới, tuy nhiên ông không giải thích làm thế nào để đạt được điều này.

Ông Kohistani cho biết thêm, khi Quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ Bagram, khoảng 3,5 triệu vật dụng đã bị bỏ lại, bao gồm hàng chục nghìn chai nước đóng chai, nước tăng lực và thực phẩm đơn binh MRE.

Các mặt hàng có giá trị cao mà quân đội Mỹ để lại bao gồm hàng nghìn xe dân dụng (nhiều loại không có chìa khóa khởi động) và hàng trăm xe bọc thép. Mỹ cũng để lại vũ khí nhỏ và đạn dược, mang theo vũ khí hạng nặng.

Tuy nhiên, các binh sĩ Afghanistan bày tỏ sự “phẫn nộ” với cách mà Quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ Bagram, họ rời căn cứ vào ban đêm mà không báo cho các binh sĩ Afghanistan đang phụ trách tuần tra khu vực xung quanh căn cứ.

Người lính Afghanistan Namatullah cho biết: "Chỉ trong một đêm, họ đã bỏ đi một cách vội vã như thế này. Họ còn không có thời gian để nói với những binh lính Afghanistan đang tuần tra khu vực ngoại vi. Điều này khiến chúng tôi mất đi thiện chí đã được xây dựng trong 20 năm qua".

Một binh sĩ Afghanistan khác là Rauf cho biết, chưa đầy 20 phút sau khi Quân đội Mỹ lặng lẽ rút đi trong đêm đó, hệ thống điện đã bị cắt và căn cứ chìm trong bóng tối. Anh ta nhấn mạnh: “Bóng tối đột ngột giống như một tín hiệu cho bọn cướp, chúng tiến vào căn cứ từ phía bắc, phá vỡ hàng rào và bắt đầu cướp bóc doanh trại, chuyển mọi thứ có thể nhặt được lên xe tải. Ba ngày sau, binh lính Afghanistan vẫn phải tất bật dọn dẹp những đống rác trong căn cứ, bao gồm cả chai và lon nước rỗng do bọn cướp bỏ lại”.

Đại tá Sonny Leggett, Phát ngôn viên quân đội Mỹ đã không nói về những vấn đề mà nhiều binh sĩ Afghanistan đã phàn nàn mà chỉ đề cập đến việc, sau khi công bố kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan, các công tác bàn giao đã được thực hiện, một số vấn đề vẫn đang tiếp tục được bàn giao, Quân đội Mỹ và các nhà lãnh đạo Afghanistan đã phối hợp trong hoạt động rút quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại