Á hậu nức tiếng Hong Kong: Đẹp khó tin ở tuổi 52 và cuộc hôn nhân 30 năm đáng ngưỡng mộ

BOMI |

Dù "âm dương cách biệt", Ngô Uyển Phương và ông xã Hồ Gia Hoa vẫn nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng nhờ chuyện tình đẹp suốt 30 năm.

Từ bỏ hào quang, tận hưởng cuộc hôn nhân bình yên

Dù rút khỏi showbiz đã gần 30 năm nhưng Ngô Uyển Phương vẫn là một trong những Hoa hậu Hong Kong nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Sinh năm 1967 tại Hong Kong, Ngô Uyển Phương ngay từ nhỏ đã nổi tiếng với ngoại hình xinh xắn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô được nhận làm nhân viên cho một đại lý du lịch.

Tuy nhiên, không chấp nhận cuộc sống an phận thủ thường, Ngô Uyển Phương quyết định đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1986 để tìm kiếm cơ hội cho mình.

Kết thúc cuộc thi, cô xuất sắc giành được ngôi vị Á hậu 2 cùng hai giải thưởng phụ là "Hoa hậu ăn ảnh nhất" và "Hoa hậu tài năng". 

Á hậu nức tiếng Hong Kong: Đẹp khó tin ở tuổi 52 và cuộc hôn nhân 30 năm đáng ngưỡng mộ  - Ảnh 1.

Ngôi vị cao quý ở tuổi 18 giúp Ngô Uyển Phương nhanh chóng được các công ty giải trí săn đón. Nàng Á hậu sinh năm 1967 ký hợp đồng với nhà đài TVB và trở nên nổi tiếng sau khi đóng vai nữ chính trong MV của 2 tài tử thành danh lúc bấy giờ là Trương Quốc Vinh và Đàm Vịnh Lân.

Trong thời gian này, cũng có nhiều tin đồn cho rằng Ngô Uyển Phương quá cá tính, thường từ chối xuất hiện trong các chương trình truyền hình do công ty sắp xếp nên không được công ty ưa ái, hậu thuẫn.

Năm 1989, kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, Ngô Uyển Phương quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp.

Cô cho ra mắt nhiều album như "Giấc mộng hoa tulip", "Gió thu", "Pháo hoa tuyết" và đều giành được những thành tích đáng nể trong chặng đường nghệ thuật.

Á hậu nức tiếng Hong Kong: Đẹp khó tin ở tuổi 52 và cuộc hôn nhân 30 năm đáng ngưỡng mộ  - Ảnh 2.
Á hậu nức tiếng Hong Kong: Đẹp khó tin ở tuổi 52 và cuộc hôn nhân 30 năm đáng ngưỡng mộ  - Ảnh 3.

Tuy nhiên, ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Ngô Uyển Phương bất ngờ tuyên bố rút khỏi showbiz ở tuổi 24. 2 năm sau, cô kết hôn với doanh nhân Hồ Gia Hoa, đám cưới của cả hai tổ chức đơn giản tại Anh.

Ông xã của Ngô Uyển Phương là một tỷ phú Hong Kong, có mối quan hệ thân thiết với gia đình doanh nhân Hứa Tấn Hanh (chồng Hoa hậu Lý Gia Hân).

Điều đặc biệt, Ngô Uyển Phương và Hồ Gia Hoa đã yêu nhau từ trước khi cô trở thành minh tinh nổi tiếng Hong Kong. Trong suốt 7 năm yêu nhau, Hồ Gia Hoa luôn ủng hộ sự nghiệp của Ngô Uyển Phương. 

Ông cũng nổi tiếng là một người đàn ông lãng mạn, Ngô Uyển Phương từng chia sẻ, ông xã từng tặng cho cô 999 bông hồng vào ngày Valentine và thường dành cho cô những điều bất ngờ trong những dịp kỷ niệm quan trọng.

Á hậu nức tiếng Hong Kong: Đẹp khó tin ở tuổi 52 và cuộc hôn nhân 30 năm đáng ngưỡng mộ  - Ảnh 4.

Sau khi kết hôn, Ngô Uyển Phương sinh cho ông xã 2 con trai và 1 cô con gái. Cô hài lòng với cuộc sống bình yên bên chồng con, hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh.

Chia sẻ về cuộc sống làm mẹ, làm vợ, người đẹp nổi tiếng một thời cho tâm sự: "Có nhiều người phụ nữ trọng sự nghiệp, nhưng cũng có người lại đặt nặng chuyện gia đình. Tôi thuộc mẫu thứ hai. Tôi cảm thấy may mắn khi có một người chồng chu đáo, chung thủy, chăm sóc vợ con hết mực. Vì thế, tôi cũng muốn là hậu phương vững chắc của anh ấy".

Á hậu nức tiếng Hong Kong: Đẹp khó tin ở tuổi 52 và cuộc hôn nhân 30 năm đáng ngưỡng mộ  - Ảnh 5.

Khác với nhiều cặp kiều nữ - đại gia nhận phải nhiều lời dị nghị từ công chúng, vợ chồng Ngô Uyển Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ cuộc hôn nhân bình yên, ngọt ngào.

Sự ra đi đột ngột của ông xã sau gần 30 năm bên nhau

Cuộc hôn nhân của cặp đôi cứ hạnh phúc, bình yên như vậy cho đến một ngày tháng 2/2017, ông xã Ngô Uyển Phương đột ngột qua đời khi đang ngủ.

Thông tin này khiến bạn bè và fan hâm mộ cặp đôi không khỏi bàng hoàng vì chỉ trước đó 5 ngày, Hồ Gia Hoa vẫn vui vẻ cùng vợ tham gia sự kiện gần trường đua ngựa.

Theo truyền thông Hong Kong, Hồ Gia Hoa đã gặp vấn đề về gan và phải nhập viện điều trị từ 3 năm trước. Bệnh tật khiến ông gầy sọp, tóc bạc trắng. 

Tuy nhiên sau đó, vị doanh nhân giàu có vẫn tiếp tục uống rượu khiến cho bệnh gan trở nặng, ông phải tìm đến Đông y chữa trị để bệnh tình thuyên giảm. Nhiều khả năng cho rằng sự đột tử của Hồ Gia Hoa là hậu quả của bệnh tình trở nặng bất ngờ.

Á hậu nức tiếng Hong Kong: Đẹp khó tin ở tuổi 52 và cuộc hôn nhân 30 năm đáng ngưỡng mộ  - Ảnh 6.
Á hậu nức tiếng Hong Kong: Đẹp khó tin ở tuổi 52 và cuộc hôn nhân 30 năm đáng ngưỡng mộ  - Ảnh 7.

Ngô Uyển Phương cùng 3 con lo liệu hậu sự của chồng.

Cái chết bất ngờ của người chồng gắn bó hơn 20 năm khiến Ngô Uyển Phương đau khổ, suy sụp. Cô thông báo trên trang cá nhân: "Chồng tôi - Hồ Gia Hoa - đã qua đời vào ngày 23/2. Anh ra đi ngay trong giấc ngủ, yên bình và lặng lẽ. Lúc này đây, tôi rất đau buồn, mong mọi người hãy để gia đình lo liệu mọi sự".

May mắn, nhờ điểm tựa là 3 người con trưởng thành, ngoan ngoãn, Ngô Uyển Phương dần lấy lại tâm trạng cân bằng. Cả 3 con của nàng Hậu đều được học tập tại nước ngoài và vô cùng nổi tiếng nhờ sở hữu ngoại hình nổi bật thừa hưởng từ cha mẹ.

Tuy nhiên, Ngô Uyển Phương cho biết không muốn các con hoạt động trong showbiz bởi con đường này quá phức tạp và không có sự tự do.

Á hậu nức tiếng Hong Kong: Đẹp khó tin ở tuổi 52 và cuộc hôn nhân 30 năm đáng ngưỡng mộ  - Ảnh 8.
Á hậu nức tiếng Hong Kong: Đẹp khó tin ở tuổi 52 và cuộc hôn nhân 30 năm đáng ngưỡng mộ  - Ảnh 9.

Hiện tại, ở tuổi 52, Ngô Uyển Phương vẫn kín tiếng trước truyền thông, tuy nhiên những hình ảnh của nàng Hậu đều khiến công chúng không khỏi trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp.

Nhiều người cho rằng, dù đã ngoài ngũ tuần nhưng Ngô Uyển Phương vẫn tươi trẻ như tuổi 30, cô được yêu mến gọi với biệt danh "mỹ nhân không tuổi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại