Đừng để một ngày phải hỏi "Hoàng Xuân Vinh là ai?"

Đoàn Dự |

54 năm sau chiến tích thần kì của huyền thoại Trần Oanh, số người biết tới ông không nhiều. Sau 54 năm nữa, liệu còn ai tỏ tường về Hoàng Xuân Vinh vừa đoạt 1 HCV, 1 HCB Olympic?

54 năm trước, tức năm 1962, cố xạ thủ Trần Oanh từng lập kỉ lục 587 điểm ở nội dung súng ngắn ổ quay 50m. Cho tới lúc này, vẫn chưa có ai vượt được thành tích chấn động của ông.

Ngoài thành tích đó, Trần Oanh còn gặt hái được hơn 100 huy chương lớn nhỏ khác. Đích thân Bác Hồ cũng từng đón tiếp ông và đoàn VĐV. Bác còn ưu ái, gọi trực tiếp tên Trần Oanh, lên ngồi cạnh mình để trò chuyện.

Một nhân vật lớn đến thế, giàu truyền thống và cảm xúc đến thế, nhưng đáng tiếc là bị quên lãng ở thời điểm hiện tại và có cuộc sống rất khó khăn sau khi giải nghệ. Ngay trước khi mất, ông cũng chỉ được ăn bát cháo trắng, nhân dịp nhà có giỗ...

Đừng để một ngày phải hỏi Hoàng Xuân Vinh là ai? - Ảnh 1.

Bức ảnh cố xạ thủ Trần Oanh chụp với Bác Hồ được gia đình ông lưu giữ cẩn thận.

"Bác Trần Oanh cùng ở đoàn TTQĐ với tôi, nhưng thuộc thế hệ trước. Không chỉ bác Trần Oanh bị lãng quên và có số phận cay đắng đâu. Còn nhiều lắm và trong bóng đá có bác Nguyễn Thông, tôi cũng từng đăng báo viết, nhưng không được gì cả.

Cái này là do lãnh đạo, những người trong ngành thiếu sự quan tâm về truyền thống. Việc này làm hạn chế NHM đến với thể thao, vì các huyền thoại không được tôn vinh. Lãnh đạo các ngành cần có trách nhiệm và quan tâm hơn.

Theo tôi, chỉ bây giờ Hoàng Xuân Vinh bắn súng, đạt huy chương như vậy thì người ta mới nhớ và nhắc tới quá khứ. Chứ trước nay đâu ai quan tâm. Ngành TDTT lâu nay rất thiệt thòi, còn lãnh đạo thì có thể tự ti nên không đề cập tới các vấn đề của quá khứ.

Giờ 1 người họ thi đấu quốc tế, tạo cảm hứng rất lớn. Trước đây chiến tranh, rồi lo cuộc sống thì thể thao ít được quan tâm. Giờ thể thao là điều tự hào dân tộc, nên mới thấy những huyền thoại bị bỏ quên là thiếu sót.

Như Thể Công giải thể rồi, khán giả không còn thấy Thể Công nữa thì do là nhận thức của lãnh đạo làm mất nó đi" – cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải chia sẻ.

Đừng để một ngày phải hỏi Hoàng Xuân Vinh là ai? - Ảnh 2.

Hoàng Xuân Vinh lừng lẫy lắm, nhưng nếu không cẩn thận, 54 năm nữa anh cũng sẽ bị lãng quên (Ảnh Việt Nam Plus).

Đem câu chuyện về cố xạ thủ Trần Oanh đến hỏi Thiếu tá Hồ Thanh Hải, người thuộc BHL bắn súng của CLB Quân đội với Hoàng Xuân Vinh, mới thấy huyền thoại này không chỉ có ý nghĩa về mặt truyền thống mà còn nhiều giá trị khác, nhưng đã bị thất lạc.

"Khi chúng tôi về CLB bắn súng thì nghe các thầy kể lại, nói chung cũng chỉ là truyền miệng thôi chứ không có tài liệu nào về bác.

Trong tài liệu ở trường dùng để dạy trong vài trường đại học thì có nói đến bác Trần Oanh, nhưng trong huấn luyện thường ngày cũng ít nhắc tới, vì không nắm được nhiều, không cùng thời. Chỉ biết bác là 1 huyền thoại, bắn giỏi chứ nói sâu hơn thì rất khó.

Nếu có những tài liệu về bác thì rất tốt. Như thành tích của Hoàng Xuân Vinh, phải tập luyện, hy sinh, cống hiến ra sao mới được thế. Cách làm, cách tập của anh ấy như thế nào, đó là tấm gương để dạy về sau.

Với bác Trần Oanh, thành tích thì biết còn những cái khác thì không có. Sách vở, báo đài viết về bác rất ít, vì họ không chú ý lắm, nên chúng tôi không thể hiểu sâu về bác.

Phương pháp tập, cách huấn luyện, cách suy nghĩ, cách thi đấu… là rất quan trọng nhưng để tìm kiếm tài liệu về bác rất khó".

Đừng để một ngày phải hỏi Hoàng Xuân Vinh là ai? - Ảnh 3.

Trăn trở về câu chuyện bị lãng quên của huyền thoại Trần Oanh, Thiếu tá Hồ Thanh Hải bày tỏ mong muốn rằng sẽ có cơ quan, ban ngành nào đó đứng ra, thu thập và tổng hợp 1 cách bài bản các tư liệu về Hoàng Xuân Vinh, để 54 năm tới, những gì về anh vẫn rõ nét, tươi mới và đầy tính biểu tượng như ngày hôm nay.

"Hy vọng là sẽ có tài liệu, bài báo, tổng hợp quá trình hình thành nên thành tích của Hoàng Xuân Vinh để truyền cho thế hệ sau, để họ có 1 cái hướng, trong bộ môn bắn súng, rằng tập luyện, cách thức, ý chí, cách nghĩ như thế thì sẽ có thành tích".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại