42 quân khủng bố IS đền mạng, bị treo cổ tại Iraq

Tất Đạt |

Người thân nạn nhân của các vụ khủng bố cũng được Bộ Tư pháp Iraq mời tới chứng kiến buổi hành quyết.

Ngày thứ Hai (25/9) vừa qua, chính quyền Iraq đã tử hình 42 phiến quân khủng bố Hồi giáo dòng Sunni. Các tội danh được liệt kê bao gồm sát hại lực lượng an ninh cho tới kích nổ xe bom.

Reuters dẫn nguồn tin địa phương cho biết, cuộc xét xử số lượng lớn tại Iraq được tiến hành sau khi các cuộc tấn công tự sát của đã làm ít nhất 60 người thiệt mạng ngày 14/9, gần phía nam thành phố Nassiriya, nơi người Hồi giáo dòng Shi’ite sinh sống.

Do đó, những người Shi’ite quyết liệt đòi hỏi những biện pháp răn đe cứng rắn hơn với những kẻ khủng bố.

Bộ Tư pháp Iraq cho biết 42 tử tù đã bị treo cổ tại nhà tù ở Nassiriya, 3 tháng sau khi 14 tên khủng bố khác bị xử tử vì có dính líu tới các tội ác tương tự.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho 3 vụ tấn công cảm tử vào các nhà hàng và căn cứ an ninh gần Nassiriya. Theo Bộ Tư pháp, người thân của nạn nhân cũng được mời tới dự buổi xử tử.

Chứng kiến cái chết của những kẻ khủng bố, ông Fadhil Abdul Ameer, cư dân tại Nassiriya, nói: "Tôi rất đau lòng khi hai người anh em của tôi thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Nhưng khi thấy thủ phạm bị xét xử thích đáng, tôi thấy rất thanh thản."

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, thành lập hồi năm 2014 sau khi chiếm được một khu vực rộng lớn ở miền bắc và miền tây Iraq, đã bị dồn tới đường cùng bởi Lực lượng Quân chính phủ Syria (SAA) do Nga hẫu thuận cũng như quân đội Iraq do Mỹ hỗ trợ.

Nhưng gần đây, những vụ tấn công chết người ở Baghdad và các thành phố khác cho thấy nhóm khủng bố vẫn có khả năng thực hiện những cuộc tấn công du kích, một chiến lược mới từ khi tham vọng mở rộng địa bàn hoạt động sụp đổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại