Ngoại trưởng Ukraine: "200% chân lý thuộc về Kiev"
Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn mới đây với đài địa phương TSN, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã tuyên bố rằng một ngày nào đó quốc kỳ Ukraine sẽ tung bay trở lại ở Simferopol (thành phố lớn thứ 2 trên bán đảo Crimea).
Cụ thể, ông Kuleba đã tiết lộ kế hoạch thúc giục quốc tế gia tăng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga trong năm 2021 nhằm gây sức ép lên Moskva về vấn đề Crimea.
Quan chức này đã nhắc tới "Nền tảng Crimea" - hội nghị quy tụ các quốc gia quan tâm đến vấn đề đưa Crimea trở về với Ukraine - và nói rằng sự ủng hộ của các quốc gia đối với nền tảng này phụ thuộc vào "lựa chọn chính trị của mỗi quốc gia".
"Crimea nên là một chủ đề 'địa ngục', chứ không phải 'thiêng liêng' đối với Nga, và chúng tôi sẽ hiện thực hóa điều đó", ông Kuleba nói.
Ngoại trưởng Ukraine tin tưởng rằng "200% chân lý thuộc về Kiev", do đó có rất nhiều quốc gia châu Âu muốn gia tăng trừng phạt nhằm vào Nga về vấn đề Crimea. Trong khi đó, Moskva đang phản ứng trước sáng kiến của Kiev về hội nghị "Nền tảng Crimea" trong lo lắng vì họ biết rằng Ukraine đã nhận được sự ủng hộ của quốc tế trong vấn đề này, ông Kuleba nói.
"Nền tảng Crimea" đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy giới thiệu trước Liên Hợp Quốc vào ngày 23/9 năm nay, và tại đây ông cũng đã có lời mời cộng đồng quốc tế tham gia sáng kiến này. Theo đó, Ukraine dự định sẽ giải quyết những vấn đề kinh tế, sinh thái, "bảo vệ quyền lợi của người dân Crimea và chấm dứt tình trạng chiếm đóng bán đảo" với sáng kiến này.
Bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 3/2014, với đa số phiếu tán thành. Ukraine từ chối chấp nhận kết quả này, trong khi Nga luôn khẳng định rằng quy trình sáp nhập bán đảo được tiến hành theo đúng luật pháp quốc tế.
Phía Nga phản ứng ra sao?
RIA cho biết, tuyên bố về việc biến Crimea thành chủ đề "địa ngục" đối với Nga không phải là phát ngôn gây hấn duy nhất của ông Kuleba trong tuần này. Trước đó, chính trị gia Ukraine đã gọi vaccine Sputnik V của Nga là một "vũ khí lai". Moskva đã lên án tuyên bố này bằng lời nhắc nhở rằng chính mạng sống của những người dân Ukraine cũng đang bị dịch bệnh COVID-19 đe dọa.
Bình luận trên mạng xã hội Facebook về phát ngôn của Ngoại trưởng Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng đó là "tuyên bố từ âm phủ".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS
Cựu Thượng nghị sĩ Nga Franz Klintsevich lại không hề xem nhẹ phát ngôn của quan chức Ukraine, và cảnh báo rằng đây là tín hiệu cho thấy Ukraine có thể sẽ cố xâm phạm lãnh thổ của Nga.
"Nếu Ukraine định hành động, thì phản ứng của Nga chắc chắn sẽ không phải trò đùa mà sẽ thực sự nghiêm túc", ông Klintsevich nói.
Trong khi đó, Nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Mikhail Sheremet đã lên tiếng chỉ trích và yêu cầu Ukraine đưa ra lời giải thích về phát ngôn này: "Khi những lời nói như vậy được thốt ra từ miệng của người đứng đầu Bộ Ngoại giao, thì đó giống như là hành động gây hấn. Phía Ukraine cần đưa ra lời giải thích về phát ngôn này, vì chúng ta đang nói về vấn đề xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Nga và đe dọa trực tiếp đến lãnh thổ của Nga".
Ông Sheremet cũng nhấn mạnh rằng người dân Crimea không hề có ý định từ bỏ mảnh đất quê hương lịch sử của mình, và bán đảo Crimea đã trở về với Nga "mãi mãi".