2 chiếc cột dọc "không đúng chỗ"
Trên sân Gò Đậu, phút thứ 55 trận đấu giữa Bình Dương và Thanh Hóa, Tiến Linh phá bẫy việt vị, băng lên đối mặt với thủ môn đối phương. Chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 bình tĩnh khống chế bóng bằng đầu một nhịp rồi thực hiện pha dứt điểm "xâu kim".
Tất cả đều nghĩ đó là một bàn thắng, nhưng rồi trái bóng đập trúng cột dọc nảy ra. Tiến Linh kết thúc trận đấu mở màn mùa giải mà không có pha lập công nào.
24 tiếng sau, Hà Đức Chinh - Vua phá lưới SEA Games 30 - còn bỏ lỡ một cơ hội kỳ khôi hơn. Trong tình huống 2 đánh 1, Rafaelson chơi cực kỳ đồng đội khi nhả bóng rất vừa tầm băng lên của Đức Chinh. Trước mặt là khung thành bỏ trống, thủ môn hoàn toàn bó tay và chẳng hậu vệ nào theo kịp, chân sút người Phú Thọ không hiểu sao lại đưa trái bóng trúng cột dọc.
Hà Đức Chinh vẫn có thể rời sân với nụ cười trên môi sau bàn thắng duy nhất giúp Đà Nẵng chiến thắng. Dù vậy, pha hỏng ăn trên đã nối dài thêm bản danh sách các cơ hội ngon ăn bị tiền đạo 23 tuổi phung phí.
Ý tưởng của thầy Park gặp khó
Trong những phát biểu gần đây, HLV Park Hang-seo nhắc đi nhắc lại chuyện các tiền đạo nội không được tạo cơ hội ở cấp độ CLB. Ông thẳng thắn chỉ ra rằng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ gọi được Tiến Linh và Đức Chinh để đảm nhận vai trò tiền đạo cắm trên ĐTQG. Thầy Park rất mong muốn V.League có thể góp sức giúp cung cấp thêm những chân sút sắc bén cho các kế hoạch dài hạn.
Ý tưởng mà thầy Park đưa ra là hợp lý, nếu xét trên góc nhìn công việc của một HLV ĐTQG. Nhưng các CLB có cái lý riêng. Những chân sút ngoại sở hữu quá nhiều ưu thế vượt trội, đặc biệt về mặt thể hình-thể lực. Họ là nòng cốt trong lối chơi, đủ sức cung cấp lượng bàn thắng ổn định và tạo nên sự khác biệt. Áp lực thành tích khiến các CLB không thể dành quá nhiều thời gian mạo hiểm với các chân sút nội.
Trong vòng đấu khai mạc V.League 2021, hầu hết đội bóng ưu tiên vị trí trung tâm hàng công cho những cầu thủ ngoại. 2 trường hợp hiếm hoi được chơi gần như vị trí mà HLV Park Hang-seo mong đợi là Hà Đức Chinh và Tiến Linh. Rất tiếc, cả 2 đều chưa có màn trình diễn đủ ấn tượng.
Hà Đức Chinh và Tiến Linh ghi được tổng cộng 9 bàn thắng tại mùa giải V.League 2020 sau 2415 phút ra sân. Trung bình cần tới 268 phút (gần 3 trận đấu) để ghi được 1 bàn.
Chứng kiến 2 chân sút nội thuộc hàng tốt nhất thi đấu như thế, các CLB khác đang có ý định sử dụng nội binh trên hàng công sẽ bị tác động không nhỏ. Một cơ hội bị bỏ lỡ có thể dẫn đến một kết quả không tốt và ảnh hưởng tới thành tích, đặc biệt khi V.League 2021 vẫn áp dụng thể thức chia 2 giai đoạn đầy khắc nghiệt.
Chính vì thế, lời kêu gọi "mở đường cho tiền đạo nội tại V.League" của thầy Park trước mắt khó trở thành hiện thực. Chỉ đến khi nào những chân sút nội cho thấy một hình ảnh bùng nổ hơn, đáng tin cậy hơn, mọi chuyện mới có thể thay đổi.