Cận cảnh 8 'pháo đài thép' và xác máy bay bại trận của Pháp 70 năm trước ở Điện Biên Phủ

Phong Thanh |

70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, xác những chiếc xe tăng, máy bay bại trận của quân Pháp vẫn được lưu giữ như một minh chứng lịch sử.

Cận cảnh xác xe tăng, máy bay của quân Pháp ở Điện Biên Phủ sau 70 năm.

Để bảo vệ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (Điện Biên), năm 1954 Pháp đã huy động 10 xe tăng, thuộc dòng xe M24. Đây là loại xe tăng hạng nhẹ do Mỹ chế tạo năm 1943, được đưa vào sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Trong đó có một tăng chỉ huy, 9 chiếc còn lại bố trí thành 3 phân đội. Tăng chỉ huy và hai phân đội chốt tại Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, một phân đội ở phân khu Nam. Kết thúc chiến dịch, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiêu diệt 8 xe tăng và thu 2 chiếc nguyên vẹn đưa về Hà Nội.

Xác của 8 chiếc xe tăng cùng máy bay, trận địa pháo vẫn được lưu giữ và bảo quản tại các khu di tích ở cánh đồng Mường Thanh, đồi A1 và xung quanh sở chỉ huy hầm Đờ Cát sau 70 năm kể từ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Cận cảnh 8
Cận cảnh 8
Cận cảnh 8
Cận cảnh 8

Hai nơi chứa nhiều xác xe tăng nhất là di tích đồi A1 - trưng bày bốn chiếc xe tăng bị ta tiêu diệt và hai chiếc ở hầm Đờ Cát, minh chứng lịch sử oai hùng của quân và dân ta.

Cận cảnh 8
Cận cảnh 8
Cận cảnh 8

Bên cạnh đó, xác các loại máy bay cũng được trưng bày tại hai nơi này, thu hút hàng nghìn người dân tham quan trải nghiệm và cả các cựu binh Điện Biên Phủ về thăm lại chiến trường xưa. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại