ZTE

Bán giá 15 triệu cho chiếc điện thoại mạnh ngang Galaxy S24+: Hãng này định không cần lợi nhuận hay sao?

Bán giá 15 triệu cho chiếc điện thoại mạnh ngang Galaxy S24+: Hãng này định không cần lợi nhuận hay sao?

Công nghệ 2024-01-04T06:55:00

Với thông số kỹ thuật đều ngang hàng, thậm chí là mạnh hơn cả những mẫu điện thoại cao cấp nhất hiện tại, thiết bị này được bán với giá khó tin, chỉ gần 15 triệu đồng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp lãnh đạo Huawei, ZTE

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp lãnh đạo Huawei, ZTE

Quốc tế 2023-10-19T21:30:00

Chiều 19/10, tại Bắc Kinh, nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường (BRF) lần thứ ba, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp lãnh đạo hai tập đoàn Huawei và ZTE.

Mỹ cấm TikTok: Nấc thang mới trong cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung

Mỹ cấm TikTok: Nấc thang mới trong cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung

Quốc tế 2022-12-30T13:05:00

Quyết định cấm cửa ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ Mỹ đang gây ra một làn sóng tranh cãi mới về lý do cũng như mục đích chính của các lệnh cấm này.

Mỹ giáng đòn mới lên các ông lớn công nghệ Trung Quốc

Mỹ giáng đòn mới lên các ông lớn công nghệ Trung Quốc

Quốc tế 2022-11-26T19:40:00

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành lệnh cấm mới nhằm vào các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc, bao gồm Huawei Technologies và ZTE.

Quan chức Mỹ khẳng định các nhà mạng cần 1,8 tỷ USD để thay thế các thiết bị mạng 5G của Huawei và ZTE

Quan chức Mỹ khẳng định các nhà mạng cần 1,8 tỷ USD để thay thế các thiết bị mạng 5G của Huawei và ZTE

Công nghệ 2020-09-11T17:00:00

Các quan chức Mỹ hồi cuối tuần qua ước tính, các công ty viễn thông nhỏ có thể phải bỏ ra hơn 1,8 tỷ USD để loại bỏ và thay thế các thiết bị mạng 5G của Huawei và ZTE sau khi các hãng này bị cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.

Smartphone đầu tiên có camera selfie ẩn dưới màn hình ra mắt, nhưng không phải Vsmart Aris

Smartphone đầu tiên có camera selfie ẩn dưới màn hình ra mắt, nhưng không phải Vsmart Aris

Công nghệ 2020-09-02T08:59:00

ZTE chính thức trở thành nhà sản xuất đầu tiên thương mại hóa công nghệ camera ẩn dưới màn hình trên chiếc Axon 20 5G.

Mỹ chính thức chỉ định Huawei và ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia

Mỹ chính thức chỉ định Huawei và ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia
Công nghệ 2020-07-01T11:59:00

Với điều lệnh mới này, các thiết bị viễn thông của Huawei và ZTE sẽ bị xóa sổ hoàn toàn trên đất Mỹ, giống như đối với smartphone.

Sau người lính xung kích Huawei, ZTE và HiKVision là “điệp viên nằm vùng” của Quân đội TQ?

Sau người lính xung kích Huawei, ZTE và HiKVision là “điệp viên nằm vùng” của Quân đội TQ?

Quân Sự 2019-07-13T19:41:00

ZTE và công ty Trung Quốc sở hữu cổ phần của Hikvision được cho là đã nhúng tay trực tiếp vào việc ăn cắp công nghệ bao gồm cả các bí mật quân sự tối tân của Mỹ.

Thêm một công ty Trung Quốc bị Mỹ nhắm đến

Thêm một công ty Trung Quốc bị Mỹ nhắm đến

Quốc tế 2019-02-06T10:10:00

Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ lưỡng đảng ngày 5/2 đưa ra dự luật nhằm áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với ZTE Corp nếu công ty viễn thông Trung Quốc không tuân thủ luật pháp Mỹ và thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Trump.

Số phận hãng công nghệ Huawei và ZTE trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc

Số phận hãng công nghệ Huawei và ZTE trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc

Quốc tế 2018-12-29T08:00:00

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc tiếp tục “nóng” với những thông tin mới tiết lộ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ban hành sắc lệnh nhằm cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông do hãng Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất.

Công ty nội địa "khỏe" hơn nhờ chiến tranh thương mại, TQ còn lâu mới chịu thua Mỹ

Công ty nội địa "khỏe" hơn nhờ chiến tranh thương mại, TQ còn lâu mới chịu thua Mỹ

Quốc tế 2018-09-10T19:28:00

Theo nhận định của tác giả Michael Schuman, những đòn giáng thuế quan của Mỹ tuy quyết liệt, nhưng vẫn chưa "đủ đô" để khiến Trung Quốc nhún mình.

Australia cấm 2 hãng viễn thông Trung Quốc tham gia dự án mạng 5G

Australia cấm 2 hãng viễn thông Trung Quốc tham gia dự án mạng 5G

Quốc tế 2018-08-24T16:53:00

Australia quyết định cấm 2 công ty viễn thông Trung Quốc là Huawei và ZTE cung cấp thiết bị cho dự án mạng di động 5G thế hệ tiếp theo, viện dẫn các lo ngại về an ninh.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại