Khổ vì vợ chồng “lệch pha”

havan |

Không ít cặp vợ chồng trẻ đã gặp phải sóng gió ngay từ những ngày đầu chung sống chỉ vì sự lệch pha trong ứng xử chốn khuê phòng.

Quá kín đáo dẫn đến nhàm chán?

Một phụ nữ tên Hoa đến trung tâm tư vấn văn phòng chống bạo hành kể rằng vợ chồng chị mới cưới nhau chưa đầy ba tháng nhưng lại thường xuyên cãi cọ và anh chồng bắt đầu đánh chị.

Chị bộc bạch: "Tôi không thể chịu đựng nổi mỗi khi vợ chồng ân ái anh ấy lại đòi để đèn sáng. Tôi không thích cái cảm giác mình bị hớ hênh trước một ai khác". Sự không cùng chung sở thích này đã làm cho chồng tôi nổi cáu và hắt hủi tôi vì không được thỏa mãn nhu cầu".

Giống như chị Hoa, nhiều phụ nữ coi phòng the là chuyện tế nhị. Tuy nhiên, khi gặp phải những người chồng không cùng sở thích thì bi kịch từ phòng the lại bắt đầu.

Chị Hồng Nga, nhân viên tư vấn cho một công ty Bảo hiểm nước ngoài, thổ lộ: "Tôi từng đi du học gần 7 năm ở nước ngoài, có thể nói đã Tây hóa rất nhiều nhưng trong chuyện ấy tôi vẫn rất nguyên tắc như những gì mà mẹ tôi từng dạy. Mình là phụ nữ Á Đông phải kín đáo và tế nhị thì người ta mới tôn trọng mình. Thế nhưng chồng tôi lại không thích thế, anh ấy chê tôi như là một người máy và thế rồi anh ấy đi ngoại tình".

Sự lệch pha sẽ biến cuộc sống vợ chồng thành bi kịch

Có rất nhiều phụ nữ được hưởng thụ một nền giáo dục về chuyện phòng the một cách có hệ thống từ chính những thế hệ đi trước. Họ luôn dị ứng với những gì nằm ngoài "hệ thống" trong ứng xử tình dục vợ chồng, đặc biệt là khi những ông chồng của họ "hiểu biết nhiều". Sự lệch pha này đã biến cuộc sống hạnh phúc vợ chồng thành những bi kịch.

Sành điệu quá cũng không hay

Chị Ngọc Hà, nhân viên tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình, kể lại rằng có một phụ nữ khoảng 40 tuổi, khách hàng ruột của trung tâm, lần nào đến cũng trong tâm trạng sầu khổ: "Anh ấy là người sống rất có trách nhiệm với vợ con và rất yêu tôi. Tuy nhiên trong chuyện ấy thì anh lại chẳng mê một chút nào, vì tôi quá thụ động và hay xấu hổ mặc dù đã lấy nhau được 9 năm. Khi tôi được bạn bè mách cho hàng loạt các biện pháp để mê hoặc chồng, tôi về áp dụng ngay", người phụ nữ này nói.

Thế nhưng, trái với dự đoán của chị và mọi người, anh chồng không chỉ bất ngờ trước sự cuồng nhiệt có vẻ bất bình thường của vợ. Chị tâm sự: "Anh ta đã nói những lời xúc phạm: Cô học ở đâu ra những trò đó, hay là cô thuê phim về xem một mình?".

Lặng đi một lúc, chị kể tiếp: "Thực ra tôi có thích thú gì cái trò ấy đâu, tôi làm cũng chỉ là để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Chồng tôi không hiểu ra mà còn nhục mạ và xúc phạm tôi đến thậm tệ". Đối với nhiều cô gái trẻ mới lập gia đình, việc thể hiện "tình cảm" một cách quá mức cũng làm cho bạn người bạn đời nghi ngờ, thậm chí còn tỏ thái độ khinh khi, ngờ vực.

Một chuyên viên tư vấn hôn nhân và gia đình của tổng đài 1088 kể lại rằng mới đây, chị vừa được nghe giải bày của hai khác hàng nam về người vợ "quá cuồng nhiệt" của họ. Người thứ nhất, 37 tuổi, là kỹ sư phần mềm có vợ là nhân viên du lịch, rất xinh đẹp và thông minh. Hồi mới yêu nhau, vợ anh là một người thùy mị, nết na và rất giữ gìn trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, ngay trong đêm tân hôn, chàng kỹ sư trẻ đã giật mình trước sự táo bạo và khá điệu nghệ của vợ.

Những ngày sau đó cô vợ còn thể hiện mình là người khá sành sỏi và rất gợi tình. Và rồi sự thất vọng về hành vi vợ chồng và những mối hoài nghi quá khứ cứ choán hết đầu óc anh mỗi khi vợ chồng gần gũi. Người đàn ông này thổ lộ rằng, hạnh phúc của họ mới chỉ bắt đầu nhưng anh đã không thấy hứng thú trong "chuyện ấy", tất cả chỉ là nghĩa vụ.

Người thứ hai là một giám đốc, cả đời mải mê kiếm tiền lo tạo dựng sự nghiệp, mãi đến năm 45 tuổi mới lập gia đình. Anh kết hôn với một cô gái ít hơn mình gần 20 tuổi. Anh kể: "Tôi là người từng trải nên thích một người phụ nữ đoan trang và biết vun vén cho tổ ấm gia đình. Tôi thích người phụ nữ kín đáo tế nhị, đặc biệt trong ứng xử vợ chồng. Thế nhưng vợ tôi là người khác hẳn, chẳng bao giờ kín đáo tế nhị trong chuyện ấy cả. Nhiều lần nghe cô ấy tán chuyện với bạn bè về chuyện phòng the mà tôi rợn hết cả người. Tôi đâm ra dị ứng và suy nghĩ mãi: Hình như cô ấy đã quá quen với chuyện ấy nên mới có những hành vi trơ ra như thế".

Theo các chuyên gia tình yêu hôn nhân và gia đình, trong quan hệ vợ chồng, nếu người vợ quá lạnh lùng, chôn chặt các ham muốn của mình thì rất dễ làm cho người chồng của họ chán nản và tìm cách ngoại tình, đặc biệt nếu đó là người không biết thông cảm tìm ra một "lối đi chung". Ngược lại người phụ nữ quá "ào ạt" và quá sành điệu cũng rất dễ làm cho người đàn ông nảy sinh nghi ngờ và mặc cảm.

Hạnh phúc vợ chồng được sưởi ấm trong những tháng ngày dài chứ không phải ngày một ngày hai, do đó cần tìm hiểu và nắm rõ những đặc điểm tâm sinh lý và những cảm xúc thầm kín của người bạn đời để có thái độ ứng xử phù hợp. Người vợ cần thể hiện một sự say đắm với chồng nhưng ở mức độ vừa phải, phải có sự hiểu biết, kiến thức tâm lý và thái độ tế nhị thì hạnh phúc gia đình mới bền vững và hòa hợp.

Theo NDT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại