Bao nhiêu tuổi nên dừng “chuyện ấy”?

havan |

Nếu một đôi vợ chồng còn sức khoẻ, còn có nhu cầu thì nên duy trì “chuyện ấy”.

Y học cổ đại quan niệm tình dục là sự phối hợp âm dương, giúp cơ thể khoẻ mạnh, tinh thần phấn chấn, sức khoẻ dẻo dai, sống lâu.
Y học hiện đại thì khẳng định rằng không có tuổi nào là tuổi chấm dứt tình dục.

Tất nhiên, khi tuổi tác càng cao, sức khoẻ suy giảm, thì nhu cầu cũng như khả năng “làm chuyện đó” có giảm dần, nhưng không có nghĩa là phải ngừng hẳn.

Hơn nữa, sự thể hiện tình cảm vợ chồng thông qua hoạt động tình dục là liều thuốc bổ cho người có tuổi, tạo ra sự phấn chấn, rất có lợi cho sức khoẻ tinh thần.

Theo VOV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại