Yếu tố thời tiết sẽ ảnh hưởng tới bầu cử Thượng viện Nhật Bản

Bùi Hùng |

Nếu trời mưa hoặc trời nóng quá thì những người không muốn ra ngoài để thực hiện việc bầu cử có xu hướng tăng lên.

Trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản lần thứ 24 diễn ra vào ngày hôm nay (10/7), ngoài yếu tố vận động tranh cử, tỷ lệ cử tri trẻ tuổi từ 18 tuổi trở lên sẽ đi bầu cử… ảnh hưởng tới trực tiếp tới tỷ lệ bầu cử, yếu tố thời tiết cũng được Nhật Bản xem là nguyên nhân quan trọng.

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử khu vực Osaka, trong 23 lần bầu cử Thượng viện trước đó có tới 5 lần trời nắng trong ngày bầu cử, 5 lần trời nhiều mây và chỉ có một lần trời mưa.

Trong lịch sử bầu cử nói chung của Nhật Bản, tỷ lệ đi bầu cử cao nhất là năm 1950 với 71,58%. Và thời tiết của ngày bầu cử khi đó là trời có nhiều mây.

Cùng trong hoàn cảnh thời tiết đó, năm 1980 có 67,38%, năm 1986 có 66,46% cử tri thực hiện nghĩa vụ của mình.

Tỷ lệ bầu cử thấp nhất là vào năm 1965 với mức 38,26%, khi đó thời tiết tương đối thuận lợi khi được dự báo là có mây và nhiều khi trời hửng nắng.

Theo đó, nếu trời mưa hoặc trời nóng quá thì những người không muốn ra ngoài để thực hiện việc bầu cử có xu hướng tăng lên.

Theo số liệu thống kê, trong 15 lần bầu cử Thượng viện được tiến hành trong điều kiện thời tiết trời nhiều mây hoặc có mây, đôi khi hửng nắng, tỷ lệ đi bầu cử bình quân đạt 58,40%, trong 8 lần tiến hành khi trời nắng, tỷ lệ đi bầu chỉ đạt 56,24%.

Tại cuộc bầu cử Thượng viện lần này, một nhân viên phụ trách một điểm bầu cử của Nhật Bản tại Tokyo cho rằng do tỷ lệ cử tri đi bầu có thể chỉ dừng lại ở mức 50%, nhưng cũng hy vọng tỷ lệ này sẽ tương đương bầu cử lần trước khoảng trên 52%.

Tại khu vực bầu cử vùng Kansai, do dự báo thời tiết là nắng, đôi khi có mây khiến lo ngại rằng tỷ lệ bầu cử sẽ giảm.

Cũng trong ngày hôm nay, tại Đại sứ quán Nhật Bản tại các nước và khu vực trên thế giới, công tác triển khai bầu cử Thượng viện cũng đã bắt đầu.

Trước đó, theo kết quả điều tra về tỷ lệ cử tri đi bầu cử do báo Mainichi thực hiện, có tới 70% số người được hỏi trả lời “nhất định sẽ đi”, 22% nói “có thể đi” và 92% khẳng định “sẽ đi”.

So với kết quả điều tra năm 2013, tỷ lệ “sẽ đi” tăng 1% so nhưng tỷ lệ đi bầu thực của năm 2013 chỉ là 52,61%, thấp hơn nhiều so với kết quả điều tra.

Theo đó báo Mainichi cho rằng, kết quả đi bầu thực lần này cũng sẽ không mấy lạc quan hơn. Có 27.500 người đã tham gia vào cuộc điều tra lần này của báo Mainichi./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại