Yêu cầu PGĐ Trung tâm Phát triển quỹ đất xin lỗi dân

LÊ PHI |

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Anh - người trực tiếp ký thông báo yêu cầu người dân trong năm ngày phải dỡ nhà để bàn giao mặt bằng phải trực tiếp xuống xin lỗi người dân thôn Mân Quang 1.

Đầu giờ trưa nay (21-4), ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng), đã chủ trì cuộc làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, UBND quận Ngũ Hành Sơn và các đơn vị liên quan đến việc người dân thôn Mân Quang 1 (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) phải đập nhà, dựng lều ở tại dự án khu tái định cư (TĐC) Bá Tùng mở rộng trong gần một tháng qua mà Pháp Luật TP.HCM đã có bài phản ánh.

Tại buổi làm việc, thực tế những người dân đập nhà dựng lều, chòi ở vì làm theo thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng là 12 hồ sơ nhà đất của 11 hộ.

Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng, ông Nguyễn Văn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng và Ban 2 thuộc trung tâm này vẫn cho rằng trung tâm này hành xử đối với người dân như vậy là không có gì sai cả.

Có sai chăng chỉ là việc kết luận và ra thông báo yêu cầu người dân phải đập nhà cửa để bàn giao mặt bằng trong năm ngày.


Người dân phải ở ngoài hiên, trời nắng nóng vì đã đập nhà để bàn giao mặt bằng. Ảnh: LÊ PHI

Người dân phải ở ngoài hiên, trời nắng nóng vì đã đập nhà để bàn giao mặt bằng. Ảnh: LÊ PHI

Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại cuộc họp này không đồng tình với phát biểu của lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Trung tâm Phát triển quỹ đất không chỉ đã sai trong việc yêu cầu dân đập bỏ nhà cửa trong vòng năm ngày khiến người dân phải dựng lều ở mà còn không thông qua UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Trong khi đó quận là đơn vị được UBND TP giao nhiệm vụ chủ trì Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án trên.


Nhà đập bỏ, dân dựng lều ở vì không có đất tái định cư thực tế và cũng không được hỗ trợ tiền thuê nhà. Ảnh: LÊ PHI

Nhà đập bỏ, dân dựng lều ở vì không có đất tái định cư thực tế và cũng không được hỗ trợ tiền thuê nhà. Ảnh: LÊ PHI

Cách làm của Ban 2 và ông Nguyễn Văn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, đã đẩy dân vào thế khó khăn.

UBND quận Ngũ Hành Sơn không hề hay biết cách làm này nên sau khi nghe dân phản ánh thì lãnh đạo quận đã lập tức có ý kiến và tiến hành các biện pháp hỗ trợ người dân.

Kết luận tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Anh - người trực tiếp ký thông báo yêu cầu người dân trong năm ngày phải dỡ nhà để bàn giao mặt bằng phải trực tiếp xuống xin lỗi người dân thôn Mân Quang 1.


Bà Hà Thị Hường (tổ 20), gia đình khó khăn, bà Hường thiết tha được sớm bố trí đất tái định cư để làm nhà. Ảnh: LÊ PHI

Bà Hà Thị Hường (tổ 20), gia đình khó khăn, bà Hường thiết tha được sớm bố trí đất tái định cư để làm nhà. Ảnh: LÊ PHI

Ông Tuấn cũng chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng phải làm kiểm điểm vì đẩy dân vào thế khó khăn nêu trên sau đó báo cáo lại với TP.

Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng phải phối hợp với UBND quận Ngũ Hành Sơn rà soát lại ngay quỹ đất để tổ chức cho 11 hộ dân bốc thăm nhận đất TĐC ngay.

Một lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn cho hay hiện đã có đất TĐC cho người dân rồi. “Hiện đã tìm được đất TĐC cho dân rồi.

Trong khi chờ chủ trương của TP, quận đã linh động chi tiền hỗ trợ người dân sáu tháng tiền thuê nhà trong khi họ làm nhà mới.

Quận đã làm hết sức và rất quan tâm tới người dân. Chiều nay lãnh đạo quận lại xuống với người dân Mân Quang 1 để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân trước khi dân nhận đất” - vị này nói.

Được biết theo kết luận của ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thì vào chiều mai ông Nguyễn Văn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, buộc phải xuống xin lỗi người dân thôn Mân Quang 1.

Đồng thời, những hộ dân Mân Quang 1 phải dựng lều ở cũng sẽ chính thức được bốc thăm lô đất TĐC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại