Yêu cầu ngân sách xây tường biên giới với Mexico của ông Trump gặp khó

Phạm Huân |

Kế hoạch xây bức tường biên giới với Mexico của ông Trump vấp phải sự phản đối của ngay cả một số nghị sỹ đảng Cộng hòa.

Một số nghị sỹ Cộng hòa đang cân nhắc trì hoãn quyết định đối với yêu cầu 1.5 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico trong năm 2017.

Thượng nghị sỹ Roy Blunt, một trong những thành viên cao cấp của đảng Cộng hòa, cho biết kinh phí cho bức tường có thể sẽ nằm trong một dự luật chi tiêu phải được thông qua ngày 28/4 tới. Dự luật này nhằm tránh cho nhiều cơ quan liên bang không phải đóng cửa do kinh phí cấp cho các cơ quan này sẽ kết thúc ngày 28/4.

Theo ông Blunt, dự luật chi tiêu này không nên bao gồm yêu cầu kinh phí cho bức tường biên giới của Tổng thống Trump cũng như các chương trình quân sự. Ông Blunt cũng cho biết, các kế hoạch này có thể sẽ được cân nhắc sau này.

Các nghị sỹ Dân chủ đang đe dọa sẽ ngăn cản dự luật sẽ cung cấp kinh phí cho các cơ quan liên bang từ 29/4 cho tới 30/9, hạn cuối của năm tài khóa, nếu dự luật bao gồm kinh phí cho bức tường biên giới với Mexico.

Kế hoạch bức tường biên giới của ông Trump cũng vấp phải sự phản đối của một số nghị sỹ Cộng hòa, bao gồm một số các nhà lập pháp đại diện cho các thành phố biên giới. Để thực hiện kế hoạch này, chính quyền liên bang sẽ phải mua đất tại nhiều địa phương để xây dựng bức tường và do đó kinh phí xây dựng sẽ tăng cao.

Một số tờ báo Mỹ dự tính chi phí cho bức tường có thể lên tới hơn 21 tỷ USD, hơn nhiều so với con số 12 tỷ USD ông Trump đề xuất./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại