Xúi giục CĐV đốt áo Messi, chủ tịch LĐBĐ Palestine trả giá đắt

Nguyễn Anh Dũng (S5) |

Ông Jibril Rajoub bị FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng một năm, tính từ tháng 8/2018.

Theo BBC, ngoài án cấm kể trên, vị chủ tịch của LĐBĐ Palestine còn bị phạt 20.000 francs Thụy Sĩ (khoảng 17.500 euro) vì hành vi kích động thù địch và bạo lực, vi phạm điều 53 trong điều lệ kỷ luật của FIFA.

Hồi tháng 6 vừa qua, ĐT Argentina phải hủy trận giao hữu với Israel, khiến kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2018 gặp nhiều xáo trộn. 

Argentina từng nhiều lần đặt chân tới Israel, nhưng lần này Messi và các đồng đội bị phản đối vì trận giao hữu được tổ chức trên sân vận động Teddy, vốn được xây dựng trên mảnh đất một ngôi làng Palestine đã bị phá huỷ. Điều đó khiến người Palestine phản ứng dữ dội và phát đi những thông điệp đe dọa sự an toàn của Messi và đồng đội nếu họ đặt chân tới đây.

Xúi giục CĐV đốt áo Messi, chủ tịch LĐBĐ Palestine trả giá đắt - Ảnh 1.

Hình ảnh Messi đeo bịt mặt được vẽ trên bức tường ngăn cách giữa Israel với Palestine tại thành phố Bethlehem.

Như đổ thêm dầu vào lửa, ông Jibril Rajoub đã yêu cầu Lionel Messi không được tham dự trận gặp Israel. Chủ tịch LĐBĐ Palestine còn kêu gọi người hâm mộ đốt áo và ảnh của Messi nếu ngôi sao của Barcelona ra sân. Đồng thời, ông Rajoub viết thư bày tỏ sự quan ngại tới Liên đoàn Bóng đá Argentina.

Sau các cuộc biểu tình làm dấy lên không khí thù địch giữa Palestine và Israel, LĐBĐ Argentina quyết định không tham dự trận đấu. 

Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel phải điện đàm với Tổng thống Argentina Mauricio Macri để xin lỗi về sự việc. Israel đã mất rất nhiều công sức để mời Messi và đồng đội tới thi đấu nhằm mục đích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại