xúc phạm giáo viên

Xúc phạm danh dự nhà giáo bị phạt 5-10 triệu đồng

Xúc phạm danh dự nhà giáo bị phạt 5-10 triệu đồng

Thời sự - Xã hội 2022-11-01T06:48:00

Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng. Giáo viên cũng sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng nếu kỷ luật học sinh không đúng quy định hay xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh.

Đắk Lắk: Xử lý ông Nguyễn Liên vì tung tin xúc phạm giáo viên trên Facebook

Đắk Lắk: Xử lý ông Nguyễn Liên vì tung tin xúc phạm giáo viên trên Facebook

Thời sự - Xã hội 2016-11-20T20:04:29

Trong ngày 20/11/2016, Sở TT&TT Đắk Lắk đã làm việc ở ông Nguyễn Liên, Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông để xử lý vi phạm của ông này khi đăng hình ảnh và thông tin sai sự thật liên quan tới việc “21 cô giáo ở Hồng Lĩnh được điều đi tiếp khách”.

Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long bị “tố” xúc phạm giáo viên vì dạy thêm

Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long bị “tố” xúc phạm giáo viên vì dạy thêm

Thời sự - Xã hội 2015-11-12T19:43:09

Mấy ngày qua, dư luận, nhất là của các giáo viên tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh rất bức xúc trước những lời lẽ được cho là khá nặng nề của ông Vũ Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – đối với giáo viên, tại hội nghị bàn về chấn chỉnh việc dạy-học thêm trên địa bàn thành phố.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại