Xuất khẩu vũ khí Pháp năm 2016 đạt mốc kỷ lục

Tuấn Sơn |

Ngày 21-1, tờ báo Pháp Liberation dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Jean-Yves Le Drian cho hay, kim ngạch xuất khẩu vũ khí-trang bị của Pháp năm 2016 đã đạt mốc kỷ lục, trên 20 tỷ euro.

"Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu vũ khí-trang bị của Pháp đạt 17 tỷ euro. Con số chính xác của năm 2016 chưa được thống kê, nhưng chắc chắn sẽ vượt xa so với năm 2015. Chúng tôi ước tính con số đó vào khoảng hơn 20 tỷ euro", ông J. Drian cho biết.

Theo lời ông này, xuất khẩu vũ khí Pháp năm 2016 đạt mốc kỷ lục là nhờ nhiều hợp đồng lớn được ký trong năm, trong đó có hợp đồng cung cấp 36 máy bay chiến đấu Rafale cho Ấn Độ trị giá 7,6 tỷ euro, khởi động giai đoạn đầu việc cung cấp 12 tàu ngầm Shortfin Barracuda Block 1A cho Hải quân Australia (tổng trị giá ước tính tới 40 tỷ euro)…

Ngoài ra, trong năm 2016, Pháp cung cấp 30 máy bay trực thăng vận tải quân sự H225M Caracal cho Kuwaii trị giá hơn 1 tỷ euro.

"Những đơn hàng trên đã tạo ra thêm hàng ngàn chỗ làm mới tại Pháp và đảm bảo khả năng tự chủ về công nghiệp quốc phòng của Pháp. Chính những đặc điểm kỹ thuật ưu việt và chất lượng của vũ khí-trang bị quân sự được Quân đội Pháp sử dụng trong các chiến dịch quân sự tại nước ngoài đã tạo tiền đề cho các hợp đồng quân sự lớn nói trên", ông J. Drian nhấn mạnh.

Theo đánh giá của giới học giả quân sự quốc tế, thông tin về xuất khẩu vũ khí Pháp năm 2016 do ông J. Drian công bố là các hợp đồng được ký mới, trong đó các hợp đồng có đang có hiệu lực thực tế thấp hơn nhiều.

Cụ thể, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí của Pháp năm 2015 tính theo các đơn hàng được thực hiện chỉ khoảng 6,2 tỷ euro. Nếu tính thêm các hợp đồng hậu cần và duy trì trang bị có thể tăng thêm từ 1,5 tới 2 tỷ euro.

Với những con số trên, Pháp giữ vị trí thứ 3 trong Top 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới năm 2015. Danh sách Top 10 năm 2016 có thể được xác định vào tháng 4 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại