Xuân Trường bất ngờ bị đưa vào danh sách nhiệm vụ "tối thượng" của Indonesia

Tiểu Mã |

Những đường chuyền sắc lẹm của Xuân Trường đang khiến người Indonesia thực sự “mất ăn mất ngủ”.

Theo tạp chí FourFourTwo, ĐT Indonesia cần phải thực hiện 8 nhiệm vụ nếu muốn đánh bại Việt Nam tại bán kết AFF Cup. Trong số đó, điều tối thượng chính là việc khóa chặt ngòi nổ mang tên Lương Xuân Trường.

Khi nhắc tới vai trò của Trường "híp", FourFourTwo đã viết: "Trong 4 đội ở bán kết, Việt Nam có hiệu suất dứt điểm thành bàn tốt nhất. Sau 3 trận đấu vòng bảng, tuyển Việt Nam chỉ tung ra tổng cộng 18 pha dứt điểm nhưng có tới 9 cú sút trúng đích và 5 trong số đó được chuyển hóa thành bàn. Con số này chỉ ra rằng, không có đội tuyển nào hiệu quả hơn so với Việt Nam ở các pha tấn công.

Đáng lưu ý, trong tổng số 5 bàn thắng Việt Nam ghi được, riêng Lương Xuân Trường đã ghi dấu giày tới 4 lần. Đây sẽ là do lý khiến tiền vệ 21 tuổi của Việt Nam được đánh giá cao hơn so với các cầu thủ ở tuyến giữa của Indonesia.

Rizky Pora – người trấn giữ cánh trái của Indonesia sẽ cần phải đặc biệt cẩn trọng với Xuân Trường. Ngoài lối chơi thông minh, cầu thủ này luôn có những đường chuyền biến ảo. Do vậy chỉ cần Rizky và đồng đội sơ hở, Indonesia ắt phải trả giá".

Xuân Trường bất ngờ bị đưa vào danh sách nhiệm vụ tối thượng của Indonesia - Ảnh 1.

ĐT Indonesia đang rất lo ngại trước khả năng kiến tạo của Xuân Trường.

Thực ra, việc đội bóng xứ Vạn đảo quan tâm đặc biệt tới Xuân Trường là điều hoàn toàn có cơ sở bởi Trường chính là nhân tố rất khó thay thế của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Theo thống kê, Trường "híp" đã trải qua 9 trận đấu trong màu áo ĐTQG, góp vai trò rất lớn giúp ĐT Việt Nam thắng 5 trận, hòa 3 và chỉ thua 1. Chính anh là người đã đóng góp tới 6 pha kiến tạo và 1 lần trực tiếp lập công.

Không chỉ được đánh giá cao nhờ chuyên môn, Xuân Trường còn đang được coi là "gà son" của ĐT Việt Nam bởi trong 9 lần khoác áo ĐTQG, hễ Trường kiến kiến tạo là đội tuyển lại giành chiến thắng. Điều này đã được kiểm chứng ở các chiến thắng trước Trung Hoa Đài Bắc, Syria, Triều Tiên (tại vòng loại World Cup và giao hữu quốc tế), và Myanmar, Malaysia (tại AFF Cup).

Ở vòng bán kết sắp tới, với việc Indonesia bị xáo trộn ở hàng thủ (tại trận lượt đi), chắc chắn nhiệm vụ khóa chặt Xuân Trường sẽ càng thêm nan giải với HLV Riedl. Và nếu như nhiệm vụ này bị phả sản, tất nhiên cơ hội để đội tuyển xứ Vạn đảo có thể vượt qua ĐT Việt Nam sẽ hẹp đi đáng kể.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 giữa Indonesia gặp Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Pakansari thuộc tỉnh Tây Java ngày 3/12. Sau đó 4 ngày sẽ là trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại