Xử phúc thẩm vụ công an dùng nhục hình gây chết người

Đình Thức |

HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên hoãn phiên tòa xét xử vụ án công an TP Tuy Hòa dùng nhục hình gây chết người vì lý do sức khỏe bị cáo Thành và đề nghị của các bên liên quan.

Sáng 23-8, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Công an dùng nhục hình dẫn đến chết người tại Phú Yên.

Đây là phiên tòa xét xử theo đơn kêu oan của bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, nguyên là thiếu úy công an công tác tại Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tại phiên tòa, Chủ tọa phiên tòa cho biết bà Trần Thị Tâm (SN 1985, trú tỉnh Phú Yên) là vợ của bị hại Ngô Thanh Kiều vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin hoãn vì lý do không đủ kinh phí đến tham dự. Trong đơn, bà Tâm cũng khẳng định sẽ xắp sếp để có mặt trong lần tiếp theo.

HĐXX cũng cho biết đã triệu tập ông Trần Minh Thông, là giám định viên của Phân viện Pháp y Quốc gia tại TP.HCM. Ông Thông là người trực tiếp giám định, khám nghiệm tử thi bị hại Kiều. Tuy nhiên, ông Thông không thể đến tham dự phiên tòa vì bị tai biến và hiện đang sống đời thực vật.

Trong phần thủ tục, bị cáo Thành cho biết do vừa bị giam giữ và di chuyển 1 quãng đường dài từ Phú Yên đến Đà Nẵng nên sức khỏe không đảm bảo. Bị cáo Thành đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa.

Xử phúc thẩm vụ công an dùng nhục hình gây chết người - Ảnh 1.

Bà Ngô Thị Tuyết, chị gái nạn nhân Kiều, mệt mỏi vì liên tục hoãn các phiên tòa xét xử

Luật sư Nguyễn Văn Thắng, người bào chữa cho Thành, cũng nêu thắc mắc về sự vắng mặt của các giám định viên. Theo luật sư Thắng, giám định viên Thông vắng mặt là bất khả kháng. Tuy nhiên, ông kiến nghị tòa phải triệu tập giám định viên khác thay thế.

Ngoài ra, ông Thắng cũng cho rằng tòa triệu tập ông Hồ Viết Thọ, Giám đốc Trung tâm Pháp y là chưa chính xác.

"Ông Thọ đại diện Trung tâm Pháp y Phú Yên là rất tốt. Tuy nhiên, trong hồ sơ thì ông Thọ là giám đốc, không phải giám định viên. Sự vắng mặt của giám định viên trực tiếp là không hợp lý.

Tôi đề nghị hoãn phiên tòa", luật sư Thắng nói.

Bà Ngô Thị Tuyết, chị gái bị hại Ngô Thanh Kiều, cũng đề nghị nếu thiếu những người liên quan có thể làm rõ vụ án 1 cách minh bạch thì nên hoãn để triệu tập bổ sung.

Bị cáo Lê Đức Hoàn, nguyên phó trưởng công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa. Bị cáo Hoàng cho rằng án tại hồ sơ. Sự vắng mặt của các giám định viên là đáng tiếc nhưng đã kết luận giám định pháp y trong hồ sơ vụ án nên không làm ảnh hưởng đến kết quả.

Xử phúc thẩm vụ công an dùng nhục hình gây chết người - Ảnh 2.

Bị cáo Lê Đức Hoàn, Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa (thứ 2 từ trái sang), tại phiên tòa

Đại diện VKS cấp cao tại Đà Nẵng tham gia tố tụng tại tòa nhận định sự vắng mặt của bà Tâm là vì lý do chính đáng. Ngoài ra, sự vắng mặt của giám định viên Thông không ảnh hưởng đến vụ án vì kết luận giám định pháp y đã có trong hồ sơ.

Tuy nhiên tại phiên tòa, ngoài bị cáo Thành kêu oan thì gia đình bị hại đề nghị truy tố các bị cáo khác tội danh khác.

"Để giải quyết vụ án 1 cách khách quan, sáng tỏ tôi đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm cho hoãn phiên tòa", vị đại diện VKS đề nghị.

Kết thúc phần thủ tục, HĐXX đã tiến hành nghị án. Sau đó, Chủ tọa thẩm phán phiên tòa nhận định lý do bà Tâm vắng mặt là không chính đáng.

Tuy nhiên, bị cáo Thành là người kêu oan đề nghị hoãn và luật sư của Thành cũng đề nghị hoãn phiên tòa.

"Đây là vụ án phức tạp nhưng chỉ có 1 mình thành kêu oan. Thành cho rằng không đủ sức khỏe tham dự phiên tòa nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra trong 15 ngày tới, tức ngày 7-9.

Tòa đề nghị các bị cáo, người nhà bị hại, luật sư có mặt tại phiên tòa hôm nay phải có mặt.

Tòa cũng sẽ triệu tập các cá nhân liên quan khác để vụ án được xét xử đứt điểm, minh bạch và công bằng", chủ tọa phiên tòa tuyên bố.

Trước đó ngày 13-5-2012, Ngô Thanh Kiều bị công an TP Tuy Hòa bắt giữ để điều tra vì nghi vấn tham gia vào vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Chiều tối cùng ngày, công an TP Tuy Hòa đưa Kiều đi cấp cứu tại bệnh xá công an tỉnh Phú Yên. Sau đó, Kiều tử vong.

Gia đình Kiều làm đơn tố cáo nạn nhân bị dùng nhục hình dẫn đến tử vong. Sau đó, cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Yên vào cuộc và quyết định khởi tố vụ án với các điều tra viên có liên quan đến cái chết của anh Kiều.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo gồm Nguyễn Thân Thảo Thành 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Minh Quyền 2 năm 6 tháng tù; Phạm Ngọc Mẫn 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Tấn Quang 2 năm tù; Đỗ Như Huy 1 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội dùng nhục hình. Riêng bị cáo Lê Đức Hoàn bị tuyên án 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tất cả các bị cáo đều là công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại