Xử phạt thanh niên hù dọa CSGT "em thích thì em đi, các anh dám cấm em không?"

Công Thạch |

Khi bị cảnh sát giao thông bắt lỗi chạy xe quá tốc độ, người vi phạm lên tiếng thách thức, dùng lời lẽ đe dọa lực lượng thi hành công vụ.

Chiều 11/12, Trạm CSGT Công an huyện Krông Búk (Phòng CSGT Công an Đắk Lắk) thông tin đã lập biên bản xử phạt anh B.N.H về hành vi lái xe chạy quá tốc độ cho phép.

H bị cảnh sát giao thông bắt lỗi khi điều khiển mô tô phân khối lớn với tốc độ gần 100 km/h trên quốc lộ 14, đoạn thuộc huyện Krông Búk. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt số tiền 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên hiện anh H chưa tới làm việc với CSGT.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một clip ngắn ghi lại cảnh một người được cho vi phạm giao thông, chạy quá tốc độ nhưng khi bị CSGT yêu cầu dừng lại thì người này dùng nhiều lời lẽ thách thức.

"Em khẳng định với các anh, chặng đường này là của em. Em thích thì em đi, các anh dám cấm em không? Em nói với các anh là các anh có dám cấm em không?.

Em nói với anh nghe nè, đất Tây nguyên là đất của em. Nếu anh không xuống trả bằng cho em thì để xem anh cứng với em như thế nào...".

Anh này cũng nói rằng đã điều khiển phương tiện với tốc độ 180 km/h mấy ngày trước nhưng không cảnh sát nào xử lý.

Liên quan đến vấn đề này, CSGT huyện Krông Búk cho biết thêm, qua xác minh của công an H "không là con cháu của ai". Anh H là chủ một cơ sở nhỏ chuyên tân trang, mua đi bán lại mô tô, ô tô đã qua sử dụng tại TP. Hồ Chí Minh. và không có mối quan hệ "đặc biệt" nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại