Xử phạt tài xế vừa lái xe buýt vừa sử dụng điện thoại

Ngọc Tú |

Dù đang điều khiển xe buýt chở hơn chục người nhưng tài xế Lộc vẫn lấy điện thoại ra sử dụng. Vụ việc đã được hành khách quay lại và phát tán lên mạng xã hội.

Tài xế xe buýt cho xe chạy bon bon trên đường nhưng mắt chằm chằm vào điện thoại.

Chiều 1/3, Thượng uý Đàm Văn Linh - Cán bộ Đội điều tra xử lý, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã làm rõ và xử phạt một tài xế xe buýt sử dụng điện thoại trong lúc chở hành khách trên quốc lộ 1A.

Theo Thượng uý Linh, ngày 23/2, trên các trang mạng xã hội lan truyền 1 đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh tài xế vừa lái xe buýt nhưng mắt lại nhìn vào màn hình, tay sử dụng điện thoại.

Sau khi nắm thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Qua xác minh, xe buýt trên mang số 08, BKS: 37B-014.41 chạy tuyến TP. Vinh - Đô Lương (thuộc công ty buýt Tân Phương Thảo đóng tại Nghệ An). Tài xế vi phạm là Nguyễn Cảnh Lộc (44 tuổi, trú huyện Đô Lương). Sau khi liên hệ, cơ quan chức năng đã triệu tập tài xế Lộc lên làm việc.

"Tài xế Lộc thừa nhận chính mình đã vừa dùng điện thoại vừa lái xe lúc khoảng 11h30 trưa 18/2. Lúc đó trên xe chở hơn 10 người. Tài xế nói lúc đó có người thân gọi đến nên mở ra xem và tiện thể xem tin nhắn luôn.

Sự việc được hành khách trên xe quay lại và đăng lên mạng. Quãng đường tài xế vừa dùng điện thoại vừa lái xe cũng khoảng vài mét", Thượng uý Linh cho biết.

Xử phạt tài xế vừa lái xe buýt vừa sử dụng điện thoại - Ảnh 2.

Hiện tài xế Lộc đã đóng tiền phạt và bị công ty cho thôi việc.

Sau khi giải thích hành vi sai phạm, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt tài xế Lộc theo Nghị định 46 với lỗi "Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe chạy trên đường" và mức phạt là 700 nghìn đồng.

Ông Phạm Tiến Dũng - Tổng giám đốc Công ty xe buýt Tân Phương Thảo (Nghệ An) cho biết công ty này vừa có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với tài xế Nguyễn Cảnh Lộc (44 tuổi, ngụ huyện Đô Lương) sau khi có quyết định xử phạt lỗi từ cảnh sát giao thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại